TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 22



Hoàng đế day trán, bất lực giải thích việc khôi phục Cố phủ không đồng nghĩa với chuyện bắt nàng rời khỏi Bùi gia.

A Hành là huyết mạch cuối cùng của Trấn Quốc Công, triều đình phải trả lại thân phận, sản nghiệp cùng danh dự vốn thuộc về nàng. Nhưng nàng đã xuất giá, muốn sống ở đâu vẫn do chính nàng quyết định.

Nghe đến đây, A Hành lập tức lau nước mắt, đôi mắt cong lên vui vẻ.

Nàng quỳ xuống xin Hoàng đế cho phép dựng lại từ đường Cố gia, an trí linh vị những người đã ch/ết oan và biến phủ Trấn Quốc Công cũ thành nơi nuôi dưỡng con cháu các tướng sĩ hy sinh nơi biên ải.

Còn bản thân nàng vẫn muốn trở về Bùi phủ làm con dâu.

Hoàng đế chấp thuận, đồng thời ban cho nàng tước hiệu Trấn Quốc quận chúa và tiếp tục giao Kim Long lệnh để quản lý Huyền Giáp vệ. Những sản nghiệp từng bị tịch thu của Cố gia cũng lần lượt được hoàn trả.

Từ đó, A Hành vừa là Trấn Quốc quận chúa được người trong triều kính sợ, vừa là tẩu tẩu mít ướt ngày nào của ta.

Nàng vẫn làm vỡ chén trà rồi đỏ mắt, vẫn động một chút là chui vào lòng ca ca. Chỉ có điều từ sau vụ án Tạ gia, không còn người nào dám xem nước mắt của nàng là dấu hiệu yếu đuối.

Ca ca tiếp tục làm Thiếu khanh Đại Lý Tự. Nhờ phá được đại án muối lậu, huynh ấy được Hoàng đế ban thưởng nhưng từ chối thăng chức quá nhanh, chỉ xin tiếp tục điều tra những vụ án còn tồn đọng.

Mỗi tối trở về, huynh ấy vẫn kiên nhẫn kiểm tra xem A Hành đã dùng bữa hay chưa, còn nàng vừa khóc vừa trách phu quân không biết giữ gìn thân thể.

Hai người ân ái đến mức đôi khi ta chỉ muốn tránh thật xa.

Phần ta, sau khi hôn sự với Tạ Dự bị hủy bỏ, Thái hậu từng muốn chọn cho ta một mối hôn sự khác để bù đắp. Ta từ chối, bởi ta không còn muốn đặt số phận của mình vào một cuộc hôn nhân chỉ dựa trên gia thế và lời giới thiệu của người ngoài.

Ta bắt đầu theo mẫu thân học quản lý sản nghiệp, sau đó chủ động tiếp nhận hai cửa hàng và một trang viên trong của hồi môn.

Những sổ sách từng khiến ta nhìn qua đã đau đầu, bây giờ lại được ta kiểm tra từng khoản. A Hành thỉnh thoảng giúp ta, nhưng lần nào cũng giả vờ mình chỉ vô tình nhận ra chỗ sai.

Ta không còn vạch trần nàng như trước.

Ta cũng tìm được phụ mẫu Thanh Hạnh ở quê. Hai người đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt nên ta đón họ tới một căn nhà gần Bùi phủ, giao một cửa hàng nhỏ để họ có nguồn sống ổn định.

Mỗi dịp giỗ Thanh Hạnh, ta đều tự mình tới thắp hương.

Nàng không thể trở về, nhưng những người nàng liều mình bảo vệ vẫn sẽ nhớ đến nàng.

Thái hậu thấy ta sống tốt nên không còn thúc giục chuyện tái giá. Chỉ có một vị Ngự sử trẻ từng tham gia thẩm tra vụ án thường xuyên tìm lý do tới Bùi phủ trao đổi sổ sách.

Khi thì hắn mang tới một tập hồ sơ cần hỏi ca ca, khi lại tiện đường đưa ta một hộp bánh hoa quế.

Mẫu thân nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười, không hề ép buộc. Ta hiểu tâm ý của hắn nhưng không vội trả lời, chỉ nghĩ rằng nếu sau này thật sự bước vào một cuộc hôn nhân khác, người ấy phải để ta có đủ thời gian nhìn rõ.

Nửa năm sau, từ đường Cố gia được dựng xong.

A Hành tổ chức một buổi gia yến, mời những người thuộc các chi xa của Cố thị trở về thắp hương. Trong số đó có vài người từng chiếm giữ ruộng đất của Cố gia suốt nhiều năm, nay nghe triều đình hoàn trả sản nghiệp liền muốn chia một phần.

Một vị trưởng bối họ Cố nhìn A Hành nép bên cạnh ca ca, công khai chê nàng mềm yếu.

“Người quản lý Cố gia phải quyết đoán. Quận chúa động một chút là khóc, e rằng ngoài dựa vào phu quân thì chẳng làm nổi việc lớn.”

Ta đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn ông ta.

“Tẩu tẩu ta thế nào thì liên quan gì đến các người? Cố gia được minh oan là nhờ nàng dùng mười năm tìm chứng cứ, không phải nhờ những kẻ đợi sản nghiệp được trả lại rồi mới xuất hiện nhận thân.”

Sắc mặt những người kia lập tức trở nên khó coi.

A Hành cảm động nhìn ta, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Nàng chui vào lòng ca ca, vừa khóc vừa nói A Thù bây giờ đã biết thương tẩu tẩu.

Ca ca dịu dàng vỗ lưng nàng, còn ta chỉ có thể bất lực quay mặt đi.

Những người họ Cố tưởng nàng khóc nghĩa là chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ ngay sau đó, Huyền Giáp vệ mang vào hàng chục quyển sổ, khế đất và lời khai.

A Hành đã âm thầm điều tra từ lâu.

Mấy người vừa lên tiếng đều từng lợi dụng lúc Cố gia gặp nạn để chiếm ruộng đất, bán tài sản và ngược đãi gia nhân cũ. Chứng cứ đầy đủ, từng khoản đều được ghi chép rõ ràng.

Bọn họ lập tức bị giữ lại, quỳ kín ngoài sân chờ quan phủ tới xử lý.

Về sau, mỗi lần tẩu tẩu đỏ mắt, cả Bùi gia đều biết sắp có người gặp họa.

Chỉ có ca ca ta vẫn ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“A Hành đừng sợ.”

Ta nhìn đám người đang quỳ kín ngoài sân, lặng lẽ quay mặt đi.

Phải.

Tẩu tẩu ta thật sự rất nhát gan.

Nhát gan đến mức kẻ nào khiến nàng sợ hãi, nàng đều phải khiến kẻ đó không còn khả năng xuất hiện trước mặt mình thêm lần nào nữa.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...