Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 5
Xuân Đào, nha hoàn hồi môn đi theo ta từ Bùi gia, đang liều mạng chạy về phía cửa viện. Nàng vừa chạy vừa gọi lớn, muốn cầu cứu người bên ngoài.
“Nhanh về báo cho Thiếu khanh đại nhân! Tướng phủ gi/ết người h/ãm h/ại tiểu thư!”
Nàng chỉ còn cách cánh cửa vài bước thì hai hộ vệ đã đuổi kịp. Một người túm tóc kéo nàng ngã xuống, người còn lại bịt chặt miệng, mặc cho nàng giãy giụa đến bật m/áu nơi khóe môi.
Ta lập tức lao tới nhưng bị Tạ Dự giữ lại.
“Thả nàng ấy ra! Chuyện này không liên quan đến những người ta mang theo.”
Tạ Dự không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn đám hộ vệ áp giải Xuân Đào trở lại. Sau đó, hắn ra lệnh bắt toàn bộ gia nhân và nha hoàn theo ta từ Bùi phủ, tách riêng từng người rồi nhốt vào kho củi.
Cửa viện một lần nữa bị đóng chặt. Ngay cả hòm trang sức chứa chiếc còi bạc A Hành đưa cho ta cũng bị người của Tạ Dự mang đi.
Đến lúc ấy, ta mới hiểu hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào.
Tạ Dự cúi xuống nhặt cây bút dính mực, chậm rãi đặt trở lại trước mặt ta. Gương mặt hắn không còn chút dịu dàng giả tạo nào, chỉ còn vẻ lạnh lẽo khiến người ta rét buốt.
“Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.”
Hắn nhìn ta, từng chữ đều giống như lưỡi d/ao cứa qua không khí.
“Trước khi trời sáng ngày mai, ngươi nhất định phải ch/ết.”
04
Sau khi Tạ Dự rời khỏi viện, tiếng then cửa nặng nề lập tức vang lên bên ngoài. Qua khe cửa sổ, ta nhìn thấy hộ vệ Tạ gia xuất hiện khắp các lối ra vào, ngay cả trên tường viện cũng có người canh giữ.
Tạ phủ lấy lý do thiếu phu nhân mới vào cửa đã gi/ết người, cần đóng cửa xử lý việc nhà. Khách khứa đến chúc mừng đều bị mời về, còn kiệu phu và gia nhân Bùi gia đi theo đoàn rước dâu cũng bị giữ lại.
Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, một hôn lễ náo nhiệt đã biến thành chiếc lồng kín không một tin tức nào có thể lọt ra ngoài.
Ta ngồi bên bàn, nhìn tờ nhận tội Tạ Dự để lại, ép bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ. A Hành từng đưa cho ta chiếc còi bạc, đáng tiếc nó đã bị lấy đi cùng hòm trang sức. Những nha hoàn hồi môn đều bị nhốt, bên cạnh ta lúc này không còn một người đáng tin.
Nếu cứ tiếp tục cứng rắn, ta chưa chắc sống được đến khi ca ca phát hiện có chuyện.
Gần giữa trưa, cửa phòng lại mở ra. Người bước vào lần này không phải Tạ Dự mà là Tạ Thừa tướng.
Ông ta vẫn mặc triều phục, gương mặt trầm tĩnh, phía sau chỉ dẫn theo một quản sự trung niên mặc áo xanh đen. Khi nhìn thấy ta, ông ta không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay tức giận của một người vừa biết con dâu gi/ết người.
Chỉ một chi tiết ấy đã đủ chứng minh toàn bộ chuyện này có sự đồng ý của ông ta.
Tạ Thừa tướng ngồi xuống vị trí chủ tọa, thong thả đặt một bức thư trước mặt ta.
“Bùi cô nương là người thông minh, chắc hẳn đã hiểu tình cảnh của mình. Chỉ cần cô ký tên vào thư, nhận rằng vì ghen tuông nên lỡ tay gi/ết nha hoàn rồi sợ tội t/ự tuy/ệt, chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây.”
Ta nhìn ông ta, cố tình để giọng nói lộ ra một chút run rẩy.
“Nếu ta viết, những người ta mang theo sẽ thế nào?”
“Bọn họ chỉ là hạ nhân làm việc theo lệnh chủ tử. Tướng phủ sẽ không làm khó.”
Ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng ta hiểu lời hứa ấy không đáng tin. Đám người này đã dám gi/ết Thanh Hạnh ngay trong đêm tân hôn, làm sao có thể thả những người biết chuyện trở về Bùi gia?
Dù vậy, ta vẫn cúi đầu, giả vờ dao động.
“Ta muốn gặp Thanh Hạnh lần cuối. Sau khi tận mắt nhìn thấy nàng được khâm liệm tử tế, ta sẽ ký.”
Tạ Dự vừa bước vào đúng lúc nghe được lời ấy, lập tức lạnh mặt phản đối. Tạ Thừa tướng lại nhìn ta một lát rồi gật đầu, có lẽ ông ta tin rằng ta đã bị dọa đến tuyệt vọng, không thể làm nên chuyện gì nữa.
Thanh Hạnh chưa bị đưa khỏi phủ mà đang được đặt trong một gian phòng phía sau viện. Tạ gia còn cần th/i th/ể nàng để ép ta nhận tội nên tạm thời chưa dám xử lý.
Ta vừa bước vào đã nhìn thấy nàng nằm trên một tấm phản gỗ, bên ngoài chỉ phủ một lớp vải trắng mỏng. Nha hoàn từng theo ta suốt bảy năm giờ đây lạnh lẽo nằm đó, ngay cả bộ y phục sạch sẽ cũng không được thay.
Ta cố nén nước mắt, quỳ xuống bên cạnh, giả vờ giúp nàng chỉnh lại tay áo. Đoạn chỉ xanh đen trong tay Thanh Hạnh đã biến mất, rõ ràng người Tạ gia cũng phát hiện dấu vết ấy.
Nhưng khi đầu ngón tay ta lướt qua lớp vải bên trong tay áo, ta chạm phải một vật cứng và sắc.
Ta không lập tức lấy ra mà cúi người ôm lấy Thanh Hạnh, dùng thân thể che khuất tầm mắt của những người đứng phía sau. Sau đó, ta âm thầm luồn tay vào tay áo nàng, lấy được một mảnh ngọc bội đã vỡ.