Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 12



Hạ Trầm lập tức nhận ra.

“Chú chính là cảnh sát.”

“Vậy chú gọi thêm cảnh sát.”

Bất Vãn nhìn cái bóng.

Nó bắt đầu viết trên mặt đường.

Hạ Trầm lập tức lấy điện thoại.

Bất Vãn nhìn bóng người đàn ông.

Bé đã hứa sẽ không tùy tiện hỏi nữa.

Bé biết mình phải hỏi.

“Những đứa trẻ ở đâu?”

Chỉ về phía trường học.

“Người vừa rồi muốn h//ại chúng sao?”

Vậy người đàn ông kia đang chạy đi đâu?

Ba câu không đáng sợ.

Điều đáng sợ nhất là hỏi sai câu.

“Người biết những đứa trẻ gặp nguy hiểm…”

Cái bóng chậm rãi xoay người.

Ngón tay chuyển hướng.

Không chỉ trường học.

Hạ Trầm cũng sửng sốt.

Ngay lúc đó, điện thoại ông reo.

Chỉ có tiếng trẻ con khóc.

Một giọng nói vang lên.

Bóng của ông đang run.

Không phải vì nói dối.

Lần đầu tiên Bất Vãn nhìn thấy cái bóng của Hạ Trầm sợ hãi.

Đầu dây bên kia cười.

Bất Vãn cúi đầu nhìn cây kem còn một nửa.

“Cháu ăn hết kem trước được không?”

Rồi bé ném que kem vào thùng rác.

Hai người bước về phía trường học.

Phía sau họ, hàng trăm cái bóng bị ánh hoàng hôn kéo dài.

Mỗi cái bóng đều cất giữ bí mật của một người.

Có lời yêu chưa từng nói.

Có lỗi lầm không dám thừa nhận.

Có những chuyện nếu cả đời không bị hỏi tới, chúng sẽ mãi mãi nằm yên dưới chân chủ nhân.

Tô Bất Vãn từng nghĩ năng lực của mình dùng để tìm ra lời nói dối.

Bóng chưa bao giờ tồn tại để vạch trần con người.

Nó chỉ giữ lại thứ con người cố giấu.

Còn có nên hỏi hay không.

Có nên biết hay không.

Biết rồi phải làm gì.

Đều phải do chính bé lựa chọn.

Bất Vãn siết tay Hạ Trầm.

“Lần này cháu có được hỏi nhiều người không?”

Bất Vãn nghiêm túc tính toán.

“Mười người là ba mươi câu.”

“Một trăm người là ba trăm câu.”

Ông chợt cảm thấy bọn bắt cóc có thể đã chọn nhầm con tin.

Bất Vãn vui vẻ chạy về phía trước.

Nhưng không ai nhìn thấy.

Trong hàng trăm cái bóng dài dưới hoàng hôn…

Có một cái bóng nhỏ mặc váy trắng.

Nó xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc.

Lần này Bất Vãn không quay đầu.

Nhưng bé bỗng nhiên cũng giơ tay lên.

Giống như biết có người đang nhìn mình.

Cái bóng nhỏ tan vào ánh nắng.

Phía trước, Hạ Trầm gọi:

Bất Vãn chạy về phía ông.

Hai cái bóng song song kéo dài trên mặt đất.

Không ai hỏi chúng điều gì.

Và chúng cũng không cần trả lời.

Bởi có một số chuyện trên đời này…

Chỉ cần tin vào người đang nắm tay mình.

Chương trước
Loading...