TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 9



Nàng quay sang nhìn Tạ gia, giọng nói mềm mại đến mức gần như đang làm nũng với ca ca.

“Các người đã dọa ta sợ đến thế này, vậy ta đành chu di cửu tộc các người để lấy thêm can đảm thôi.”

Cả tiền viện lặng ngắt.

Tạ Dự nhìn nàng như nhìn một kẻ điên, còn Tạ Thừa tướng lại không cười nổi. Ánh mắt ông ta dán chặt vào Kim Long lệnh, gương mặt từng chút một mất hết huyết sắc.

A Hành chậm rãi đưa tay tháo lớp khăn lụa vẫn che mặt suốt những năm qua.

Khi dung mạo nàng hoàn toàn lộ ra dưới ánh đuốc, Tạ Thừa tướng đột ngột lùi lại hai bước. Hai chân ông ta mềm nhũn, bàn tay run rẩy chỉ về phía nàng.

“Cố Hành… ngươi vẫn còn sống?”

07

Lớp khăn lụa rơi khỏi tay A Hành, để lộ gương mặt mà nàng đã che giấu suốt những năm qua.

Tẩu tẩu ta có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng không phải vẻ mong manh khiến người khác vừa nhìn đã muốn che chở. Đuôi mắt nàng hơi xếch, giữa mi tâm có một nốt ruồi son nhỏ, khi không cười lại mang theo khí thế khiến người đối diện vô thức cúi đầu.

Ta từng nghe mẫu thân nhắc rằng mười năm trước, Trấn Quốc Công phu nhân cũng có một nốt ruồi son giống hệt như vậy.

Tạ Thừa tướng hiển nhiên đã nhận ra nàng ngay lập tức. Sau khoảnh khắc kinh hãi, ông ta lập tức chỉ tay quát lớn:

“Người đâu, bắt lấy dư nghiệt của phản thần! Cố gia mưu phản đã bị định tội từ mười năm trước, kẻ nào che giấu Cố Hành cũng phải chịu tội đồng lõa!”

Đám tư binh Tạ gia đã bị tước sạch binh khí, không một ai dám tiến lên. Huyền Giáp vệ đứng kín tiền viện, ánh đao lạnh lẽo đồng loạt hướng về phía Tạ Thừa tướng.

A Hành lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má rồi bình tĩnh nhìn ông ta.

“Tạ đại nhân vừa thấy ta đã vội vàng buộc tội, chẳng lẽ sợ ta nói ra chuyện gì sao?”

“Cố gia cấu kết muối tặc, biển thủ quân lương, còn âm thầm điều động binh mã. Chứng cứ năm xưa đầy đủ, cả triều đều biết!”

“Chứng cứ mà ông nói đều do chính tay ông trình lên.”

Một câu nói nhẹ nhàng khiến sắc mặt Tạ Thừa tướng cứng lại.

A Hành cúi xuống nhặt Kim Long lệnh, sau đó lấy từ lớp áo trong ra một cuộn lụa màu vàng đã ngả cũ. Người đứng đầu Huyền Giáp vệ lập tức quỳ xuống, hai tay cung kính nhận lấy rồi mở ra trước mặt mọi người.

Trên tấm lụa là bút tích và ngọc tỷ của Tiên đế.

Mười năm trước, Tiên đế đã bí mật giao Trấn Quốc Công Cố Uyên điều tra đường dây muối lậu có liên quan đến quân lương biên ải. Kim Long lệnh được ban xuống để Cố gia có quyền điều động Huyền Giáp vệ trong tình huống chứng cứ bị cướp hoặc triều thần cấu kết làm phản.

Mật chỉ còn ghi rõ, trước khi vụ án kết thúc, bất kỳ lời buộc tội nào nhắm vào Cố gia cũng phải được Tam pháp ty cùng thẩm tra, tuyệt đối không được vội vàng định tội.

Thế nhưng chỉ ba tháng sau khi nhận mật chỉ, Trấn Quốc Công bị bắt vì tội biển thủ quân lương. Chứng cứ do Tạ Thừa tướng dâng lên, những người có thể làm chứng lần lượt ch/ết bất thường.

Tạ Thừa tướng nhìn mật chỉ, môi run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Một tấm lụa không rõ thật giả, một tấm lệnh bài đã biến mất mười năm, dựa vào đâu chứng minh Cố gia vô tội?”

“Dựa vào ba nghìn Huyền Giáp vệ từng trực tiếp nhận lệnh của Tiên đế, cùng những hồ sơ ta đã thu thập suốt mười năm.”

A Hành nhìn thẳng vào ông ta.

“Nhưng ông nói đúng một chuyện. Chỉ dựa vào những thứ này, ta vẫn chưa thể lập tức định tội Tạ gia.”

Tạ Thừa tướng nghe vậy, vẻ căng thẳng trên mặt lập tức dịu xuống đôi chút.

A Hành tiếp tục nói:

“Bản sổ gốc ghi lại toàn bộ số bạc từ muối lậu được chuyển sang mua quân lương và nuôi tư binh đã biến mất. Không có quyển sổ ấy, ta chỉ có thể chứng minh vụ án Cố gia còn nghi vấn, chưa đủ để kết luận ai mới là người đứng sau.”

Nàng quay sang Huyền Giáp vệ, ra lệnh phong tỏa toàn bộ Tạ phủ, niêm phong kho tàng và tước hết binh khí của tư binh. Tạ Thừa tướng, Tạ Dự cùng những người liên quan đều bị giữ lại chờ Hoàng đế và Tam pháp ty thẩm tra.

Tạ gia chưa thể bị kết án, nhưng cũng không một ai được phép rời khỏi phủ.

Sau khi mọi chuyện tạm thời được kiểm soát, A Hành mới quay lại bên cạnh ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy gương mặt thật của nàng ở khoảng cách gần như vậy.

Ta nhớ đến hai chiếc hòm gỗ nặng trĩu, vết chai trên tay nàng, những trang hồ sơ nàng chỉ nhìn một lần đã có thể sắp xếp chính xác. Tất cả nghi vấn trước đây cuối cùng đều có lời giải.

Ta lại nhìn sang ca ca đang được quan sai băng bó vết thương.

“Huynh đã biết từ trước?”

Ca ca im lặng một lát rồi gật đầu.

“Ngày đưa nàng về Bùi gia, huynh đã biết.”

“Vậy chuyện huynh bị ép phải cưới vì đã nhìn thấy cổ tay nàng cũng là giả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...