Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 11



Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

Bất Vãn lập tức nắm lấy gương.

“Chúng ta còn chưa chơi.”

“Chị có nhiều bánh lắm.”

“Chị chia em một nửa.”

Nụ cười của Niệm Niệm chậm rãi nhạt đi.

“Nhưng em đã ch//ết rồi.”

Bởi có những nỗi buồn phải để một đứa trẻ tự khóc hết.

Niệm Niệm đặt tay lên mặt gương.

Bất Vãn cũng đặt tay lên.

Hai bàn tay cách nhau một lớp kính.

“Ngày đó không phải chị bỏ em lại.”

“Chị cũng chỉ là em bé.”

“Chị không cần xin lỗi.”

Ánh sáng trên gương bắt đầu tắt.

“Em thích tên chị lắm.”

“Không bao giờ là quá muộn.”

Hình bóng bé gái biến mất.

Cái bóng nhỏ cũng tan dần.

Lần đầu tiên sau rất lâu…

Dưới ánh đèn chỉ còn đúng số bóng tương ứng với số người sống.

Chương 16: Cái bóng cuối cùng

Ngày đầu tiên đi học.

“Các em lớn lên muốn làm gì?”

Có bạn nói phi hành gia.

Có bạn muốn làm siêu nhân.

“Em muốn làm cảnh sát.”

“Vì cảnh sát được hỏi rất nhiều câu.”

Chỉ Hạ Trầm đang đứng ngoài cửa đón bé hiểu.

Hai người đi dưới ánh chiều.

Bất Vãn vừa ăn kem vừa giẫm lên bóng Hạ Trầm.

“Cháu còn một câu chưa hỏi chú.”

Ngày đầu gặp nhau, bé đã hỏi bóng ông hai câu.

Bất Vãn suy nghĩ rất lâu.

“Sau này chú có bỏ cháu lại không?”

Hạ Trầm chưa kịp trả lời.

Cái bóng dưới chân ông đã lắc đầu.

“Người có thể nói dối.”

Bé nhảy lên một ô gạch.

“Nhưng bóng thì không.”

“Vậy nếu một ngày bóng cũng biết nói dối thì sao?”

Đây là một câu hỏi bé chưa từng nghĩ tới.

Bóng của mình nằm dưới chân.

Từ ngày hỏi ba câu trước chiếc gương, nó chưa từng trả lời nữa.

“Vậy cháu sẽ tự nghĩ.”

“Không hỏi bóng nữa?”

“Bà ngoại nói con người lớn lên là để tự chọn.”

“Có lúc biết sự thật cũng chưa chắc biết phải làm gì.”

“Bà ngoại cháu nói được câu có lý như vậy?”

“Bà ngoại chỉ bảo cháu nhớ mua hành.”

Hai người tiếp tục đi.

Ánh chiều kéo bóng họ thật dài.

Bất Vãn không nhìn xuống nữa.

Bởi vì một năm qua bé đã dần hiểu.

Có năng lực nhìn thấu lời nói dối không có nghĩa là phải hỏi tất cả mọi người.

Bà ngoại từng lừa bé.

Chú Hạ đôi khi nói “không đau” dù vai trái mỗi khi trời lạnh vẫn đau.

Nhưng nếu mỗi một lời nói đều phải dùng bóng để kiểm chứng…

Thì trên đời sẽ chẳng còn thứ gọi là tin tưởng.

Bỗng nhiên một người đàn ông chạy ngang qua.

Người đàn ông vội vàng đỡ bé dậy.

Chuẩn bị tiếp tục bước.

Người đàn ông đã biến mất giữa đám đông.

Nhưng trên mặt đường…

Bóng của ông ta vẫn còn.

Nó không đi theo chủ nhân.

Nó đứng nguyên tại chỗ.

Cái bóng từ từ quay lại.

Chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa.

Đó là một trường tiểu học.

Chương trước Chương tiếp
Loading...