Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 2



Không thể gặp ai cũng hỏi.

Người phụ nữ thấy bé không đáp, nụ cười hơi cứng lại.

Một cô gái trẻ bên cạnh bật cười.

“Đúng là lớn lên ở quê, chẳng có phép tắc gì cả.”

Phòng khách lập tức im lặng.

Tô Cảnh Thâm cau mày.

“Tô Mạn.”

Cô gái bĩu môi.

“Con có nói sai đâu.”

“Nó đã năm tuổi rồi, ngay cả gọi người cũng không biết.”

Bất Vãn nhìn cô ta.

“Chị.”

Tô Mạn nhướng mày.

“Gì?”

“Sau lưng chị có người.”

Tô Mạn cứng đờ.

Cả phòng khách cũng im bặt.

Bất Vãn chỉ tay.

“Có một chị đang đứng sau lưng chị.”

Sắc mặt Tô Mạn lập tức trắng bệch.

Cô ta quay phắt đầu.

Sau lưng chẳng có gì.

“Tô Bất Vãn!”

Cô ta nổi giận.

“Em nói linh tinh cái gì vậy?”

Bất Vãn nghiêng đầu.

“Chị ấy mặc váy đỏ.”

“…”

“Không có chân.”

“…”

“Cổ bị lệch.”

“Đủ rồi!”

Tô Mạn hét lên.

Bất Vãn lập tức ngậm miệng.

Ngoan ngoãn.

Bà ngoại bảo trẻ con phải biết nghe lời.

Người ta bảo đủ rồi thì không được nói tiếp.

Mặc dù chị váy đỏ kia đang ghé sát tai Tô Mạn.

Miệng há rất lớn.

Không ngừng nói:

“Trả lại.”

“Trả lại cho tôi.”

“Trả lại…”

Bất Vãn ôm con thỏ vải chặt hơn.

Ngôi nhà này không tốt.

Rất không tốt.

Quá nhiều thứ.

Bé muốn về nhà.

Nhưng nhà của bé đã không còn ai nữa rồi.

Bà ngoại đã mất.

Trước lúc mất, bà ngoại nắm tay bé rất lâu.

“Vãn Vãn.”

“Sau khi bà đi, người nhà họ Tô sẽ đến tìm con.”

“Con đi theo họ.”

“Nhưng nhớ kỹ.”

“Đừng tin bất kỳ ai.”

Bất Vãn khi ấy hỏi:

“Cả bố cũng không được tin sao?”

Bà ngoại im lặng.

Rất lâu sau mới nói:

“Nhất là bố con.”

Lúc đó Bất Vãn không hiểu.

Bây giờ bé hơi hiểu rồi.

Tô Cảnh Thâm nói ông không biết bé còn sống.

Bóng nói ông biết.

Tô Cảnh Thâm nói ông tìm bé suốt năm năm.

Bóng nói ông chưa từng tìm.

Ông nói dối hai lần.

Vậy còn bao nhiêu câu là thật?

“Vãn Vãn?”

Tô Cảnh Thâm gọi.

Bất Vãn hoàn hồn.

“Con mệt à?”

Bé gật đầu.

Tô Cảnh Thâm đứng dậy.

“Bố đưa con lên phòng.”

Bất Vãn lại gật.

Tô Cảnh Thâm định nắm tay bé.

Bất Vãn tránh đi.

Bàn tay người đàn ông khựng giữa không trung.

Một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt ông.

Nhưng ông không ép.

“Đi thôi.”

Bất Vãn kéo vali theo ông lên tầng hai.

Đi đến bậc thứ bảy.

Bé dừng lại.

Tô Cảnh Thâm quay đầu.

“Sao vậy?”

Bất Vãn nhìn xuống dưới.

Cái bóng thứ mười bốn vẫn đứng cạnh Tô lão gia.

Nhưng lúc này nó đã quay đầu về phía bé.

Sau đó…

Nó giơ tay.

Chỉ lên tầng ba.

Bất Vãn ngẩng đầu.

Cầu thang nhà họ Tô chỉ dẫn đến tầng hai.

Tầng ba đã bị một cánh cửa gỗ khóa lại.

Trên cửa treo một ổ khóa bằng đồng.

Bất Vãn nhìn vài giây.

“Trên đó là gì vậy?”

Sắc mặt Tô Cảnh Thâm thay đổi.

Chỉ một thoáng.

Nhưng bé nhìn thấy.

“Kho chứa đồ.”

Ông đáp.

“Không có gì cả.”

Bất Vãn “ồ” một tiếng.

Không hỏi nữa.

Tối hôm đó.

Hai giờ mười ba phút sáng.

Bất Vãn tỉnh giấc.

Không phải vì tiếng động.

Mà vì có người đang đứng cạnh giường.

Bé mở mắt.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Một cái bóng nhỏ đứng trên tường.

Không có người.

Chỉ có bóng.

Chính là cái bóng thứ mười bốn.

Nó từ từ trượt xuống khỏi bức tường.

Đi đến trước mặt Bất Vãn.

Rồi giơ tay.

Ngoắc bé.

Bất Vãn ôm con thỏ vải.

“Đi đâu?”

Cái bóng chỉ ra ngoài cửa.

Bất Vãn lắc đầu.

“Bà ngoại nói ban đêm không được chạy lung tung.”

Cái bóng đứng yên.

Một lúc sau.

Nó giơ ngón tay lên.

Viết lên tường.

Từng nét.

Từng nét.

【NẾU KHÔNG ĐI】

Bất Vãn chăm chú nhìn.

Nó viết tiếp.

【NGƯỜI TIẾP THEO LÀ EM.】

Bất Vãn im lặng ba giây.

Sau đó lập tức xỏ dép.

“Đi.”

Bà ngoại cũng từng nói.

Trẻ con phải biết linh hoạt.

Bóng dẫn bé ra khỏi phòng.

Hành lang tối om.

Nó đi rất nhanh.

Cuối cùng dừng trước cầu thang dẫn lên tầng ba.

Ổ khóa đồng ban ngày vẫn còn đó.

Nhưng bây giờ…

Nó đang mở.

Bất Vãn ngẩng đầu.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Bên trong tối đen.

Có mùi gì đó bay ra.

Rất nhạt.

Ngọt ngọt.

Giống mùi hoa.

Bất Vãn cảm thấy quen.

Bà ngoại mất ngày thứ hai, trên người bà cũng có mùi này.

Bất Vãn đẩy cửa.

Két.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Căn phòng phía sau không phải kho.

Đó là một phòng trẻ em.

Giường nhỏ.

Tủ quần áo nhỏ.

Ngựa gỗ.

Búp bê.

Trên tường còn dán những ngôi sao phát sáng.

Tất cả đều phủ một lớp bụi rất dày.

Chỉ có một thứ sạch sẽ.

Một bức ảnh đặt trên đầu giường.

Bất Vãn bước đến.

Trong ảnh là một bé gái.

Khoảng bốn tuổi.

Mặc váy trắng.

Đứng giữa Tô Cảnh Thâm và một người phụ nữ trẻ.

Bất Vãn nhìn khuôn mặt bé gái.

Rồi nhìn cái bóng bên cạnh mình.

Giống nhau.

Bất Vãn quay lại.

“Đây là em à?”

Cái bóng gật đầu.

Bất Vãn nhìn tiếp xuống bức ảnh.

Phía sau có chữ viết tay.

【Tô Niệm Niệm, bốn tuổi.】

Bất Vãn chưa từng nghe cái tên này.

Bé đặt ảnh xuống.

Đúng lúc ấy.

Dưới tầng vang lên một tiếng hét thất thanh.

“A!”

Ngay sau đó.

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Cả biệt thự lập tức sáng đèn.

Tiếng chân chạy hỗn loạn.

Bất Vãn lao ra ngoài.

Khi bé xuống đến tầng một, tất cả mọi người đã tập trung trong phòng khách.

Tô lão gia nằm dưới đất.

Hai mắt trợn lớn.

Một tay ôm cổ.

Mặt tím tái.

Người giúp việc run rẩy gọi cấp cứu.

Tô Cảnh Thâm quỳ bên cạnh kiểm tra hơi thở.

Vài giây sau.

Sắc mặt ông trắng bệch.

“Bố…”

Tô Bất Vãn đứng trên cầu thang.

Không xuống nữa.

Bởi vì bé đang nhìn cái bóng của Tô lão gia.

Người đã ch//ết thì không còn bóng.

Nhưng dưới thi thể ông…

Có một cái bóng.

Nó không thuộc về ông.

Đó là bóng của một người trưởng thành.

Cao.

Gầy.

Đứng thẳng.

Bất Vãn nhìn quanh.

Mười hai người sống đang có mặt.

Bé đếm từng cái bóng.

Một.

Hai.

Ba.

…

Mười hai.

Đều đủ.

Vậy cái bóng dưới thi thể là của ai?

Ngay lúc ấy.

Nó động.

Cái bóng xa lạ chậm rãi ngẩng đầu.

Không có mặt.

Nhưng Bất Vãn biết.

Nó đang nhìn mình.

Sau đó, nó giơ một ngón tay.

Đặt lên môi.

Suỵt.

Giống hệt cái bóng của Tô Niệm Niệm lúc ban ngày.

Nhưng lần này Bất Vãn không im lặng.

Bé nhìn nó một lúc.

Rồi ngồi xổm xuống.

Đặt tay lên bóng.

Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn nên chẳng ai chú ý đến cô bé.

Bất Vãn hỏi câu đầu tiên.

“Ông nội bị ai h//ại?”

Cái bóng bất động.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó.

Nó từ từ giơ tay.

Bất Vãn nhìn theo hướng ngón tay.

Nó chỉ vào một người đang đứng giữa đám đông.

Bất Vãn sững lại.

Người ấy cũng đang khóc.

Khóc rất đau lòng.

Thậm chí còn đang gọi:

“Bố!”

“Bố tỉnh lại đi!”

Bất Vãn nhìn người đó.

Rồi nhìn cái bóng.

Bé hỏi câu thứ hai.

“Người đó đã h//ại ông nội sao?”

Cái bóng gật đầu.

Bất Vãn siết chặt ngón tay.

Còn một câu cuối.

Bé vốn định hỏi tại sao.

Nhưng ngay lúc đó, cái bóng của Tô Niệm Niệm bỗng xuất hiện bên cạnh.

Nó điên cuồng lắc đầu.

Đừng hỏi.

Đừng hỏi câu đó.

Bất Vãn dừng lại.

Một lát sau, bé đổi câu hỏi.

“Người đó có biết em nhìn thấy không?”

Cái bóng dưới thi thể im lặng.

Rồi…

Chậm rãi gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...