Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả
CHƯƠNG 2
02
Ta rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, hôn sự này có chỗ nào không đúng.
Đại công tử thân thể ốm yếu, có nhiều chuyện ắt hẳn lực bất tòng tâm.
Nếu như mẹ chồng làm khó dễ tỷ tỷ ta, hắn không có cách nào đứng ra bảo vệ.
Hoặc là ra ngoài giao thiệp, hắn cũng chẳng có cách nào giúp tỷ tỷ ta chu toàn.
Tỷ tỷ ta nếu thật sự gả qua đó, liền phải đứng mũi chịu sào, dẫu khổ dẫu khó đến mấy cũng phải một mình nhẫn nhịn.
Còn về chuyện thủ tiết khi chồng còn sống.
Trong lòng ta hiểu rõ là có ý gì.
Ta quanh năm phụ việc trong tiệm thuốc của sư tỷ, sư tỷ thường chỉ dạy ta một số chuyện.
Tỷ ấy từng lén thở dài nói với ta:
“Nữ nhân ở trong khuê phòng không thể da mặt quá mỏng, bằng không sẽ làm khổ chính mình."
Sư tỷ thấy ta cũng đến t.u.ổ.i, liền đem chuyện nam nữ nói cặn kẽ cho ta nghe.
Về sau ta cảm thấy tỷ ấy nói rất có lý, liền muốn dạy lại cho tỷ tỷ.
Nào ngờ tỷ tỷ vừa nghe, mặt mày đỏ bừng, không chịu nghe tiếp.
Tỷ ấy từ nhỏ da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ.
Cũng chỉ có khi đụng phải chuyện của ta, tỷ ấy mới như biến thành một người khác, cứng rắn đi đối phó với kẻ khác.
Nếu tỷ ấy thực sự gả cho vị Đại công tử kia.
Đại công tử không chủ động, e rằng tỷ ấy cả đời cũng sẽ không mở miệng hỏi chuyện phu thê.
Sư tỷ từng nói, phu thê chuyện giường chiếu không hòa hợp, đa phần đều không hạnh phúc.
Như vậy không được.
Tỷ tỷ không thể gả cho Đại công tử.
Ta đem lời này nói cho phụ thân nghe.
Phụ thân ta thế mà lại không chút kinh ngạc.
Ông nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngày mai phải xuất giá rồi, ngươi mới nghĩ thông suốt hôn sự này không ổn. Ngươi là muốn ép c.h.ế.c phụ thân ngươi sao?"
Ta như có điều suy nghĩ mà đáp lại:
“Đó cũng là một cách. Nếu ông c.h.ế.c rồi, ta cùng tỷ tỷ phải để tang ba năm, liền có thể trì hoãn không gả, rồi lại tìm cách khác."
Phụ thân ta nhìn ta.
Ta nhìn ông.
Ta chỉ có một ý, không nghĩ ra cách thì đi c.h.ế.c đi.
Phụ thân ta không tình nguyện móc ra một tờ giấy đặt lên bàn, thỏa hiệp nói:
“Thật là sợ ngươi rồi! Ban đầu không nên nghe lời mẫu thân ngươi, cho ngươi đi Dược Vương Cốc chữa bệnh. Kết quả đầu óc chưa chữa khỏi, lại học được một thân độc thuật mang về! Chỉ biết đối phó với phụ thân ngươi thôi!"
Ông tức giận nói:
“Có lúc, thà rằng ngươi thật sự là một đứa ngốc, cũng bớt làm ta đau đầu!"
Trên giấy viết một số chuyện về Đại công tử và Nhị công tử của Trường Ninh Hầu phủ.
Xem ra phụ thân ta sớm đã có dự liệu, tốn bạc đi điều tra một phen.
Đại công tử là do tiên phu nhân của Hầu phủ sinh ra.
Quanh năm ẩn cư, không màng thế sự.
Nghe nói tính tình cổ quái âm trầm, không phải là người dễ chung đụng.
Hơn nữa cực kỳ chán ghét nữ nhân.
Bên người đều chỉ có gã sai vặt hầu hạ.
Nhị công tử thì do kế thất sinh ra.
Hạ nhân trong Hầu phủ đều nói Nhị công tử làm người lương thiện, thẳng thắn.
Hắn năm kia thi đỗ tiến sĩ, nay đang làm việc ở Hộ bộ, tiền đồ vô lượng.
Ta lại cầm tới cầm lui xem xét.
Dựa vào trực giác lên tiếng:
“Ngày tháng ở Hầu phủ không dễ sống."
Phụ thân ta sợ ta lại phải nghĩ mất mấy tháng mới nghĩ thông suốt.
Ông vội vàng giúp ta phân tích:
“Hôn sự này của Hầu phủ, bề ngoài là thiên vị Đại công tử, để tỷ tỷ ngươi gả sang đó làm trưởng dâu, nhưng Đại công tử bệnh dặt dẹo, tỷ tỷ dù có giỏi giang đến đâu, cũng chẳng qua là một thân một mình chống đỡ gia môn. Nhị công tử tuy cưới đứa ngốc là ngươi, nhưng tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Hậu viện của Nhị công tử vô ưu, lại có thêm trợ lực."
Phụ thân ta tặc lưỡi nói:
“Ta suy ngẫm rồi, Đại công tử cùng Nhị công tử khẳng định là huynh đệ bất hòa. Hầu phủ vì để gia trạch an ổn, lúc này mới cất công lặn lội xuống Giang Nam, tìm hai tỷ muội các ngươi cầu thân. Các ngươi gả vào rồi, tỷ muội đồng lòng, mới có thể ổn định thế cục, để ngày tháng của Hầu phủ ngày một hưng thịnh."
Những lời phía sau, không cần phụ thân ta nói.
Ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Từ đầu đến cuối, người đương gia của Hầu phủ căn bản không quan tâm chúng ta rốt cuộc có hạnh phúc hay không.
Thứ bọn họ cần chỉ là gia trạch an ổn.
Ta lại cẩn thận xem phần giới thiệu về Nhị công tử.
Xác định hắn giữ mình trong sạch, phẩm hạnh lương thiện.
Vì thế ta chém đinh chặt sắt nói:
“Tỷ tỷ ta nhất định phải sống hạnh phúc, ta muốn đổi gả!"
Phụ thân ta hả hê khi thấy người khác gặp nạn, nói:
“Ta sớm đoán được rồi. Haha, người Hầu phủ phải tính sai rồi, rước cái tiểu ma đầu là ngươi về nhà."
03
Phụ thân đi kinh thành đưa dâu.
Dưới sự giúp đỡ của ông, ta và tỷ tỷ thành công đổi gả.
Ta được hỉ bà dìu vào viện tử của Đại công tử.
Nào ngờ vừa đứng ở cửa hỉ phòng.
Hỉ bà không cho ta vào.
Bà ta âm dương quái khí nói:
“Đại công tử thân thể yếu đuối, không tiện viên phòng. Phu nhân dặn rồi, Thiếu phu nhân đêm nay cứ đứng một đêm ở trong sân."
Ta đứng yên không nhúc nhích.
Lại nghe thấy hỉ bà không chút che giấu mà thì thầm to nhỏ với người khác.
"Thiếu phu nhân vì muội muội của nàng ta, chắc chắn sẽ nhẫn nhịn cho qua."
"Phu nhân muốn một trưởng dâu tinh minh tài giỏi, nhưng cũng phải diệt bớt uy phong của nàng ta."
"Thiếu phu nhân nếu dám làm loạn, phu nhân có thừa thủ đoạn để xử lý muội muội nàng ta."