Tín Vật Huyền Môn
Chương 7
Cô ta thậm chí không biết.
“Con… nó còn ở đây không?”
Quỷ anh đang đứng bên cạnh tôi.
“Con muốn nói gì không?”
“Mẹ có từng thích con không?”
Lục Thanh Nghi không nghe thấy.
Tôi không cần chuyển câu này.
Lục Thanh Nghi đã khóc.
Có lẽ chính cô ta cũng biết.
Sau khi xe cảnh sát rời đi, trời gần sáng.
Tôi trở lại biệt thự.
Hơn hai mươi hồn phách trẻ nhỏ vẫn đang đợi.
Tôi bày một đàn siêu độ đơn giản trong sân.
Chỉ có bùa và chu sa.
Tổ chương trình lục tung xe hậu cần.
Thậm chí còn có mấy hộp pudding.
Tôi bày tất cả lên bàn.
Cậu ta ngồi xuống giúp tôi bóc kẹo.
Nam diễn viên hài cũng tới.
Người dẫn chương trình im lặng đốt bánh.
Thẩm Dịch bị thương ở vai nhưng vẫn ngồi bên cạnh.
“Anh không đi bệnh viện?”
“Cô bảo sau livestream đừng vội đi.”
Tôi nhìn ấn đường anh.
“Anh có vẻ thất vọng?”
“Có thể thêm WeChat không?”
“Lần sau gặp chuyện tiện tìm cô.”
Không biết tại sao nhân viên xung quanh đồng loạt quay mặt đi cười.
Đàn siêu độ bắt đầu lúc năm giờ mười bảy phút.
Trời phía Đông vừa sáng.
Từng bóng nhỏ lần lượt biến mất.
Cuối cùng chỉ còn quỷ anh của Lục Thanh Nghi.
Nó ngồi trên bậc thềm.
Những đứa khác ít nhất từng được người thân gọi bằng một cái tên.
Không giấy khai sinh.
“Không có tên có đầu thai được không?”
“Kiếp sau mẹ còn là mẹ con không?”
Nó gật đầu thật mạnh.
Sau đó lại có vẻ thấy mình không nên vui, vội cúi đầu.
“Muốn cô đặt tên cho con không?”
Tôi nhìn ánh bình minh.
“Hôm nay trời vừa sáng sau một đêm dài.”
“Đừng mang họ cô. Cô còn chưa kết hôn.”
Lần đầu tiên tôi thấy nó cười giống một đứa trẻ bình thường.
“Chỉ gọi Tiểu Minh thôi.”
“Kiếp này không có họ.”
“Kiếp sau tự tìm một gia đình tốt rồi lấy họ của họ.”
Trước khi đi, Tiểu Minh đột nhiên kéo tay áo tôi.
“Con từng thấy chú kia.”
“Nơi ông xấu nhốt bọn con.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Anh cũng nghe thấy câu tôi chuyển lại.
“Tôi chưa từng tới đây.”
Quỷ anh không có khái niệm thời gian chính xác.
“Con thấy chú ấy thế nào?”
“Anh từng bị mất tích lúc nhỏ không?”
“Mẹ tôi tìm thấy tôi ở ngoại ô.”
Tôi nhìn Chu Thành Sơn đã bị đưa đi.
Thẩm Dịch năm nay hai mươi chín.
Không khớp hoàn toàn.
Nhưng tà thuật của Chu Thành Sơn đã tồn tại lâu hơn vụ phản môn.
Tôi nhìn lại Thẩm Dịch.
Nhưng sâu trong mệnh cung lại có một đường chỉ đỏ rất nhạt.
Tôi lập tức nắm cổ tay anh.
“Anh từng bị người đổi mệnh.”
Tiểu Minh lại gật đầu.
“Chú ấy từng nằm trong vòng tròn.”
“Một ông xấu nói nếu không làm vậy chú ấy sẽ c/h/ế/t.”
Thẩm Dịch khàn giọng:
Năm bảy tuổi anh mắc bệnh nặng.
Bệnh viện từng thông báo nguy kịch.
Sau đó mẹ anh biến mất cùng anh ba ngày.
Khi trở về, bệnh của anh khỏi một cách khó hiểu.
Nhưng mẹ anh bắt đầu suy yếu.
Tôi lập tức hiểu tại sao kính quỷ vừa rồi dùng hình dáng mẹ anh.
Tiểu Minh lập tức nói:
Nó chạy vào biệt thự.
Một lát sau lại chạy ra.
Quỷ đương nhiên không cầm được đồ vật.
Nhưng nó chỉ cho tôi xuống tầng hầm.
Tôi cùng Thẩm Dịch đi xuống.
Sau bức tường trận pháp có một ngăn bí mật.
Bên trong là hàng trăm tấm thẻ gỗ.
Mỗi thẻ ghi tên một người.
“Mẫu thọ đổi tử mệnh.”
Dùng tuổi thọ của mẹ.
Thẩm Dịch đứng bất động.
Tôi không biết an ủi kiểu gì.
“Chuyện đã qua gần hai mươi năm.”
“Tuổi thọ đã đổi không thể trả lại.”
“Nhưng đó không phải lỗi của anh.”
Tôi cũng không nói thêm.
Người sống có những nút thắt không thể tháo bằng vài câu an ủi.
“Thứ này mới là xiềng xích.”
Ngọn lửa nuốt tấm gỗ.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một bóng người phụ nữ xuất hiện phía sau Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch không nhìn thấy.
Nhưng anh đột nhiên quay đầu.
“Bà ấy bảo anh sống cho tốt.”
“Mẹ tôi thật sự nói vậy?”
Tôi chỉ đống thẻ còn lại.
Đến bảy giờ sáng, tất cả hồn phách được siêu độ.
Tiểu Minh là người cuối cùng.
Nó đứng trong ánh sáng.
“Kiếp sau con sẽ tìm cô.”
“Tìm gia đình mới của con đi.”
“Vậy con nhớ cô được không?”
Ánh sáng nuốt lấy thân hình nhỏ bé.
Trước khi biến mất hoàn toàn, nó gọi:
Gió buổi sáng thổi qua sân.
Lần đầu tiên sau một đêm, căn biệt thự hoàn toàn sạch sẽ.
Không còn tiếng khóc.