Tín Vật Huyền Môn

Chương 10



Sợi dây tôi kết năm ấy đã cũ.

Nhưng vẫn còn nguyên.

“Bởi vì cô nói tôi có kiếp nạn.”

“Tôi không tìm cô, kiếp nạn cũng sẽ tìm.”

“Nếu quay lại đêm đó, cô vẫn tham gia chương trình?”

Tôi không cần suy nghĩ.

Anh im lặng hai giây.

Hai người đi xuống núi.

Đèn thành phố ở rất xa.

Sau lưng, Thanh Huyền Quan chìm trong ánh trăng.

Tôi từng nghĩ làm người đưa đường chỉ cần biết phân âm dương, phá tà trận, bắt lệ quỷ.

Sau này mới hiểu không phải.

Có những người c/h/ế/t rồi vẫn không tìm được đường về.

Có những người còn sống nhưng đã tự đi vào ngõ cụt.

Tôi không cứu được tất cả.

Cũng không cần cứu tất cả.

Tôi chỉ làm những gì mình có thể.

Người có luật của người.

Còn những người đã chịu đủ đau khổ…

Thì nên được đi tiếp.

Tôi bước xuống bậc đá cuối cùng.

Thẩm Dịch đột nhiên nắm tay tôi.

“Tôi đi đường núi từ năm ba tuổi.”

Tôi cũng lười giằng ra.

Đi được một đoạn, anh gọi:

“Ngày mai đi đăng ký không?”

Tôi nhìn anh ba giây.

Tôi đi trước hai bước.

“Đến muộn một phút thì khỏi đi.”

Lần này người đứng yên biến thành anh.

Tôi quay người tiếp tục xuống núi.

Khóe miệng không nhịn được cong lên.

Phía sau rất nhanh vang lên tiếng bước chân.

Bàn tay lại lén nắm lấy tay tôi.

Lần này tôi không rút ra.

Trên đỉnh núi, tiếng chuông Thanh Huyền Quan vang lên đúng lúc.

Gió đêm lướt qua rừng cây.

Chỉ có vạn nhà dưới núi lần lượt sáng đèn.

Tôi nhìn con đường phía trước.

Làm người sống cũng khá tốt.

Ngày tôi và Thẩm Dịch đi đăng ký, hot search sập mất mười phút.

Không phải do chúng tôi công khai.

Là do một người qua đường chụp được.

Trong ảnh, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, tưởng che kín đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.

Nhưng Thẩm Dịch đứng cạnh quá nổi bật.

Fan dựa vào một nửa cái tai nhận ra anh.

Sau đó dựa vào chiếc vòng hộ thân nhận ra tôi.

ThẩmDịchKiềuVãnĐăngKýKếtHôn

ẢnhĐếXếpHàngBaNămCuốiCùngThànhCông

NgườiNhàThanhHuyềnQuanChínhThức

“Có phải anh thuê paparazzi không?”

Thẩm Dịch đang lái xe.

“Tại sao bọn họ nhận ra được?”

Anh còn học được cách từ chối tôi rồi.

Tôi đang định nói thì điện thoại reo.

Tôi cảm thấy rất đáng nghi.

Khi xe vừa tới chân núi, tôi đã nhìn thấy một tấm băng rôn đỏ khổng lồ treo ngang cổng.

【NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG CHƯỞNG MÔN THOÁT Ế】

Thẩm Dịch quay mặt sang cửa sổ.

Sư thúc đứng trên bậc thềm, cười đến mức không thấy mắt.

Sau lưng là mấy chục đệ tử.

“Chúc mừng chưởng môn!”

Tôi nhìn tấm băng rôn.

“Ngày mai con cắt tiền hương khói của người.”

Nụ cười của ông lập tức biến mất.

“Thẩm Dịch bảo treo!”

Tình đồng minh tan vỡ ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, một bé trai đang được mẹ dắt lên núi chạy ngang qua.

Trên tay cầm một viên kẹo sữa.

Đi qua tôi được vài bước, nó bỗng dừng lại.

Không hiểu vì sao, tim bỗng đập hụt một nhịp.

“Minh Minh, đi thôi con.”

Thẩm Dịch cũng nghe thấy.

Anh quay sang nhìn tôi.

Đứa bé tên Minh Minh lại chạy về phía tôi.

Đặt viên kẹo sữa vào lòng bàn tay tôi.

Một lát sau mới cười.

“Vì con thấy cô quen.”

Gió trên núi bỗng thổi qua.

Sợi dây đỏ trên cổ tay tôi rung nhẹ.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Tôi nhìn nó thật lâu.

Cuối cùng bóc viên kẹo.

Sau đó chạy về bên mẹ.

Hai mẹ con dần đi xa.

Thẩm Dịch đứng bên cạnh tôi.

Tôi cho viên kẹo vào miệng.

Tôi quay người bước lên núi.

“Đã đầu thai thì chuyện cũ không còn liên quan nữa.”

Phía trước, sư thúc đang chỉ huy người tháo băng rôn vì sợ tôi thật sự trừ tiền.

Đám đệ tử cười ầm lên.

Khói hương từ chính điện bay lên.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi thành từng đốm sáng trên bậc đá.

Tôi bất giác quay đầu nhìn lần cuối.

Đứa bé đang ngồi trên vai bố.

Một tay cầm chiếc chong chóng nhỏ.

Ba người vừa đi vừa cười.

Bởi vì ở một nơi nào đó trên thế gian này, Tiểu Minh của tôi có lẽ cũng đang được một người mẹ ôm vào lòng, được một người bố cõng trên vai.

Có người nhớ sinh nhật của nó.

Có người dỗ nó khi khóc.

Có người gọi tên nó về nhà ăn cơm.

Không ai dùng nó để đổi vận.

Không ai coi sự tồn tại của nó là sai lầm.

Nó chỉ cần lớn lên như một đứa trẻ bình thường.

Anh chỉ tấm băng rôn.

Sư thúc tháo xuống quá vội.

Nửa bên mắc trên mái.

Bốn chữ cuối vẫn tung bay trong gió.

Tiếng cười vang khắp đạo quán.

Tổ sư gia trên chính điện vẫn từ bi nhìn xuống.

Tôi đột nhiên nghĩ tới đêm đầu tiên của《Đêm Thứ Mười Ba》.

Khi ấy, tất cả mọi người đều nói Lục Thanh Nghi là truyền nhân Huyền Môn.

Còn tôi là kẻ giả mạo.

Tôi từng nghiêm túc nhìn màn hình rồi tự hỏi:

Nếu Huyền Môn là của cô ta…

Bây giờ tôi có đáp án rồi.

Chưởng môn đời thứ 127 của Thanh Huyền Quan.

Thỉnh thoảng xem phong thủy.

Không giúp người xấu đổi mệnh.

Phí tư vấn tùy tình hình.

Người quen có thể giảm giá.

Chương trước
Loading...