TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 8
Nàng vẫn mặc bộ váy xanh nhạt thường ngày, trên mặt phủ khăn lụa kín mít. Hai mắt nàng đỏ hoe, nước mắt liên tục rơi xuống, dáng vẻ yếu đuối hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng đao kiếm trước mắt.
Tạ Dự thoáng sững sờ rồi bật cười chế giễu.
“Ta còn tưởng Bùi gia mời được vị cứu tinh nào, hóa ra chỉ là một phụ nhân ngay cả mặt cũng không dám để người khác nhìn thấy.”
A Hành dường như không nghe thấy. Nàng nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt dừng trên vết m/áu đang lan rộng trên quan phục của ca ca.
Bước chân nàng lập tức nhanh hơn.
Hai tên tư binh định cản lại, nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo nàng đã bị những người mặc đồ đen phía sau quật ngã. A Hành đi thẳng tới chỗ ca ca, quỳ xuống ôm lấy huynh ấy, nước mắt càng rơi dữ dội.
“A Trinh, sao chàng lại bị thương thành thế này?”
Ca ca vừa rồi còn lạnh lùng đối đầu với hàng chục tư binh, lúc này lại dịu giọng an ủi nàng.
“Chỉ là vết thương ngoài da, nàng đừng sợ.”
A Hành nhìn cánh tay đang chảy m/áu của huynh ấy, khóc đến cả bờ vai đều run lên.
“Thiếp đã bảo chàng đợi thiếp, tại sao chàng lại tự mình xông vào?”
“Bởi vì A Thù còn ở trong tay họ.”
Nghe ca ca nhắc đến ta, A Hành lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lướt qua đoản đ/ao trong tay Tạ Dự rồi dừng trên bả vai đang bị hắn giữ chặt.
“A Thù, muội có bị thương không?”
Ta lắc đầu, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể nói thành lời. Trước đây ta luôn cảm thấy nàng động một chút là khóc, vừa nhìn đã khiến người ta phiền lòng. Nhưng giờ phút này, khi thấy nàng xuất hiện giữa vòng vây, ta lại có cảm giác người thân cuối cùng cũng tới đón mình về nhà.
Tạ Dự siết vai ta mạnh hơn, lạnh giọng ra lệnh:
“Người đâu, bắt cả nàng ta lại! Một phụ nhân tự tiện dẫn người xông vào Tướng phủ, có đánh ch/ết tại chỗ cũng không ai dám nói gì.”
Hơn mười tư binh lập tức vây quanh A Hành. Đám quan sai Đại Lý Tự muốn tiến lên bảo vệ nhưng lại bị một nhóm khác chặn đường.
A Hành vẫn quỳ bên cạnh ca ca, cẩn thận lấy khăn tay băng tạm vết thương cho huynh ấy. Sau khi xác nhận vết đ/ao không chạm vào gân cốt, nàng mới từ từ đứng dậy.
Nàng lau nước mắt, đưa tay vào trong tay áo.
Ta tưởng nàng muốn lấy khăn, không ngờ thứ nàng ném xuống nền đá lại là một tấm lệnh bài bằng vàng đen.
Mặt trước lệnh bài chạm hình rồng cuộn quanh trường kiếm, mặt sau khắc ba chữ cổ mà ta chưa từng nhìn thấy. Khi nó chạm đất, âm thanh kim loại không lớn nhưng khiến những người áo đen bên ngoài đồng loạt quỳ xuống.
“Kim Long lệnh ở đây, Huyền Giáp vệ nghe lệnh!”
Giọng nói A Hành vẫn còn nghẹn ngào vì khóc, nhưng từng chữ đều rõ ràng đến mức vang khắp tiền viện.
Ngay sau đó, vô số ngọn đuốc quanh Tướng phủ đồng loạt bùng sáng. Từ trên tường viện nhìn ra, ánh lửa kéo dài kín cả những con phố, soi màn đêm sáng rực như ban ngày.
Tiếng giáp sắt và bước chân chỉnh tề dồn dập vang lên từ bốn phía.
Ba nghìn Huyền Giáp vệ mặc giáp đen đã âm thầm phong tỏa toàn bộ Tướng phủ. Cung thủ chiếm giữ mái nhà, bộ binh chặn kín các cổng, ngay cả lối thoát phía sau cũng không còn một khe hở.
Sắc mặt Tạ Thừa tướng lập tức thay đổi.
Ông ta nhìn tấm lệnh bài dưới đất, dường như muốn bước tới nhìn rõ hơn nhưng lại không dám.
Tạ Dự vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng. Hắn kéo ta lùi lại, gằn giọng quát:
“Tự ý điều binh vào kinh là trọng tội! Các ngươi muốn tạo phản sao?”
A Hành nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt còn đọng nước nhưng ánh nhìn đã hoàn toàn lạnh xuống.
“Tạ phủ bí mật nuôi tư binh, tiêu hủy chứng cứ trọng án, giam giữ quan quyến, truy s/át người báo tin, còn công khai tập kích quan sai Đại Lý Tự. Tạ thế tử lấy tư cách gì hỏi tội ta?”
Tạ Dự cứng họng trong chốc lát, sau đó bất ngờ giơ đoản đ/ao, định kề vào cổ ta làm con tin.
Hắn còn chưa kịp chạm tới, một viên đá nhỏ đã bắn trúng cổ tay. Bàn tay hắn tê rần, đoản đ/ao lập tức rơi xuống đất.
Hai Huyền Giáp vệ lao tới khống chế Tạ Dự rồi kéo ta ra khỏi tay hắn. Cùng lúc đó, những người còn lại đồng loạt tràn vào tiền viện, tước sạch binh khí của đám tư binh Tạ gia.
Đám người vừa rồi còn hung hăng bao vây ca ca chỉ chống cự được vài nhịp thở đã bị ép quỳ xuống. Nhìn cách Huyền Giáp vệ phối hợp, ta mới hiểu hai bên căn bản không cùng một cấp độ.
Xuân Đào cùng những nha hoàn hồi môn bị nhốt trong kho củi cũng nhanh chóng được cứu ra. Nàng vừa nhìn thấy ta đã bật khóc, lập tức sờ lên búi tóc để báo rằng mảnh ngọc vẫn còn nguyên vẹn.
A Hành đi tới trước mặt ta, nắm tay kiểm tra từ đầu đến chân. Thấy cổ tay ta có vết bầm do Tạ Dự để lại, nước mắt nàng lại rơi xuống.