Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 6



Cái bóng chậm rãi viết xuống nền.

Người cô mất tích hai mươi năm trước.

Bất Vãn nhớ bà ngoại đã hơn sáu mươi tuổi.

Tô Nguyệt nếu còn sống chỉ khoảng ba mươi.

Bỗng nhiên nhớ một câu bà ngoại từng nói.

“Có những người sống quá lâu trong bóng của người khác, đến cuối cùng ngay cả khuôn mặt của mình cũng quên mất.”

Nhưng bé chỉ còn một câu.

Câu cuối cùng của chính mình.

Bé không dám lãng phí.

“Người gửi chiếc gương có muốn h//ại tôi không?”

Cái bóng bỗng tự động viết thêm một hàng chữ.

Giống như cảnh báo cuối cùng.

【NHƯNG CÔ ẤY MUỐN TRỞ THÀNH EM.】

Bất Vãn nhìn thấy sau lưng mình có một người phụ nữ.

Người phụ nữ vẫn đứng đó.

Giống Bất Vãn đến bảy phần.

“Cuối cùng cháu cũng hỏi rồi.”

Người phụ nữ trong gương chính là Tô Nguyệt.

Nhưng bà ngoại cũng là Tô Nguyệt.

Người trong gương nói:

“Bởi vì cô không thể xuất hiện bằng khuôn mặt thật.”

Tô Nguyệt phát hiện bí mật của nhà họ Tô.

Năng lực hỏi bóng không phải tự nhiên xuất hiện.

Ít nhất, nhà họ Tô tin như vậy.

Tổ tiên nhà họ Tô từng sở hữu một chiếc gương cổ.

Người đứng trước gương có thể nhìn thấy “bóng thật” của chính mình.

Qua nhiều thế hệ, một số đứa trẻ sinh ra bắt đầu có khả năng nghe được bóng trả lời.

Nhà họ Tô không coi đó là món quà.

Họ coi nó là công cụ.

Tô Nguyệt là người đầu tiên phản kháng.

Năm tám tuổi, cô bé giả ch//ết rồi trốn khỏi nhà.

Nhiều năm sau, cô quay về dưới một thân phận khác.

Người trong gương gật đầu.

“Vậy cô chưa ch//ết?”

Bất Vãn bỗng tức giận.

“Cháu còn không ăn được bánh!”

Có vẻ chuyện cuối cùng nghiêm trọng nhất.

“Bởi vì trong nhà họ Tô còn có một người khác biết bí mật của bóng.”

Tô Nguyệt chưa kịp trả lời.

Một viên đạn xuyên qua cửa sổ.

Bất Vãn bị ông ôm lăn sang một bên.

Viên thứ hai bắn trúng tường.

Cảnh sát bên ngoài lập tức truy đuổi.

Nhưng kẻ bắn súng biến mất.

Hạ Trầm nhìn chiếc gương vỡ.

“Vừa rồi cháu nói chuyện với ai?”

Bất Vãn chỉ mảnh gương.

“Bà ngoại cháu ch//ết rồi mà?”

Hạ Trầm cảm thấy vụ án này càng điều tra càng không giống án hình sự bình thường nữa.

Chương 7: Câu hỏi thứ ba của Tô Minh Châu

Tô Minh Châu được tìm thấy.

Bà ta bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang.

Người bắt cóc không h//ại bà ta.

Trên đầu bà ta viết một chữ bằng mực đỏ.

Bất Vãn nhớ chị váy đỏ đứng sau lưng Tô Mạn.

Hạ Trầm điều tra quá khứ Tô Minh Châu.

Mười sáu năm trước, bà ta từng gây một vụ tai nạn giao thông.

Người ch//ết là một nữ sinh.

Gia đình họ Tô dùng tiền dàn xếp.

Bất Vãn gặp Tô Minh Châu trong bệnh viện.

Tô Minh Châu nhìn bé bằng ánh mắt sợ hãi.

“Bác biết bà ngoại cháu.”

Bóng bà ta run dữ dội.

Ba câu của người này vẫn còn nguyên.

“Bác có h//ại ông nội không?”

“Bác có biết ai h//ại ông không?”

Tô Minh Châu bắt đầu hét.

Bất Vãn vẫn bình tĩnh.

Cái bóng từ từ giơ tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...