Tín Vật Huyền Môn
Chương 4
Mặt người đàn ông đã bị cào nát.
Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ bằng mực đỏ:
“Con sẽ giúp mẹ đổi mệnh.”
Livestream im lặng đến đáng sợ.
Ngay sau đó bình luận bùng nổ.
【Đây là ảnh ghép đúng không?】
【Cô ấy từng mang thai?】
【Tổ chương trình cố tình dựng kịch bản à?】
“Đạo cụ này không phải chúng tôi đặt!”
Mùi máu khô rất nhạt.
Chữ không viết bằng mực.
“Có liên quan đến đứa bé cô nhìn thấy?”
“Lúc ngoài sân cô luôn nhìn xuống bên chân Lục Thanh Nghi.”
Người thông minh đúng là phiền.
“Có một quỷ anh đi theo cô ta.”
【Không phải Thanh Nghi nói quỷ anh đi theo Kiều Vãn sao?】
【Hai người ai nói thật?】
Tôi nhìn thẳng vào máy quay.
“Muốn biết ai nói thật rất đơn giản.”
Một tiếng hét chói tai truyền xuống từ tầng ba.
Chúng tôi chạy lên tầng ba.
Máy quay phía sau gần như không theo kịp.
Vừa tới cầu thang, tôi đã ngửi thấy mùi máu.
Triệu Tinh ngồi bệt dưới đất.
Trên cổ có một vết siết đỏ.
Lá bùa trong túi áo đã cháy mất một nửa.
Còn Lục Thanh Nghi đứng cách đó vài mét.
“Có thứ bóp cổ cậu ấy!”
“Tôi đã nói nơi này có lệ quỷ!”
Tôi ngồi xuống kiểm tra Triệu Tinh.
Cậu ta lấy lá bùa ra.
Nếu không có nó, vừa rồi thứ bị siết không chỉ là cổ.
Lục Thanh Nghi vội nói:
“May mà tôi vừa niệm chú nên nó mới buông cậu ấy.”
Triệu Tinh nhìn cô ta.
“Vừa rồi chị bảo tôi tháo lá bùa của Kiều Vãn xuống trước mà?”
Lục Thanh Nghi biến sắc.
“Tôi chỉ sợ bùa không rõ nguồn gốc phản tác dụng.”
Triệu Tinh không nói nữa.
Nhưng ánh mắt đã khác.
“Cậu bị bóp cổ ở đâu?”
Triệu Tinh chỉ căn phòng phía sau.
Giữa phòng có một trận pháp.
Bốn góc đặt bốn cây nến.
Ở giữa là một chiếc bát đồng.
Bên trong bát có tóc, móng tay và một mảnh vải đỏ.
Tôi nhìn Lục Thanh Nghi.
“Cô biết đây là gì không?”
“Người thừa kế Huyền Môn mà không nhận ra Tỏa Anh Trận?”
Sắc mặt cô ta trắng đi.
Bình luận bắt đầu thay đổi.
【Tỏa Anh Trận là gì?】
【Sao Thanh Nghi không nói?】
【Có khi Kiều Vãn bịa tên thôi.】
“Trận này dùng để khóa hồn một đứa trẻ chưa kịp chào đời.”
“Lấy huyết thống của mẹ làm dẫn.”
“Lấy xương của đứa bé làm khóa.”
“Sau đó dùng oán khí của nó…”
“Đổi vận cho người sống.”
Lục Thanh Nghi lập tức nói:
“Cô đừng nói linh tinh!”
Ngay lúc ấy, quỷ anh xuất hiện ở cửa.
Lần này không chỉ mình tôi nhìn thấy.
Bốn cây nến trong phòng đồng loạt chuyển thành màu xanh.
Camera xuất hiện nhiễu.
Trên màn hình livestream, một cái bóng nhỏ mơ hồ từ từ hiện ra.
【Đằng sau Lục Thanh Nghi!!!】
Lục Thanh Nghi nhìn bình luận.
Sắc mặt lập tức mất sạch máu.
Nhưng đứa bé đang đứng ngay trước mặt cô ta.
Cô ta giật mạnh người.
Rõ ràng lần này đã nghe thấy.
Lục Thanh Nghi lùi một bước.
Tiếng hét bật ra quá nhanh.
Toàn bộ người trong phòng im bặt.
Lục Thanh Nghi cũng nhận ra mình vừa làm gì.
Cô ta vội nhìn camera.
“Tôi… tôi chỉ bị dọa.”
Tôi không nhìn cô ta.
Tôi đang nhìn đứa bé.
Máu bắt đầu chảy từ mắt.
“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn.”
Dán thẳng lên trán đứa bé.
Gió trong phòng nổ tung.
Lục Thanh Nghi hét lên.
“Đừng gọi cô ta nữa!”
“Mẹ nói con sinh ra sẽ phá hỏng cuộc đời mẹ.”
“Mẹ nói chỉ cần con biến mất, mẹ sẽ nổi tiếng.”
Lục Thanh Nghi gào lên:
Lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào cô ta.
“Mẹ còn lấy xương con.”
Lục Thanh Nghi lao tới camera.
“Mau tắt livestream!”
Đạo diễn ở tai nghe hét lên:
Màn hình điều khiển trong xe đạo diễn đã đơ.
Tất cả thiết bị vẫn đang phát.
Số người xem vượt qua ba mươi triệu.
Hot search gần như phát nổ.
Lục Thanh Nghi quay sang tôi.
“Cô giở trò đúng không?”
“Não cô có vấn đề à?”
“Ba năm trước tôi còn chưa biết cô là ai.”
“Cô cố tình hại tôi!”
Thẩm Dịch bước lên chắn trước mặt tôi.
Lục Thanh Nghi dừng lại.
Thẩm Dịch lạnh nhạt nói:
Tôi từ phía sau ló đầu ra.
“Giảm giá bao nhiêu?”
Đến lúc này còn nhớ chuyện giảm giá.
Bình luận giữa một biển kinh hoàng lại xuất hiện vài dòng:
【Hai người đang mặc cả à???】
【Tôi sợ sắp tè ra quần mà họ đang nói giảm giá???】
Tôi không còn thời gian xem.
Tỏa Anh Trận đã bắt đầu hoạt động.
Sợi dây đỏ trên cổ đứa bé siết ngày càng chặt.
Tôi quát Lục Thanh Nghi:
“Đưa vòng tay cho tôi!”
Cô ta lập tức che cổ tay.
“Bên trong có xương của nó.”
“Đây là tín vật trưởng bối truyền cho tôi!”
Ba đồng tiền trên vòng thật đồng loạt rung lên.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả bùa trong túi tôi tự động bay ra.
Hơn ba mươi lá bùa lơ lửng giữa không trung.
Ánh vàng đồng loạt sáng lên.
Chiếc la bàn cổ trong tay tôi xoay mạnh.
Kiếm gỗ đào sau lưng phát ra một tiếng ngân.
Toàn bộ căn phòng sáng rực.
Tôi nhìn thẳng Lục Thanh Nghi.
“Đây mới gọi là tín vật Thanh Huyền Quan.”
Ngay cả bình luận cũng trống mất vài giây.
【Tôi đang xem phim à?】
【Không có dây đúng không???】
【Bùa thật sự tự bay lên???】
【Cho nên ai mới là người thừa kế???】
Tôi tháo vòng tay xuống.
Ba đồng tiền lập tức dựng thẳng.
Hạt ngọc hình mây phát ra ánh sáng nhạt.
“Thanh Huyền Quan không dùng vòng này để khoe thân phận.”
“Đây là hộ thân khí.”
“Mỗi đệ tử chính thức đều có một chiếc.”
“Từ lúc nhập môn đến khi c/h/ế/t không đổi.”
“Của tôi do sư phụ tự tay kết vào năm tôi bảy tuổi.”
Tôi nhìn cổ tay Lục Thanh Nghi.
“Còn của cô được làm chưa tới ba tháng.”
Mặt cô ta trắng bệch.
“Muốn kiểm tra không?”
Tôi chỉ đồng tiền giữa.