Tín Vật Huyền Môn

Chương 5



“Mặt sau tín vật thật có khắc pháp danh.”

“Cô đọc pháp danh của mình đi.”

“Vậy đọc môn quy thứ nhất.”

“Cô vào Huyền Môn bằng cửa nào?”

Bình luận lập tức đảo chiều.

【Tôi bắt đầu thấy sai sai rồi.】

【Lục Thanh Nghi chưa trả lời được câu nào.】

【Không phải cô ta nói gia truyền sao?】

【Kiều Vãn có cả pháp danh?】

【Có ai tra Thanh Huyền Quan không?】

Chưa đầy một phút sau.

Một tài khoản có dấu xác minh xuất hiện.

Thanh Huyền Quan Chính Thức.

Chỉ đăng đúng một câu.

【Chưởng môn xuống núi kiếm tiền chưa đủ khổ, xin các vị đừng nhận tổ tông lung tung.】

Phòng livestream nổ tung.

Người cũng lên mạng nhanh thật đấy.

Lục Thanh Nghi nhìn dòng bình luận.

Cả người bắt đầu run.

“Tài khoản này là giả!”

Ngay sau đó tài khoản chính thức đăng tiếp một tấm ảnh.

Trong ảnh là lễ kế nhiệm chưởng môn ba năm trước.

Tôi mặc đạo bào xanh đen, quỳ trước bài vị tổ sư.

Phía sau đứng hơn ba mươi đệ tử.

【Đời thứ 127, chưởng môn Kiều Vãn.】

Thiết lập nghệ sĩ tuyến mười tám của tôi hoàn toàn sụp rồi.

【Chưởng môn thật đi đóng vai quần chúng???】

【Cô ấy vào giới giải trí làm gì vậy???】

【Kiếm tiền sửa đạo quán hả trời?】

【Đúng. Mái điện chính đang dột. Hoan nghênh mọi người tới thắp hương, không ép quyên góp.】

Nhưng chưa kịp mất mặt lâu, quỷ anh đột nhiên hét lên.

Sợi chỉ đỏ trên cổ nó kéo căng.

Đầu còn lại của sợi chỉ…

Nối thẳng vào vòng tay Lục Thanh Nghi.

Lục Thanh Nghi quay người bỏ chạy.

Tôi lập tức đuổi theo.

Cô ta chạy xuống cầu thang.

Vừa tới tầng hai, một bóng người đột nhiên xuất hiện cuối hành lang.

Lục Thanh Nghi hét lên.

Bóng người không động.

Trên mặt có một vết sẹo kéo từ trán xuống cằm.

Tôi lập tức dừng lại.

Trong lệnh truy nã của Huyền Môn.

Mười bảy năm trước, hắn bị trục xuất khỏi Thanh Huyền Quan vì dùng tà thuật đổi mệnh.

“Không ngờ cô còn nhận ra tôi.”

“Ảnh ông vẫn treo trong phòng giới luật.”

“Bên dưới viết bốn chữ.”

Nụ cười của ông ta biến mất.

Lục Thanh Nghi như nhìn thấy cứu tinh.

“Ba năm trước là ông giúp cô ta?”

Chu Thành Sơn không phủ nhận.

“Con người muốn đổi số, đương nhiên phải trả giá.”

Tôi nhìn Lục Thanh Nghi.

“Cô trả giá bằng con mình?”

“Không phải như vậy!”

“Tôi lúc đó căn bản không muốn có nó!”

“Bạn trai tôi bỏ tôi.”

“Công ty nói nếu chuyện mang thai bị lộ, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc.”

Quỷ anh đứng giữa cầu thang.

Lục Thanh Nghi mím môi.

Chu Thành Sơn thay cô ta trả lời.

“Chỉ dùng một thứ vốn dĩ không cần đến để đổi lấy thứ cô ta muốn.”

“Đứa trẻ chưa sinh vốn chẳng có gì.”

“Dùng nó đổi lấy tinh vận, tài vận, nhân duyên.”

“Ba năm từ vai phụ vô danh thành tiểu hoa tuyến một.”

Tôi cảm thấy lửa giận dâng lên.

Nhưng chưa kịp động, Thẩm Dịch đã bước xuống.

Chu Thành Sơn nhìn anh.

Thẩm Dịch đứng bên cạnh tôi.

“Không có bất kỳ sự nghiệp nào đáng để đổi bằng mạng sống của một người khác.”

Ảnh đế này nói chuyện cũng được.

Giảm thêm hai phần trăm.

Chu Thành Sơn đột nhiên rung chuông.

Oán khí lập tức bùng nổ.

Tất cả cửa sổ trong biệt thự đồng loạt đóng sầm.

Livestream nhiễu mạnh.

Từ bốn phía vang lên tiếng trẻ con khóc.

“Ông dùng bao nhiêu quỷ anh?”

Tỏa Anh Trận trên tầng ba không phải trận duy nhất.

Những căn phòng trẻ em.

Bốn chiếc chìa khóa mà tổ chương trình được người cung cấp địa điểm yêu cầu giấu.

Tất cả đều là trận nhãn.

Chương trình này không vô tình chọn nơi đây.

Có người cố ý dẫn chúng tôi tới.

Mục tiêu không phải Lục Thanh Nghi.

Tôi nhìn Chu Thành Sơn.

“Ông muốn tín vật chưởng môn.”

“Thanh Huyền Ấn đã mất mười bảy năm.”

“Không ai biết nó ở đâu.”

“Nhưng tôi biết sư huynh trước khi c/h/ế/t đã truyền nó cho cô.”

“Tôi thả tất cả mọi người.”

“Ông nghĩ tôi ba tuổi?”

Chu Thành Sơn rung chuông lần nữa.

Cầu thang dưới chân nứt ra.

Thẩm Dịch đột nhiên đẩy tôi sang bên.

Một thanh gỗ rơi xuống.

Đập thẳng vào vai anh.

Vệt đen trên ấn đường lập tức biến mất.

Đây chính là huyết quang kiếp của anh.

Không nguy hiểm tính mạng.

“Một phần trăm giảm giá kia…”

“Đến lúc này còn nói?”

Chu Thành Sơn lại rung chuông.

Quỷ anh lao về phía Lục Thanh Nghi.

Không phải cứu cô ta.

Nếu nó thật sự g/i/ế/t mẹ ruột, oán khí sẽ khiến nó vĩnh viễn không thể đầu thai.

Lá bùa chắn giữa hai người.

Nó nhìn tôi đầy tủi thân.

“Người làm sai phải chịu hình phạt của người sống.”

“Con không cần biến mình thành lệ quỷ vì cô ta.”

Đứa bé nhìn tôi thật lâu.

Oán khí quanh người chậm rãi yếu đi.

Chu Thành Sơn biến sắc.

Sợi chỉ đỏ siết mạnh.

Đứa bé đau đớn hét lên.

Tôi lập tức cắn đầu ngón tay.

Một giọt máu điểm lên kiếm gỗ đào.

“Thanh Huyền chính pháp.”

Kiếm chém xuống sợi chỉ.

Chiếc vòng trên cổ tay Lục Thanh Nghi nổ tung.

Một mảnh xương trắng nhỏ rơi xuống đất.

Quỷ anh cũng nhìn thấy.

Đứa trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ.

Cho dù bị đối xử thế nào.

Nó vẫn muốn tin mẹ từng yêu mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...