Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả

CHƯƠNG 1



Tỷ tỷ tài sắc vẹn toàn, nức tiếng Giang Nam.

Nhưng đến độ t.u.ổ.i đôi mươi tỷ ấy vẫn không có ai dám rước, chỉ vì tỷ ấy có một yêu cầu.

Đó là nếu muốn lấy tỷ ấy, nhà trai buộc phải có một huynh đệ đến lấy ta.

Lúc đầu, bà mối đến bàn chuyện thành thân giẫm nát cả ngưỡng cửa.

Nhưng khi trông thấy dáng vẻ trầm mặc ngu ngốc của ta, liền thi nhau lắc đầu.

Chẳng ai muốn rước một đứa ngốc.

Dù ta cảm thấy bản thân hoàn toàn không ngốc, ta chỉ lười động não mà thôi.

Trùng hợp thay.

Người kinh thành tìm đến bàn chuyện hôn sự.

Bà mối ánh mắt lấp lóe, ngập ngừng nói:

“Trường Ninh Hầu phủ có một mối nhân duyên tốt, lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu của hai tỷ muội."

Đại công tử của Trường Ninh Hầu phủ thân thể ốm yếu, liệt giường đã lâu.

Nhị công tử thân thể khỏe mạnh, tương lai xán lạn.

Hầu phủ muốn tỷ tỷ gả cho Đại công tử bệnh tật kia.

Để bù đắp cho tỷ tỷ, Nhị công tử sẽ rước đứa ngốc là ta.

Mối hôn sự này nghe qua, chỉ có một mình ta là viên mãn.

01

Phụ thân hận không thể ngay trong đêm tiễn hai tỷ muội ta đi.

Ông bực bội nói:

“Hôn sự tốt như vậy, ngươi còn do dự cái gì!"

Tỷ tỷ nhíu mày nói:

“Nhị công tử cho dù rước Kiều Kiều, liệu hắn có cam tâm tình nguyện đối xử tốt với muội ấy chăng?"

Phụ thân mất kiên nhẫn cằn nhằn:

“Bỏ lỡ mối hôn sự này, còn ai chịu rước một đứa ngốc như nó nữa!"

Tỷ tỷ quật cường đáp lại:

“Muội muội không ngốc, muội ấy chỉ suy nghĩ chậm chạp một chút, cũng lười động não mà thôi."

Lúc còn nhỏ ta lầm lì chậm chạp, đối với rất nhiều chuyện đều thờ ơ.

Mẫu thân cùng tỷ tỷ vô cùng lo lắng.

Hai người lặn lội đường xa đưa ta đến Dược Vương Cốc cầu y.

Dược Vương nhìn ta một cái, lơ đễnh nói:

“Không ngốc, chỉ là lười, nghĩ ngợi nhiều thì nó đau đầu, người mệt mỏi. Cho nên ngày tháng dài ra, nó liền tìm cách trốn việc cho nhàn hạ. Chuyện không gấp cứ từ từ mà nghĩ."

Mẫu thân bán tín bán nghi, người tiêu tốn một khoản bạc lớn để ta được ở lại Dược Vương Cốc.

Chỉ nghĩ rằng cho dù sau này ta không xuất giá, cũng có một nghề phòng thân, không lo đói ăn.

Phụ thân nghe lời tỷ tỷ nói, cười nhạt một tiếng, không cam lòng mắng:

“Nó là nghĩ chậm, nhưng đợi lúc nó nghĩ thông suốt, tất cả mọi người đều đừng hòng sống yên!"

Ông hậm hực trừng mắt nhìn ta.

Phụ thân nói vậy cũng có nguyên do.

Hồi nhỏ mẫu thân lúc nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.

Khi đó ta không hiểu nỗi xót xa của người.

Về sau mẫu thân uất ức thành bệnh, ốm c.h.ế.c trên giường.

Ta trơ mắt nhìn phụ thân ôm ấp người đàn bà bên ngoài của ông ta uống rượu mua vui.

Ta nghĩ trọn vẹn một năm trời mới nghĩ thông.

Ồ, mẫu thân ta là vì phụ thân phụ bạc, mới uất ức mà c.h.ế.c.

Thế rồi vào lúc đêm khuya thanh vắng.

Ta châm một mồi lửa đốt rụi căn nhà riêng của phụ thân.

Ông ta cùng người đàn bà kia trần truồng đứng ngoài sương gió, thanh danh mất sạch.

Ta giơ ngọn đuốc nhìn chằm chằm người đàn bà đó, nói:

“Nương ta c.h.ế.c rồi, các người cũng đừng hòng sống yên."

Không lâu sau, ả đàn bà đó trong lòng hoảng sợ, cuỗm sạch tiền bạc của phụ thân rồi bỏ trốn.

Năm tỷ tỷ tròn mười sáu t.u.ổ.i.

Phụ thân thấy tỷ ấy dung mạo xinh đẹp, một lòng muốn gả tỷ ấy vào nhà quyền quý, thậm chí không tiếc bắt tỷ ấy làm thiếp.

Tỷ tỷ vì muốn phụ thân hứa hẹn nuôi dưỡng ta cả đời, nuốt nước mắt định gả.

Tỷ ấy ôm lấy ta, dịu dàng nói:

“Chỉ cần Kiều Kiều có thể hạnh phúc, tỷ làm gì cũng nguyện ý."

Ta nghĩ mãi không hiểu.

Vì sao chỉ có tỷ tỷ đi làm thiếp, ta mới có thể hạnh phúc.

Ta nhìn phụ thân vung tay tiêu xài mớ sính lễ vừa có được, vui sướng đến mức cả ngày không màng về nhà.

Ta thầm nghĩ.

Sai rồi, ta sẽ không hạnh phúc, chỉ có phụ thân mới được thỏa nguyện.

Giữa đêm khuya, ta kề một thanh đao lên cổ phụ thân, hết sức nghiêm túc nói:

“Đi từ hôn, tỷ tỷ không làm thiếp."

Phụ thân tức giận giậm chân, gầm lên:

“Ba tháng trước sao ngươi không nói! Sính lễ ta đã tiêu hơn phân nửa rồi!"

Ta gãi đầu đáp:

“Bây giờ ta mới nghĩ thông suốt."

Phụ thân tức đến mức suýt chút nữa tắc thở.

Nhưng ông ta biết con người ta làm việc rất cố chấp, chưa đạt mục đích tuyệt không buông tay.

Ông ta bị ta ép đến hết cách, phải chạy vạy khắp nơi gom góp để trả lại sính lễ cho người ta.

Chưa đầy một tháng, ông ta rầu rĩ sụt hẳn một vòng.

Kể từ đó, phụ thân không bao giờ dám tùy tiện định đoạt chuyện của hai tỷ muội ta nữa.

Hôn sự với Trường Ninh Hầu phủ, ông ta mười vạn phần ưng ý, nhưng cũng phải chờ tỷ tỷ gật đầu.

Phụ thân khuyên ta:

“Kiều Kiều à! Xuất giá cùng tỷ tỷ đi. Đến lúc đó tỷ tỷ là trưởng dâu Hầu phủ, nắm quyền quản gia, cho dù hắn có dám ghét bỏ con, có tỷ tỷ chở che, con vẫn có những ngày tháng an nhàn."

Ta không đáp lời.

Bởi vì chuyện này ta còn chưa nghĩ thông.

Nhưng lời của ông ta, lại làm lay động tỷ tỷ.

Tỷ tỷ lập tức đồng ý với bà mối, hôn sự này xem như đã định.

Tỷ ấy bề bộn lo toan hôn sự cho chúng ta, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi.

Ta chống cằm, ngồi trên bậc thềm ngắm đàn kiến.

Chợt nghe góc tường có người xì xào bàn tán.

"Chậc, đại tiểu thư Lâm gia vì đứa muội muội này mà đ.á.n.h đổi cả hạnh phúc một đời."

"Đúng thế, Đại công tử Hầu phủ là kẻ bệnh tật, gả qua đó phải sống cảnh góa bụa cả đời."

"Thanh xuân tươi đẹp, chôn vùi uổng phí."

Ta nghe những lời này, nhìn hai con kiến đang đồng tâm hiệp lực xúm lại khiêng mồi.

Lại nhớ tới lời mẫu thân từng dạy bảo.

"Sở Sở, Kiều Kiều. Hôn nhân của nương thất bại, nhưng nương không mong các con bị dập tắt hy vọng vào tình cảm."

"Sau này nếu xuất giá, nhất định phải tìm một người có thể nương tựa lẫn nhau, thương xót lẫn nhau."

Chương tiếp
Loading...