Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật
Chương 5
Bệnh viện xảy ra cháy.
Sau vụ cháy, một đứa trẻ ch//ết.
Lâm Vãn Thanh cũng ch//ết.
Tất cả mọi người đều tưởng đứa trẻ ch//ết là Bất Vãn.
Lần này Tô Cảnh Thâm không nói dối.
“Bố biết con còn sống.”
“Vậy tại sao không tìm con?”
“Vì mẹ con trước khi ch//ết đã cầu xin bố.”
“Để con sống như một người bình thường.”
“Vậy tại sao bây giờ lại tìm?”
Tô Cảnh Thâm không trả lời.
Câu trả lời của cái bóng hôm qua.
【BỞI VÌ TRONG CĂN NHÀ NÀY CÓ MỘT NGƯỜI SẮP CH//ẾT.】
Bất Vãn đột nhiên hiểu.
“Bố biết ông nội sẽ ch//ết?”
Tô Cảnh Thâm biến sắc.
“Anh bị tình nghi liên quan đến cái ch//ết của Tô Chính Quốc.”
Chương 4: Hung thủ là bố
Tô Cảnh Thâm bị đưa đi.
Nhà họ Tô lập tức chia thành hai phe.
Tô Minh Châu khẳng định em trai h//ại cha để tranh gia sản.
Những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ.
Bởi vì di chúc của Tô lão gia quy định rất rõ.
Nếu Tô Bất Vãn còn sống và được xác nhận huyết thống, cô bé sẽ nhận 35% cổ phần tập đoàn.
Người giám hộ đương nhiên là Tô Cảnh Thâm.
Nhưng Bất Vãn không tin.
Bởi vì Niệm Niệm từng lắc đầu khi bé hỏi:
Nhưng cái bóng dưới thi thể lại chỉ vào bố.
Hai chuyện mâu thuẫn.
Bất Vãn đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Nhưng bóng chỉ trả lời câu hỏi.
Đáp án đúng cũng có thể khiến người ta hiểu sai.
Bé lập tức chạy đi tìm Hạ Trầm.
Hạ Trầm đang chuẩn bị lên xe.
Bất Vãn lập tức ngồi xuống đất.
Bất Vãn ngồi trong phòng hỏi cung.
Tô Cảnh Thâm nhìn bé.
Bất Vãn không vòng vo.
“Bố biết thuốc sẽ h//ại ông nội?”
“Bố muốn ông nội ch//ết?”
Lần này Tô Cảnh Thâm nói:
Bất Vãn không thể hỏi bóng ông nữa.
Nhưng bé nhìn thấy một thứ khác.
Nhưng khi chủ nhân nói dối…
Bà ngoại chưa từng nói cho bé.
Bé tự phát hiện từ hôm qua.
Khi Tô Cảnh Thâm nói “bố chưa từng ngừng tìm con”, bóng ông run rất mạnh.
Ông không muốn ông nội ch//ết.
“Thuốc không phải của bố.”
Tô Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Nhưng bố biết ai bỏ.”
Bất Vãn biết mình đoán đúng.
“Bố đang bảo vệ người đó.”
Tô Cảnh Thâm nhắm mắt.
“Bởi vì người đó muốn con quay về.”
Chương 5: Người muốn tôi trở về
Cảnh sát tìm thấy xe bà ta bên bờ sông.
Nhưng không có người.
Cùng lúc đó, Bất Vãn nhận được một bưu kiện.
Bên trong chỉ có một chiếc gương.
Một chiếc gương đồng rất cũ.
Mặt sau khắc một chữ.
Người cô mất tích hai mươi năm trước.
Hạ Trầm lập tức cho kiểm tra.
Không có dấu vân tay.
Bất Vãn lại phát hiện dưới đáy hộp có một tờ giấy.
【Muốn biết bà ngoại là ai không?】
【Hỏi bóng của chính mình.】
Bé chưa bao giờ hỏi bóng mình.
“Vĩnh viễn không được hỏi.”
Bất Vãn đứng trước gương.
Ánh đèn phía sau chiếu xuống.
Bất Vãn nuốt nước bọt.
“Bóng của mình chắc phải gọi là…”
“Bà ngoại có phải bà ngoại ruột của tôi không?”