Tín Vật Huyền Môn

Chương 8



Tôi ngồi xuống bậc thềm.

Mệt đến mức không muốn động.

Thẩm Dịch đưa tôi một chai nước.

KiềuVãnChưởngMônThanhHuyềnQuan

LụcThanhNghiGiảMạoTruyềnNhân

ThanhHuyềnQuanMáiNhàBịDột

Tại sao cái cuối cùng cũng lên?

Ba ngày sau, tôi trở thành nghệ sĩ nổi nhanh nhất tháng.

Tăng mười hai triệu fan.

Công ty gọi điện liên tục.

Quản lý Trương Khải vừa khóc vừa cười.

“Có mười bảy chương trình mời cô!”

“Hai mươi ba nhãn hàng!”

Tôi nhìn tài khoản ngân hàng.

Chương trình《Đêm Thứ Mười Ba》cũng tạm dừng để phối hợp điều tra.

Sau đó phía cảnh sát công bố thông báo.

Không nhắc tới ma quỷ hay huyền thuật.

Chỉ xác nhận Chu Thành Sơn có liên quan tới nhiều hành vi phạm pháp, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng trong căn biệt thự.

Về Lục Thanh Nghi, những chuyện liên quan tới đứa bé và quá trình cô ta hợp tác với Chu Thành Sơn tiếp tục được điều tra theo chứng cứ thực tế.

Tôi không quan tâm kết quả trên mạng.

Có những chuyện người sống phải chịu trách nhiệm trước người sống.

Tôi không phải thẩm phán.

Cũng không muốn trở thành thẩm phán.

Tôi chỉ biết đêm hôm đó có một đứa bé tên Tiểu Minh cuối cùng đã đi được.

Một tuần sau tôi trở lại Thanh Huyền Quan.

Vừa tới chân núi đã thấy một hàng dài.

Sư thúc cười đến không thấy mắt.

Tôi lập tức có dự cảm không lành.

Hòm công đức mới tinh.

Mái chính điện đang sửa.

Ngay cả tượng tổ sư cũng có thêm một bộ rèm mới.

Sư thúc đưa điện thoại.

Trang gây quỹ sửa đạo quán.

Số tiền khiến tay tôi run lên.

“Tổ sư hiển linh rồi?”

Sư thúc chỉ bình luận.

【Tới quyên tiền sửa mái cho chưởng môn, đừng để chị ấy phải đi đóng vai xác c/h/ế/t nữa.】

【Một trăm tệ, xin chưởng môn phù hộ kỳ thi.】

【Hai trăm, cầu bình an.】

【Năm trăm, không cầu gì, chỉ xin chưởng môn livestream bắt quỷ tiếp.】

Một chiếc xe đen vừa dừng.

Thẩm Dịch bước xuống.

Sư thúc phía sau lập tức ho khan.

Ông đang giả vờ quét sân.

Thẩm Dịch đưa một chiếc hộp.

“Không nhận đồ đắt tiền.”

“Ngói mới cho chính điện.”

“Anh xem hot search đó thật à?”

“Vậy anh biết fan nói gì về chúng ta không?”

“Anh không tránh nghi ngờ?”

Anh im lặng hai giây.

“Người theo đuổi cô.”

Sư thúc phía sau làm rơi chổi.

Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên.

Một lúc sau mới có giọng phụ nữ.

Giọng cô ta khàn đi rất nhiều.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Cô ta đã biết cái tên tôi đặt.

Có lẽ xem lại livestream.

Bên kia im lặng rất lâu.

“Nợ kiếp này kết thúc ở kiếp này.”

“Đừng lấy sự hối hận của cô đi quấy rầy cuộc đời mới của nó.”

Đầu kia vang lên tiếng khóc.

Một lúc sau cô ta hỏi:

“Nó có hận tôi không?”

Tôi nhớ tới đứa bé ôm viên kẹo.

Nhớ nó hỏi mẹ có từng thích nó không.

“Nó từng rất muốn cô yêu nó.”

“Nhưng cuối cùng nó không hỏi nữa.”

Bên kia hoàn toàn im lặng.

Có những câu trả lời không cần nói chữ “hận”.

Đôi khi còn đau hơn hận.

Sau vụ đó, tôi tưởng cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Tôi đã đánh giá thấp internet.

Mỗi ngày đều có người gửi ảnh cho tôi.

【Chưởng môn xem giúp em nhà này có ma không?】

Ảnh chụp một góc phòng.

【Không có ma. Dọn rác đi.】

【Chưởng môn, đêm nào nhà em cũng có tiếng động trên trần.】

【Chồng em gần đây nửa đêm mới về, trên người có mùi nước hoa phụ nữ, có phải bị nữ quỷ quấn không?】

【Không chắc có nữ quỷ. Chắc chắn có vấn đề. Hỏi chồng cô trước.】

【Chưởng môn, tôi cảm thấy có người theo dõi.】

Lập tức gọi cảnh sát.

Lần này thật sự có người.

Sau vài lần như vậy, mọi người cuối cùng hiểu ra.

Không phụ trách bắt tiểu tam.

Không giúp thi đỗ bằng bùa.

Càng không thể khiến idol yêu fan.

Thậm chí còn có một nhóm mới.

“Hiệp hội quyên tiền để Kiều Vãn không phải đóng xác c/h/ế/t.”

Tôi không muốn nói chuyện.

Một tháng sau,《Đêm Thứ Mười Ba》được phép quay lại sau khi thay đổi địa điểm và rà soát an toàn.

Đạo diễn gọi cho tôi.

“Tăng gấp đôi cát-xê.”

Không phải tôi không có nguyên tắc.

Chỉ là chính điện sửa xong thì nhà ăn lại hỏng.

Lần quay mới, khách mời thay đổi.

Lục Thanh Nghi đương nhiên không xuất hiện.

Vừa thấy tôi, anh tự nhiên nhận lấy túi vải.

“Anh đang bị thương vai.”

Camera đang phát trực tiếp.

【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi.】

【Ảnh đế xếp hàng một tháng có lên số chưa?】

【Chưởng môn cho người ta cơ hội đi!】

“Anh nói chuyện theo đuổi tôi là thật?”

“Anh biết tôi rất bận?”

“Thường xuyên nửa đêm đi bắt quỷ.”

“Có lúc ba ngày không về.”

“Không thích người dính tôi.”

Tôi không còn gì để nói.

【Chuẩn bị kỹ quá trời.】

【Thẩm Dịch: đề thi này tôi học thuộc rồi.】

Khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Lần này địa điểm là một trường học bỏ hoang.

Trước khi bước vào, tôi kiểm tra.

Chỉ có một ông lão mất nhiều năm trước đang ngồi ở phòng bảo vệ.

Chỉ không biết mình đã c/h/ế/t.

“Ông ngồi đây làm gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...