Tín Vật Huyền Môn
Chương 9
Tôi nhìn sân trường mọc đầy cỏ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay lại.
Phía sau tôi, quỷ môn mở.
Cuối cùng dường như hiểu.
Phủi bộ đồng phục bảo vệ đã cũ.
Ông bước qua cánh cửa.
Thẩm Dịch đứng phía sau.
“Anh đứng đó bao lâu?”
“Làm nghề này có buồn không?”
“Nhưng cũng không hoàn toàn.”
Tôi nhìn nơi ông lão vừa biến mất.
“Bởi vì ít nhất vẫn có thể nói với họ một câu.”
Chương trình kết thúc lúc gần sáng.
Tôi bước ra cổng trường.
Thẩm Dịch đi bên cạnh.
“Vậy chuyện xếp hàng?”
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Anh biết quy tắc của Thanh Huyền Quan không?”
“Không yêu đồng môn?”
“Không được nợ tiền.”
Lần đầu tiên tôi thấy ảnh đế nổi tiếng phản ứng chậm như vậy.
“Không đi ăn sáng nữa thì thôi.”
Anh lập tức bước tới.
Bình luận livestream chưa tắt.
【ANH ẤY XẾP HÀNG THÀNH CÔNG RỒI???】
【Chưởng môn cô nói rõ đi!!!】
Tôi giơ tay che camera.
Mái chính điện hoàn toàn sửa xong.
Thậm chí còn xây thêm một gian khách đường.
Tôi đứng trước bảng công đức.
Tên Thẩm Dịch nằm ở vị trí đầu.
“Anh quyên nhiều vậy làm gì?”
“Đạo quán không chia cổ tức.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Không được xin bùa đào hoa.”
“Không xem tương lai.”
Anh lấy một sợi dây đỏ.
Không phải đồ đắt tiền.
Chỉ là một sợi dây đỏ rất bình thường.
“Lần trước thấy cô kết vòng hộ thân cho các sư đệ.”
“Có thể kết cho tôi một cái không?”
“Cái đó chỉ cho người nhà.”
“Bao giờ tôi mới được tính?”
Sư thúc đi ngang qua.
“Ta không nghe gì hết.”
Tôi giật sợi dây trong tay Thẩm Dịch.
Anh ngoan ngoãn ngồi.
Hạt ngọc cuối cùng được xỏ vào.
Tôi đeo lên cổ tay anh.
“Không được để người khác chạm lung tung.”
“Gặp chuyện nó nóng lên thì gọi tôi.”
“Bây giờ tôi tính là người nhà chưa?”
Phía ngoài điện, chuông gió rung.
“Vậy là có hay không?”
Cuối năm ấy, tôi nhận được một bức thư.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Một đôi vợ chồng trẻ ôm một đứa bé vừa đầy tháng.
“Minh Minh tròn một tháng.”
Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh đây là Tiểu Minh.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Tôi cất tấm ảnh vào ngăn kéo.
“Không muốn biết sao?”
“Kiếp này kết thúc ở kiếp này.”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Thì bây giờ nó chỉ nên là con của bố mẹ nó.”
Không phải công cụ đổi vận.
Không phải món nợ của bất kỳ ai.
Chỉ là một đứa trẻ được người ta mong chờ.
Vẫn flop theo một cách rất kỳ lạ.
Bởi vì mỗi lần đoàn phim muốn marketing nhan sắc của tôi, trên mạng lại có người bình luận:
【Đừng quên cô ấy có thể một cước đá bay tà tu.】
Khi đoàn phim quảng bá tôi là mỹ nhân yếu đuối:
【Yếu chỗ nào? Cô ấy đạp cửa bằng chân đấy.】
Khi tôi đóng nữ chính được nam chính bảo vệ:
【Anh tránh ra, để chị ấy tự đánh.】
Trương Khải cũng từ bỏ.
“Cô cứ làm chính mình đi.”
“Cuối cùng anh cũng hiểu.”
“Nhưng có một chuyện.”
ThẩmDịchĐeoVòngTayMộtNămKhôngTháo
VòngTayCùngMẫuKiềuVãn
NgườiNhàThanhHuyềnQuan
“Anh giải thích hot search.”
“Không phải thật sao?”
“Tôi nói anh là người nhà bao giờ?”
“Nhưng cũng không phủ nhận.”
Trương Khải nhìn tôi.
“Cô còn định phủ nhận bao lâu?”
“Không biết anh đang nói gì.”
Trên vòng hộ thân của tôi có thêm một hạt ngọc.
Tôi im lặng kéo tay áo xuống.
Trương Khải cười lạnh.
Tôi giả vờ không thấy.
Thanh Huyền Quan thu nhận một nhóm đệ tử mới.
Trong lễ nhập môn, một bé gái khoảng sáu tuổi cứ nhìn tôi chằm chằm.
“Chưởng môn, con từng gặp người chưa?”
“Nhưng con thấy người quen lắm.”
“Có lẽ thấy trên TV.”
Nó suy nghĩ thật lâu.
“Con mơ thấy một em bé.”
“Em ấy bảo con nếu gặp một cô rất xinh nhưng tính tình hơi dữ…”
“…thì phải nói cảm ơn.”
“Chỉ nhớ em ấy rất vui.”
Tôi đứng dưới cây cổ thụ thật lâu.
Chuông gió trên mái điện rung lên.
Một cơn gió lướt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nghe được một tiếng gọi rất xa.
Chỉ có ánh nắng rơi đầy bậc đá.
Tối hôm đó, tôi đóng cửa chính điện.
Thẩm Dịch đang chờ dưới bậc thềm.
Anh tự nhiên cầm lấy túi của tôi.
Đi được vài bước, tôi đột nhiên hỏi:
“Nếu năm đó anh không tham gia chương trình thì sao?”
“Có lẽ vẫn sẽ gặp cô.”