TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 6
Trên mặt ngọc dính một vệt m/áu khô, ở chính giữa còn sót lại nửa chữ “Dự”.
Đây là ngọc bội của Tạ Dự.
Thanh Hạnh nhất định đã phát hiện bí mật nào đó trước khi bị gi/ết, vì vậy mới liều mạng giật lấy mảnh ngọc rồi giấu vào tay áo.
Ta siết chặt vật chứng trong lòng bàn tay, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
“Thanh Hạnh, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”
Khi trở lại tân phòng, ta đồng ý chép lại thư nhận tội nhưng cố tình viết rất chậm. Lúc thì ta bảo mực quá nhạt, lúc lại nói tay run không thể cầm bút, thành công kéo dài thêm gần nửa canh giờ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có người chạy tới bẩm báo điều gì đó. Tạ Dự lập tức đứng dậy đi ra, Tạ Thừa tướng cũng theo sau.
Cửa chưa đóng kín, ta nghe rõ giọng nói bị đè thấp của ông ta.
“Ta đã dặn con phải đợi thêm vài ngày, ít nhất cũng phải lấy được chứng cứ trong tay Bùi Trinh rồi mới hành động. Con ra tay ngay sau đêm tân hôn, chẳng khác nào tự nói cho hắn biết Tạ gia đang chột dạ.”
Tạ Dự đáp lại bằng giọng không phục:
“Bùi Thù đã vào phủ, chỉ cần khống chế được nàng, Bùi Trinh không dám làm gì.”
“Con tưởng hắn đang điều tra một vụ buôn muối bình thường sao? Nếu để hắn lần theo số quân lương năm xưa, cả Tạ gia sẽ bị kéo xuống nước!”
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, ta ngồi bất động bên bàn, trong lòng lại dâng lên từng đợt sóng lớn.
Thì ra Tạ Dự cưới ta không chỉ vì muốn lợi dụng thế lực Bùi gia hay nhường vị trí chính thê cho Bùi Nguyệt.
Ca ca đang điều tra án buôn muối, còn Tạ gia lại sợ huynh ấy tìm ra chuyện liên quan đến quân lương năm xưa. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một cái bẫy nhằm khống chế ca ca.
Ta không thể ch/ết ở đây, càng không thể để bức thư nhận tội trở thành sợi dây trói tay Bùi gia.
Một lát sau, Xuân Đào được đưa vào để hầu ta rửa mặt. Hai bên má nàng sưng đỏ, khóe môi vẫn còn vết m/áu, phía sau có hai nha hoàn Tạ gia giám sát.
Ta giả vờ nổi giận, hất chén trà xuống đất rồi kéo Xuân Đào tới gần trách mắng. Nhân lúc giúp nàng chỉnh lại tóc, ta lén nhét mảnh ngọc vỡ vào búi tóc nàng.
“Giữ lấy, đừng để bất kỳ ai phát hiện.”
Xuân Đào khẽ run lên nhưng rất nhanh đã hiểu ý. Nàng cúi đầu nhận lỗi, dùng cây trâm gỗ cố định lại búi tóc, hoàn toàn che kín mảnh ngọc bên trong.
Cũng trong buổi chiều ấy, A Phúc, một người hầu theo đoàn đưa dâu, lợi dụng lúc đổi ca canh gác để trèo qua bức tường phía tây. Hắn chạy được khỏi Tạ phủ, ôm theo hy vọng duy nhất của tất cả chúng ta.
Mãi về sau ta mới biết, khi A Phúc vừa tới đầu phố, một tiếng dây cung đã bất ngờ vang lên.
Mũi tên xuyên qua vai khiến hắn ngã nhào xuống đất, còn hai hộ vệ Tạ gia lập tức đuổi tới.
Nhưng ở phía bên kia con phố, một nam nhân mặc áo đen đã nhìn thấy toàn bộ.
Hắn lặng lẽ siết chặt thanh kiếm bên hông, sau đó quay người lao về phía Bùi phủ.
Đó là người của A Hành.
05
Về sau, ta mới biết người áo đen đứng phía bên kia con phố chính là hộ vệ bí mật của A Hành.
Hắn cứu A Phúc khỏi hai hộ vệ Tạ gia, đưa người tới một y quán gần đó rồi lập tức trở về Bùi phủ báo tin. Khi ấy, A Hành đang ngồi trước bàn, vừa khóc vừa tự trách không nên để ta bước vào Tướng phủ.
Nghe nói A Phúc bị truy s/át ngay giữa kinh thành, nàng lập tức ngừng khóc.
A Hành tìm đến Đại Lý Tự đúng lúc ca ca đang thẩm vấn một nha hoàn từng hầu hạ trong viện của Tạ Dự. Nha hoàn ấy đã nhận ba trăm lượng bạc từ quản sự Tạ gia, đổi lại phải khai rằng ta thường xuyên đ/ánh mắng Thanh Hạnh và từng công khai dọa gi/ết nàng.
Ca ca vốn đã sinh nghi từ khi Thanh Hạnh bí mật gửi cho huynh ấy một mảnh giấy trước ngày ta xuất giá. Trên giấy chỉ viết rằng nàng phát hiện chuyện liên quan đến Tạ Dự, muốn sau hôn lễ tìm cơ hội trở về Bùi phủ bẩm báo.
Bởi vậy, khi biết Tạ phủ đóng kín cửa, huynh ấy lập tức dẫn quan sai Đại Lý Tự tới cứu người.
Ta không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện ấy. Mãi đến khi trong phủ vang lên một hồi huyên náo, hai hộ vệ mới xông vào, áp giải ta tới tiền viện.
Cổng lớn Tạ phủ vẫn đóng chặt. Qua khe cửa, ta nghe thấy giọng ca ca lạnh lùng truyền vào.
“Đại Lý Tự nhận được tin báo trong phủ xảy ra án m/ạng. Lập tức mở cửa, giao hiện trường và th/i th/ể cho quan phủ khám nghiệm.”
Tạ Thừa tướng đứng trên bậc đá, hoàn toàn không có ý định cho người mở cửa.
“Đây chỉ là chuyện một người vợ vì ghen tuông nên lỡ tay gi/ết nha hoàn. Bùi Thù đã đồng ý viết thư nhận tội, Đại Lý Tự không cần can thiệp.”
Ta lập tức hét lên:
“Ca ca, ta không gi/ết Thanh Hạnh! Bọn họ đang ép ta nhận tội!”