Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật
Chương 1
Văn án
Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật.
Bé có thể nói chuyện với bóng của người khác.
Mỗi cái bóng chỉ được hỏi ba câu.
Người sống có thể nói dối.
Nhưng bóng thì không.
Ngày đầu tiên được nhà họ Tô đón về, Bất Vãn gặp người cha ruột đã tìm mình suốt năm năm.
Người đàn ông quỳ xuống trước mặt bé, hai mắt đỏ hoe.
“Vãn Vãn, bố xin lỗi.”
“Bố không biết con còn sống.”
“Những năm qua, bố chưa từng ngừng tìm con.”
Bất Vãn không trả lời.
Bé cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân ông.
“Chú bóng.”
“Ông ấy có biết cháu còn sống không?”
Cái bóng gật đầu.
“Có.”
“Ông ấy từng tìm cháu chưa?”
Cái bóng lắc đầu.
“Chưa.”
Bất Vãn im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi câu thứ ba.
“Vậy tại sao bây giờ ông ấy lại muốn đón cháu về?”
Cái bóng của người đàn ông từ từ giơ tay.
Chỉ vào căn biệt thự phía sau.
“Bởi vì trong căn nhà này…”
“Có một người sắp ch//ết.”
Đêm đó, Bất Vãn kéo vali rời khỏi nhà họ Tô.
Ba tiếng sau.
Người đầu tiên ch//ết.
Nhưng đáng sợ nhất là trước khi đi, Bất Vãn đã nhìn thấy một chuyện.
Trong căn biệt thự có mười ba người.
Dưới ánh đèn lại có mười bốn cái bóng.
Cái bóng thừa ra kia đứng ngay sau lưng bé.
Và nó gọi bé là:
“Chị.”
________________
Chương 1: Trong nhà có mười ba người, nhưng dưới đất có mười bốn cái bóng
Lúc Tô Bất Vãn bước vào nhà họ Tô, bé đột nhiên dừng lại.
Quản gia đi phía trước quay đầu.
“Tiểu thư?”
Bất Vãn không đáp.
Bé đang đếm bóng.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
…
Mười ba.
Mười bốn.
Bé ngẩng đầu lên.
Trong phòng khách chỉ có mười ba người.
Bất Vãn lại cúi xuống.
Trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, mười bốn cái bóng đang nằm im.
Cái thứ mười bốn không có chủ.
Nó rất nhỏ.
Trông giống bóng của một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi.
Nó đứng giữa hai người lớn, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Bất Vãn nhìn nó.
Nó cũng “nhìn” Bất Vãn.
Ba giây sau.
Cái bóng ấy từ từ giơ một ngón tay lên môi.
Suỵt.
Đừng nói.
Bất Vãn lập tức quay mặt đi.
Bé quyết định giả vờ không nhìn thấy.
Bà ngoại từng dạy bé rằng trên đời có ba thứ tuyệt đối không được tùy tiện bắt chuyện.
Người lạ.
Người ch//ết.
Và những thứ không biết mình đã ch//ết.
Bất Vãn cảm thấy cái bóng thứ mười bốn rất có thể thuộc loại cuối cùng.
“Vãn Vãn.”
Một giọng đàn ông vang lên.
Tô Bất Vãn ngẩng đầu.
Người đàn ông đứng giữa phòng khách đã bước nhanh về phía bé.
Ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc sơ mi đen, khuôn mặt có vài phần giống Bất Vãn.
Đó là Tô Cảnh Thâm.
Cha ruột của bé.
Người nhà họ Tô nói rằng năm năm trước, ngay sau khi Bất Vãn chào đời, bệnh viện xảy ra hỏa hoạn.
Mẹ bé qua đời trong đám cháy.
Còn bé thì mất tích.
Nhà họ Tô tìm suốt năm năm.
Mãi đến một tháng trước mới phát hiện Bất Vãn đang sống cùng một bà lão ở huyện Thanh Hà cách đây hơn một nghìn cây số.
Ba ngày trước, bà ngoại qua đời.
Hôm nay, nhà họ Tô đến đón bé.
Tô Cảnh Thâm ngồi xổm xuống.
Ông nhìn cô bé trước mặt.
Bất Vãn mặc chiếc váy trắng đã giặt đến hơi cũ, ôm một con thỏ vải mất một mắt.
Mái tóc đen mềm mại buộc thành hai chùm nhỏ.
Khuôn mặt trắng trẻo.
Đôi mắt lại đen đến lạ.
Tô Cảnh Thâm vừa nhìn thấy bé, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Vãn Vãn.”
“Bố là bố của con.”
Bất Vãn nhìn ông.
Không nói gì.
Tô Cảnh Thâm dường như càng đau lòng hơn.
“Bố xin lỗi.”
“Năm đó bố không bảo vệ được mẹ con.”
“Sau khi bệnh viện xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều nói con đã ch//ết trong đám cháy.”
“Nhưng bố không tin.”
“Năm năm qua, bố chưa từng ngừng tìm con.”
“May mà…”
Giọng ông nghẹn lại.
“May mà con vẫn còn sống.”
Mấy người phụ nữ trong phòng khách đều đỏ mắt.
Một bà lão tóc bạc thậm chí quay mặt đi lau nước mắt.
Chỉ có Tô Bất Vãn cúi đầu.
Bé nhìn cái bóng của Tô Cảnh Thâm.
Bà ngoại từng nói với bé.
Con người là thứ rất kỳ lạ.
Miệng nằm trên mặt, cho nên người khác nhìn thấy được.
Bóng nằm dưới chân, cho nên chẳng ai để ý.
Bởi vậy người ta dạy miệng cách nói dối.
Nhưng chưa ai dạy bóng.
Bất Vãn sinh ra đã có thể hỏi bóng của mỗi người ba câu.
Chỉ ba câu.
Sau câu thứ ba, cái bóng ấy sẽ không bao giờ trả lời bé nữa.
Vì vậy bà ngoại luôn căn dặn:
“Đừng hỏi linh tinh.”
“Ba câu của một người đôi khi đáng giá hơn ba mạng người.”
Bất Vãn rất nghe lời.
Bình thường bé chẳng bao giờ lãng phí câu hỏi.
Nhưng hôm nay…
Bé ngồi xổm xuống.
Tô Cảnh Thâm ngẩn ra.
“Vãn Vãn?”
Bất Vãn không nhìn ông.
Bé đưa ngón tay nhỏ bé chạm nhẹ xuống nền nhà.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cái bóng.
Nó lập tức rung lên.
Giống như mặt nước bị một giọt mưa rơi trúng.
Bất Vãn hỏi rất nhỏ.
“Chú bóng.”
“Ông ấy có biết cháu còn sống không?”
Không ai trong phòng nghe thấy câu hỏi ấy.
Ngoại trừ cái bóng.
Một giây.
Hai giây.
Cái bóng của Tô Cảnh Thâm chậm rãi gật đầu.
Có.
Bất Vãn khựng lại.
Bé ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh Thâm.
Người đàn ông vẫn đang nhìn bé bằng ánh mắt đầy áy náy.
“Năm năm qua, bố chưa từng ngừng tìm con.”
Bất Vãn lại cúi xuống.
Câu thứ hai.
“Ông ấy từng tìm cháu chưa?”
Cái bóng nằm dưới chân ông.
Chậm rãi lắc đầu.
Chưa từng.
Bất Vãn siết chặt tai con thỏ vải.
Hai câu rồi.
Chỉ còn một câu cuối cùng.
Bà ngoại từng nói, câu cuối cùng phải giữ lại cho chuyện quan trọng nhất.
Bất Vãn suy nghĩ rất lâu.
Sau đó bé hỏi:
“Tại sao bây giờ ông ấy lại đón cháu về?”
Lần này cái bóng không lập tức trả lời.
Nó bỗng méo mó.
Giống như có thứ gì đó đang kéo nó từ bên trong.
Một lát sau.
Cái bóng của Tô Cảnh Thâm từ từ nâng cánh tay lên.
Không chỉ về phía ông.
Mà chỉ về phía sau.
Bất Vãn nhìn theo.
Sau lưng Tô Cảnh Thâm là cầu thang dẫn lên tầng hai.
Trên cầu thang treo một bức ảnh gia đình rất lớn.
Trong ảnh có mười hai người.
Ở chính giữa là một ông lão tóc bạc.
Bất Vãn vừa nhìn thấy ông lão ấy ngoài đời.
Ông đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa.
Tô lão gia.
Ông nội của bé.
Cái bóng của Tô Cảnh Thâm chỉ thẳng vào ông.
Sau đó trên nền nhà xuất hiện một hàng chữ đen sì.
【ÔNG TA SẮP CH//ẾT.】
Bất Vãn ngẩng phắt đầu lên.
Tô lão gia đang cười nhìn bé.
“Vãn Vãn, qua đây để ông nội nhìn nào.”
Bất Vãn không nhúc nhích.
Bởi vì ngay sau lưng ông lão…
Cái bóng thứ mười bốn đang đứng.
Nó không còn nhìn Bất Vãn nữa.
Nó đang ôm lấy cổ Tô lão gia.
Hai cánh tay bé xíu quấn quanh cổ ông.
Giống như một đứa trẻ đang được ông cõng.
Nhưng Tô lão gia hoàn toàn không nhận ra.
Ông còn cười.
“Con bé chắc vẫn chưa quen.”
Người phụ nữ ngồi bên cạnh lập tức nói:
“Trẻ con mới đến nơi lạ đều như vậy.”
Bà ta khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, giọng nói dịu dàng.
“Vãn Vãn, bác là bác gái của con.”
“Sau này đây chính là nhà của con.”
Bất Vãn nhìn bà.
Rồi nhìn xuống bóng bà.
Không hỏi.
Ba câu rất quý.