Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả

CHƯƠNG 6



08

Ta làm ầm ĩ một trận ở Tồn Thiện Đường, Hầu phu nhân không bao giờ gọi ta và tỷ tỷ đến hầu bà ta dùng bữa trưa nữa.

Ngược lại là Hầu gia sau khi biết chuyện.

Hình như vô cùng tức giận.

Không biết Thôi Hành Chu cùng Thôi Cảnh Vân giải quyết thế nào, tóm lại không lan đến chỗ ta và tỷ tỷ.

Tỷ tỷ bận rộn làm quen với cuộc sống mới.

Trong sính lễ, có một vài sản nghiệp ở Kinh thành, tỷ ấy cần thu xếp quản lý.

Bên trong Nhị phòng có cài cắm rất nhiều hạ nhân của Hầu phu nhân, tỷ tỷ cũng phải thanh lý dọn dẹp.

Ta thì vẫn ung dung tự tại như trước kia.

Ta dưỡng đủ tinh thần, bắt đầu nhiệm vụ chính của đời ta.

Ăn! Uống! Vui! Chơi!

Phong vật Kinh thành và Giang Nam khác biệt một trời một vực.

Mỗi ngày ta ra ngoài chơi đến tận giờ dùng bữa tối mới vác mặt về.

Tỷ tỷ luôn tính toán canh giờ, đứng trước cửa chờ ta.

Nhưng hôm nay sau khi ta về nhà.

Lại phát hiện người đứng ở cửa là Thôi Hành Chu.

Trên tay hắn còn cầm chiếc áo choàng, là cái tỷ tỷ mới làm cho ta hôm trước.

Ta nhìn thấy hắn.

Tự nhiên lấy áo choàng đi, tay phe phẩy cái chong chóng định đi.

Ta và Thôi Hành Chu trước kia ai nấy đều bận rộn công việc riêng.

Ta bận đi chơi.

Hắn bận làm việc.

Giờ ăn ngủ, cũng chẳng mấy khi trùng nhau.

Mọi người đều đã quen với nhịp điệu sống một mình, cũng chẳng cố ý nhân nhượng kẻ khác.

Nhưng Thôi Hành Chu dạo gần đây hình như quá nhàn rỗi, bắt đầu lượn lờ trước mặt ta.

Ta ngắm cá, hắn đứng bên bờ ném mồi, dụ lũ cá bơi đi mất.

Ta thả diều trong sân.

Hắn đứng một bên ngửa đầu lên nhìn.

Ngày hôm sau lập tức đưa tới cho ta một con diều do nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành làm.

Thậm chí lúc ta ăn cơm.

Hắn cũng không mời mà tự đến, tự mình thêm một bát một đũa.

Cũng không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.

Những ngày này, ta đi ăn cơm cùng tỷ tỷ.

Thôi Cảnh Vân cứ lải nhải kể không ít chuyện về Thôi Hành Chu.

Hắn thiên tư thông minh, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi.

Chỉ là thân thể vẫn luôn yếu ớt.

Năm xưa gắng gượng thân thể, thi đậu Trạng nguyên, vô cùng vinh quang.

Đến ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi hắn không ngớt.

Kết quả bệnh nặng một trận, liệt giường đằng đẵng hai năm trời mới tĩnh dưỡng lại được.

Từ đó về sau, tinh thần hắn sa sút hơn trước rất nhiều, ở trong Tàng Sơn Viện, rất hiếm khi bước chân ra cửa.

Thôi Cảnh Vân khi nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy:

“Nếu như đại ca không gấp gáp đi thi cử khoa bảng, làm quan hai năm đó, thân thể cũng sẽ không suy kiệt đến mức như hiện tại. Huynh ấy tĩnh dưỡng đàng hoàng, năm sáu năm sau mới tiến vào quan trường, từ từ tính mưu thì đã tốt. Nhưng... những năm đó ta thi mãi không đậu, bọn tiểu bối trong nhà cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vì gia tộc, đại ca chỉ đành dùng thuốc mạnh, vắt kiệt thân thể để chống đỡ gia môn."

Thôi Cảnh Vân nói với ta nhiều như vậy.

Hắn có lý do của hắn.

Hắn mong ta có thể quan tâm yêu thương Thôi Hành Chu nhiều hơn.

Ta chỉ lạnh lùng đáp lại hắn một câu:

“Ngươi cảm thấy mắc nợ, thì tự mình đi bù đắp cho hắn. Đặt hy vọng vào ta đi yêu thương Thôi Hành Chu làm gì."

Tỷ tỷ nghe vậy, ném văn chương của Thôi Cảnh Vân sang một bên, ngữ điệu nhạt nhẽo nói:

“Tự biết mình yếu kém, mới càng phải nỗ lực gấp đôi. Cứ mãi đặt hy vọng vào người khác, là ra thể thống gì? Kiều Kiều là thê tử của Thôi Hành Chu, yêu thương hắn là một chuyện. Nhưng muội ấy không thể thay chàng, thay cả Thôi gia các người đi trả nợ. Hôm nay, không cho phép chàng đi tìm Đại công tử nữa. Văn chương của mình, tự mình đi mà viết."

Thôi Cảnh Vân tĩnh tâm suy nghĩ một chút, cúi người hành lễ với tỷ tỷ và ta:

“Xin nhận chỉ giáo."

...

Xem ra Thôi Cảnh Vân đã thật sự để tâm, không bắt Thôi Hành Chu xử lý công vụ giúp hắn nữa.

Cho nên Thôi Hành Chu dạo gần đây mới rảnh rỗi đến tìm ta.

Ta về phòng. Hắn theo cả đường.

Ta định đóng cửa.

Thôi Hành Chu giơ tay chặn cánh cửa lại.

Sắc mặt hắn trông không được tốt lắm, sức lực yếu ớt.

Thôi Hành Chu cố chống đỡ tinh thần nói:

“Lâm Kiều. Đêm tân hôn có phải nàng từng nói với ta, từ nay về sau, phu thê chúng ta là một thể. Ta phải tôn trọng nàng, yêu thương nàng. Tương tự, nàng cũng sẽ không để người ngoài bắt nạt ta, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ta."

Lời do ta nói, tất nhiên ta còn nhớ.

Ta gật đầu, chờ hắn nói tiếp.

Thôi Hành Chu hít sâu một hơi, ánh mắt u ám đáp:

“Nhưng nàng làm được chưa? Những ngày này, nàng đối với ta luôn nhắm mắt làm ngơ. Ta thả cá cẩm lý dưới hồ, nàng ngắm hăng say. Ta tặng nàng diều hình chim ưng, những nét lông chim trên đó đều là do chính tay ta vẽ lên, nàng chơi không buông tay. Thức ăn trên bàn nàng dùng, là tự tay ta ngày đêm tra cứu thư tịch, nghiên cứu ra thực đơn bắt đầu bếp nấu."

Tay hắn bám lấy cánh cửa, hỏi ta:

“Ta làm được chuyện tôn trọng nàng, yêu thương nàng. Còn nàng thì sao, có làm được chuyện yêu thương ta chưa?"

Ta lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra Thôi Hành Chu lẳng lặng làm nhiều việc như vậy.

Ta đưa cái chong chóng trong tay cho hắn, hỏi:

“Vậy ngươi muốn ta yêu thương ngươi thế nào?"

Thôi Hành Chu không thèm nhìn ta, tay cứ vặn vẹo cái chong chóng.

Không nói?

Không nói ta đóng cửa.

Thôi Hành Chu cuống quýt dùng chân chặn cửa.

Hai vành tai hắn đỏ au.

Ta đợi đến bực mình.

Hắn mới thốt ra một câu cực kỳ trầm thấp chậm chạp:

“Giống như đêm tân hôn ấy."

Thôi Hành Chu thốt ra mấy chữ này xong.

Cúi gằm mặt xuống đăm đăm nhìn chong chóng, không dám nhìn ta lấy một cái.

Màn đêm tĩnh mịch, chỉ văng vẳng tiếng dế kêu.

Thôi Hành Chu hẳn là đã dốc hết dũng khí mới nói ra lời này.

Nói xong, tiếng hít thở của hắn cũng nhẹ bẫng, cả người hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Thật ra trong vòng một tháng nay, ta cũng thỉnh thoảng nhớ lại đêm đó.

Thôi Hành Chu không tìm ta, lúc rảnh rỗi, ta cũng định bụng hỏi xem hắn có muốn làm lại lần nữa không.

Ta nhìn kỹ mặt hắn một hồi, thấy làm khó bèn nói:

“Đêm tân hôn, ngươi tuy nhìn bệnh nhược nhưng dung mạo coi như khá tốt. Nhưng nay dưới mắt ngươi tím tái, môi nhợt nhạt, dáng vẻ tiều tụy thế này. Ta không thể nào động tình nổi."

Thôi Hành Chu ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch thảm đạm.

Hắn không nói lời nào.

Ta vô tình nói tiếp:

“Thôi Hành Chu, ngươi cam tâm vì tiền đồ của Thôi gia, hao hết tâm huyết. Đến cả bản thân mình ngươi cũng không thèm yêu thương. Ta làm sao yêu thương ngươi cho được? Kẻ không yêu bản thân mình, trái tim là một cái phễu. Tình yêu mỏng manh ít ỏi của ta, không lấp đầy nổi kẻ trống rỗng như ngươi. Ngươi không cần đến lấy lòng đòi hỏi."

"Bịch" một tiếng, Thôi Hành Chu đoạt ngã lăn quay ra đất.

Ta cúi đầu nhìn.

Ồ, ta đem Thôi Hành Chu chọc tức đến ngất xỉu rồi.

09

Chuyện Thôi Hành Chu ngất xỉu, nháy mắt khiến Hầu phủ hoảng loạn.

Tàng Sơn Viện thắp đèn thâu đêm, đại phu tới tới lui lui liên tục.

Hầu phu nhân vừa nghe tin Thôi Hành Chu gặp ta xong mới ngất đi.

Bà ta bước nhanh đến trước mặt ta, giơ tay định đ.á.n.h ta.

Kết quả tay bà ta chưa kịp chạm vào mặt ta.

"Bốp" một tiếng.

Một cái tát giáng xuống, nửa khuôn mặt Thôi Cảnh Vân sưng vù lên.

Hầu phu nhân trợn trừng hai mắt, hít một ngụm khí lạnh:

“Cảnh Vân! Con đang làm cái gì vậy!"

Thôi Cảnh Vân hoàn toàn không màng đáp lại bà ta.

Chỉ vội quay đầu nắm lấy tay tỷ tỷ ta, sốt sắng nói:

“Sở Sở, ta đỡ thay muội muội rồi. Muội ấy không bị đ.á.n.h."

Tỷ tỷ ta hất tay hắn ra, bảo vệ ta phía sau.

Tỷ ấy không kiêu ngạo không tự ti nói:

“Mẫu thân, rốt cuộc Đại công tử vì sao ngất xỉu, ta nghĩ người rõ hơn ai hết."

Hầu phu nhân nghiến răng nói:

“Tốt lắm, nay từng đứa một, toàn muốn giẫm lên đầu ta rồi hả!"

Tỷ tỷ liếc nhìn Thôi Cảnh Vân một cái.

Thôi Cảnh Vân lập tức lên tiếng:

“Nương! Đại ca mấy năm nay ngày đêm lo liệu vì con. Văn chương của con là huynh ấy viết. Công vụ của con là huynh ấy xử lý. Kể từ lúc con vào Hộ bộ đến nay, thăng liền hai cấp, toàn là nhờ đại ca mưu tính phía sau. Cho nên thân thể huynh ấy mới cạn kiệt, suy nhược thành như vậy. Từ nay về sau, việc của con con tự làm. Dù cho sau này không tiến được nửa bước, con cũng đành chịu."

Hầu gia vốn đang ngồi xem đơn thuốc của Thôi Hành Chu.

Nghe thấy mấy lời này, liền quay ngoắt người lại.

Thôi Cảnh Vân cắn răng, quỳ sụp xuống đất:

“Phụ thân, nhi tử nói ra toàn bộ đều là những lời tự đáy lòng. Bao năm qua đại ca làm vì cái nhà này, đã quá đủ rồi. Thân thể huynh ấy năm xưa vốn đã không khỏe, thế nhưng vì tước vị Hầu phủ, gắng gượng thi đậu cái Trạng nguyên về đây. Mới khiến Thánh thượng khai ân, hạ chỉ để tước vị của chúng ta truyền thêm một đời nữa. Lẽ nào mọi người nhất định phải ép đến khi huynh ấy c.h.ế.c yểu, mới chịu bãi bỏ sao!"

Tước vị của Trường Ninh Hầu phủ vốn không phải tước vị cha truyền con nối.

Đến đời Hầu gia này, theo lý không được truyền xuống tiếp.

Theo luật triều đình, trừ phi lập được công trạng, mới có thể tiếp tục thừa kế tước vị.

Người một khi sống ở vị trí cao quá lâu, dẫu có liều mạng giãy giụa sống c.h.ế.c cũng không muốn chịu rơi xuống.

Mặc dù tiền tài Hầu phủ khá phong phú.

Nhưng với bọn họ mà nói, không có quyền, tiêu tiền cũng bớt đi sự thú vị.

Ta nghe đến đây, không cần động não cũng biết rõ vì sao sắc mặt Thôi Hành Chu lại khó coi đến vậy.

Ta đã từng bắt mạch cho hắn.

Chỉ là bệnh từ trong bụng mẹ sinh ra, nếu tĩnh tâm tĩnh dưỡng từ từ sẽ có tiến triển tốt.

Còn đằng này thì hay rồi, thân ở chốn phồn hoa, cơ thể không được tĩnh dưỡng, lại có vẻ đoản mệnh.

Tước vị. Phú quý. Địa vị.

Là sinh mệnh của Hầu gia.

Ông ta ép Thôi Hành Chu, liều mạng vì dục vọng của ông ta.

Hầu gia lập tức cười lạnh một tiếng, bảo hạ nhân lấy roi mây tới, định đ.á.n.h Thôi Cảnh Vân.

Hầu phu nhân cắn răng nói:

“Nếu không phải do Lâm Sở mê hoặc Cảnh Vân, nó tuyệt đối không ngỗ nghịch như vậy. Hầu gia, muốn phạt thì phải phạt Lâm Sở!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...