Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả
CHƯƠNG 7
Ta liếc nhìn Thôi Hành Chu đang nằm trên giường.
Tay hắn vẫn nắm chặt chiếc chong chóng ta đưa, không ai lấy đi được.
Ta từng nói sẽ không để người khác bắt nạt Thôi Hành Chu, sẽ yêu thương hắn.
Lời này không phải giả dối.
Roi mây của Hầu gia vút tới sắp rơi xuống người tỷ tỷ ta.
Ta sải bước tới, hung hăng dùng một cước đạp ông ta văng ra.
Ông ta lộn nhào xuống đất, mặt mày ngây ngốc trống rỗng.
Hầu phu nhân run rẩy chỉ tay vào ta:
“Ngươi… ngươi đang làm cái gì vậy."
Ta lại cho bà ta thêm một cước.
Hai lão phu thê song song ngã rạp trên mặt đất.
Ta chỉ vào Thôi Hành Chu:
“Bệnh của hắn, ta sẽ nghĩ cách chữa. Chờ hắn khỏi hẳn, tự nhiên có thể kế thừa tước vị, bảo đảm trăm năm vinh hoa phú quý cho Trường Ninh Hầu phủ các người."
Sau đó ta lại chỉ tay về phía Thôi Cảnh Vân:
“Chuyện của hắn, hắn tự làm. Đã có thể thi đỗ Tiến sĩ, ắt hẳn cũng không phải loại vô dụng. Cứ bắt Thôi Hành Chu phải bảo vệ giúp đỡ hắn, thì bao giờ hắn mới tự trưởng thành lên được?"
Hầu gia dưới sự nâng đỡ của đám nô tài, lảo đảo đứng lên.
Ông ta tức giận đến mức râu cũng run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi chấn động của cú đạp ban nãy.
Thôi Cảnh Vân cũng sợ tới độ lí nhí thốt lên:
“Muội muội, thật oai phong…"
Tỷ tỷ ta điềm nhiên nói:
“Muội ấy đụng phải chuyện của ta là như vậy. Phụ thân ta từng ăn đòn không ít, mới học được cách tôn trọng chúng ta."
Hầu gia cùng Hầu phu nhân nghe thấy những lời này, cùng lùi về sau mấy bước.
Hầu gia gầm lên:
“Ngươi không biết trên dưới, dám ngông cuồng như vậy! Đã gả vào Lâm gia, thì chính là người Lâm gia! Người đâu, trói ả ta đem vào từ đường, cho hối lỗi cẩn thận."
Tỷ tỷ ta không chút sợ hãi, bình tĩnh lấy ra một tờ thư hòa ly:
“Nếu đã như vậy, ta hòa ly, cùng Thôi gia các người không còn chút quan hệ nào, các người đừng hòng đụng tới muội muội ta! Thôi Cảnh Vân đã sớm hứa với ta, nếu ta muốn đi, hắn sẽ không ngăn cản."
Ta không chút do dự tiếp lời:
“Vậy ta cũng hòa ly."
Tỷ muội ta không muốn dính vào vũng bùn này nữa, đòi đi.
Thôi Cảnh Vân rống lên một tiếng:
“Khoan đã! Khoan đã!"
Ta nhận ra bước chân tỷ tỷ hơi chững lại.
Trong đôi mắt tỷ ấy, rõ ràng lộ ra chút tình cảm không nỡ.
Tỷ ấy không nỡ rời khỏi Thôi Cảnh Vân.
Chỉ là vì ta, bất đắc dĩ đành từ bỏ.
Ta không đi nữa.
Thứ tỷ tỷ muốn, ta đều sẽ bảo vệ.
Bao gồm cả một Thôi Cảnh Vân bình thường này.
Thôi Cảnh Vân khóc lóc cầu xin ta:
“Tiểu muội! Cầu muội khuyên nhủ Sở Sở giúp."
Ta quay đầu nhìn Hầu gia, hỏi ông ta:
“Ông muốn gì?"
Hầu gia nhíu mày, đỡ lấy eo, vẫn trả lời:
“Trường Ninh Hầu phủ trăm năm phú quý."
Ta lại hỏi Hầu phu nhân:
“Còn bà, muốn gì?"
Hầu phu nhân im lặng.
Thôi Cảnh Vân suy sụp nói:
“Nương! Nói đi! Nếu không thì hôm nay con c.h.ế.c cho nương xem! Để từ nay về sau nương không còn chỗ dựa nào nữa!"
Hầu phu nhân tức giận xanh mặt, không tình nguyện thốt lên:
“Để nhi tử của ta kế thừa tước vị."
Lần này thì ta không bị đau đầu nữa.
Bởi vì chuyện này rất dễ giải quyết.
Ta dùng một cây kim tẩm độc, làm cho Hầu gia bị liệt.
Ta đã hiểu ra một đạo lý từ rất lâu rồi, chỉ cần giải quyết xong nam nhân, thì mọi cội nguồn rắc rối sẽ được giải quyết.
Rất nhiều cuộc tranh đoạt, đều bắt nguồn từ chuyện đám nam nhân thích bán rẻ chút quyền làm phu làm phụ của mình.
Giống như phụ thân ta vậy, cứ ỷ mình là phụ thân của hai tỷ muội ta, là muốn phớt lờ ý nguyện của chúng ta mà tùy ý định đoạt.
Lại ví dụ như vị Hầu gia này.
Miệng luôn mồm đòi trăm năm phú quý, gia trạch an ổn.
Nhưng lại mặc kệ sống c.h.ế.c của Đại nhi tử, phớt lờ sự tự ti của Nhị nhi tử, dung túng sự giả tạo của Hầu phu nhân.
Bây giờ thì tốt rồi.
Ta tuyên bố với Hầu gia:
“Xong rồi, ông liệt rồi, có khi sắp c.h.ế.c sớm luôn. Trước khi ông c.h.ế.c, Hầu phủ này vẫn vinh hoa phú quý tột bậc, coi như thực hiện được mong muốn trăm năm phú quý của ông."
(Mèo kam mập giải thích: chắc mấy bồ đã từng nghe câu ‘bách niên giai lão”, “bách niên phú quý” thì bách niên (trăm năm) ở đây không hắn là tròn 100 năm mà có nghĩa ước lệ: trường tồn, mãi mãi, kiếp kiếp. Nữ 9 lại tư duy ngược, bẻ lái khái niệm "trăm năm" (sự trường tồn của gia tộc) biến thành "trăm năm" (tuổi thọ của ông Hầu gia))
Miệng Hầu phu nhân run rẩy hỏi ta:
“Vậy… vậy còn tước vị của Cảnh Vân thì sao. Hoàng thượng năm xưa là nể mặt Thôi Hành Chu thi đỗ Trạng nguyên, mới hạ chỉ cho hắn kế thừa tước vị cơ mà."
Ta thản nhiên đáp:
“Ông gấp cái gì. Cái thân thể của Thôi Hành Chu, khéo ngày mai là c.h.ế.c rồi. Hầu gia liệt giường, để tước vị cho Thôi Hành Chu kế thừa trước đi đã."
Hầu phu nhân không chịu, lập tức vặc lại:
“Lâm Kiều! Ngươi đại nghịch bất đạo dám hạ độc Hầu gia, nếu ta mà bước chân ra khỏi cái cửa này, ngươi nhất định phải c.h.ế.c!"
Ta lườm bà ta một cái:
“Bà, cái con người này, sao không phân rõ nặng nhẹ của vấn đề chứ. Thân thể Hầu gia cứng cáp, cho dù bà có tranh được tước vị cho Thôi Cảnh Vân. Đợi Hầu gia c.h.ế.c, Thôi Cảnh Vân cũng đã bốn mươi lăm t.u.ổ.i rồi, bà lúc đó cũng sắp xuống lỗ, tước vị này nắm trong tay thì vênh váo được mấy ngày."
Hầu phu nhân liếc mắt nhìn Hầu gia đang nằm dưới đất, chìm trong suy tư.
Hầu gia khó nhọc cất tiếng:
“Phu nhân… đừng nghe lời ả… đi gọi người…"
Ta nhẩn nha nói tiếp:
“Đợi khi nào tỷ tỷ ta sinh con, bảo Thôi Hành Chu nhường lại tước vị cho con của tỷ tỷ. Tôn tử của bà kế thừa tước vị, cũng chẳng khác gì để Thôi Cảnh Vân kế thừa đâu."
Hầu phu nhân cảnh giác hỏi lại:
“Ngươi chớ có hòng lừa gạt ta. Ngươi cùng Thôi Hành Chu lỡ sinh hài tử, nuốt lời thì làm sao."
Ta điềm nhiên đáp:
“Ta sẽ không sinh con, hắn tìm ai đi mà sinh."
Hầu phu nhân còn muốn phản bác chất vấn ta.
Thôi Cảnh Vân đã vội lên tiếng:
“Nương! Đừng nói nữa. Chúng ta cứ nghe theo tiểu muội đi. Nương nhớ lại kỹ xem, phụ thân nay bị liệt rồi, mọi người ai ai cũng đều tốt mà. Nương cũng không cần vì mưu lợi cho con mà cố tình ngụy trang vẻ hiền thê lương mẫu, lúc nào cũng phải khúm núm lấy lòng phụ thân. Lại có thể quang minh chính đại chán ghét đại ca, thiên vị con. Khố phủ trong nhà, tùy nương lấy dùng, muốn cho ai thì cho."
Ánh mắt Hầu phu nhân dần trở nên tỉnh táo.
Bà ta đảo mắt nhìn Hầu gia đang nằm, thì thầm:
“Sao ta không sớm nghĩ ra điểm này chứ! Lão ta luôn mồm leo lẻo muốn Hầu phủ vinh hoa, gia đình an ổn. Nhưng vinh hoa là do Thôi Hành Chu đổi bằng tính mạng, là do nhi tử ta cực nhọc làm việc ở Hộ bộ đổi lại. Còn gia đình an ổn, là do ta nén nhịn oan ức, lo liệu trên dưới dốc hết tâm huyết đổi được. Lão ta thì làm được cái gì?"
Thay vì đấu đá đọ sức với những quy định do người khác vẽ ra.
Thà nhảy ra ngoài, giành lấy quyền chủ động về phía mình.
Hầu phu nhân hiển nhiên đã thông suốt.
Bà ta điều chỉnh lại cảm xúc, ôm lấy Hầu gia gào khóc thảm thiết:
“Người đâu! Người đâu! Đại công tử sinh mệnh hấp hối, Hầu gia vì bi thương quá độ, trúng gió rồi!"
10
Thôi Hành Chu hôn mê bất tỉnh năm ngày.
Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là soi gương.
Hắn nhìn mình trong gương, không hề tiều tụy đi chút nào, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Sơn vừa định bẩm báo lại chuyện Hầu gia trúng gió bại liệt.
Thì bên ngoài đã vọng tới giọng nói phấn chấn của Hầu phu nhân.
"Năm xưa cái thằng bệnh tật Thôi Hành Chu đó cùng nhi tử ta đều bị bệnh, ta vì muốn cầu danh tiếng, tỏ vẻ hiền lương, đành bắt bản thân bỏ mặc con ruột mà đi hầu hạ Thôi Hành Chu! Kết quả cái tên tiểu tử đó, lúc thì ném chén trước mặt ta, lúc thì hất thuốc vào người ta, ta đều nhịn hết."
"Bây giờ nó ốm sắp c.h.ế.c, năm ngày không thèm tỉnh. Ta đóng cửa lại thanh nhàn vui vẻ uống trà nghe hát, chỉ ra bên ngoài thở ngắn than dài, giả vờ giả vịt rơi vài giọt nước mắt. Cuộc sống này, đúng là quá sung sướng!"
"Thanh Sơn, Thanh Sơn đâu? Chủ tử của ngươi rốt cuộc có c.h.ế.c không thế?"
Thôi Hành Chu trầm mặc quay sang nhìn Thanh Sơn.
Lẽ nào thực ra hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Đã c.h.ế.c cứng rồi, nên mới mơ thấy Hầu phu nhân đang nói nhảm.
Bà ta điên rồi hay sao, dám trù ẻo hắn như vậy.
Nếu để phụ thân biết, nhất định sẽ nổi giận, nghiêm trị bà ta, còn liên lụy cả Thôi Cảnh Vân cùng chịu phạt.
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nghe thấy giọng của Thôi Cảnh Vân.
Thôi Cảnh Vân than vãn:
“Đại ca a a a đại ca!! Đệ vừa hận huynh lại vừa kính huynh! Đệ cũng chẳng kém cỏi gì, vậy mà cứ bị huynh làm lu mờ. Từ nhỏ đệ đã thấy huynh tỏa sáng che khuất đệ, chỉ biết cách giả vờ đáng thương mới lấy được chút quan tâm. Hiện giờ, rốt cục đệ không phải nghe phụ thân ngày ngày mắng đệ phế vật nữa. Sở Sở của đệ nói, đệ thực ra cũng rất tốt. Đệ cũng thấy thế. Nhưng đại ca!! Xin huynh hãy mau chóng tỉnh lại đi. Giúp đệ tra sổ sách Hộ bộ với, đệ luôn cảm thấy có kẻ tham ô, mà lại không bắt được chứng cứ xác thực. Thôi được rồi, đệ đúng là vẫn có chút phế vật thật."
Thôi Hành Chu càng thấy hoang mang.
Thôi Cảnh Vân cũng điên theo rồi sao?
Thanh Sơn lúng túng ho khan nói:
“Ngày ngài ngất đi. Hầu gia vì đau thương quá độ, trúng gió bị liệt rồi. Từ hôm đó trở đi, Hầu phu nhân và Nhị công tử có chút… có chút làm việc theo bản tâm của chính mình."
Thôi Hành Chu lạnh nhạt đáp:
“Nếu bảo Thôi gia bị tước bỏ tước vị, vinh hoa phú quý hóa thành tro bụi, dẫn đến việc ông ta đau thương quá độ, ta còn tin."
Phụ thân sẽ chẳng vì thân thể của hắn mà sinh bệnh cấp tính.
Suy cho cùng thì hai năm trước hắn cũng từng hôn mê bất tỉnh.
Lúc đó trong nhà gặp việc khẩn cấp, cần hắn lo liệu.
Phụ thân tàn nhẫn sai đại phu rót thuốc mạnh, ép hắn tỉnh lại.
Hắn gắng gượng cơ thể bày mưu kế, sau đó nằm liệt giường suốt nửa năm không gượng dậy nổi.