Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 8



“Ông nội h//ại Niệm Niệm?”

“Vậy tại sao bố biết?”

“Bởi vì bố con giúp mẹ.”

Cánh cửa phía sau mở ra.

Tô Cảnh Thâm đứng đó.

Lâm Vãn Thanh biến sắc.

“Anh dẫn cảnh sát đến?”

Tô Cảnh Thâm nhìn bà.

“Anh đã che giấu cho em năm năm.”

“Anh không thể để em tiếp tục.”

“Anh đang nói đạo lý với tôi?”

“Ngày Niệm Niệm ch//ết, anh ở đâu?”

Tô Cảnh Thâm trắng mặt.

“Ngày bố anh khóa cửa, anh ở đâu?”

“Ngày tôi ôm hai đứa con cầu xin anh cứu chúng, anh ở đâu?”

Lâm Vãn Thanh bật khóc.

“Anh đứng ngoài cửa.”

“Anh không dám chống lại bố anh.”

“Niệm Niệm mới bốn tuổi.”

“Con bé đập cửa đến bật máu cả tay.”

“Nhưng anh không mở.”

Tô Cảnh Thâm nhắm mắt.

Bé bỗng hiểu vì sao Niệm Niệm vừa gật vừa lắc.

Bố không trực tiếp h//ại chị em bé.

Nhưng bố từng có cơ hội cứu.

Chương 11: Ba câu cuối cùng của mẹ

Bất Vãn bỗng chắn trước mặt mẹ.

Bé nhìn xuống bóng mẹ.

“Mẹ bắt cóc bác Minh Châu sao?”

“Vậy người bắt bác ấy là ai?”

Bé không thể lãng phí.

Nếu mẹ chỉ h//ại ông nội.

Vậy người bắt cóc Tô Minh Châu là ai?

Người bắn vào phòng bé là ai?

Người gửi gương là Tô Nguyệt.

Nhưng người bắn súng chắc chắn không phải.

Vụ án vẫn còn một người.

Một người vẫn đang ẩn nấp.

“Trong nhà còn thiếu ai?”

Ông lập tức gọi người kiểm tra.

Một cảnh sát chạy xuống.

“Tô Mạn biến mất rồi!”

Bất Vãn nhớ đến chị váy đỏ sau lưng Tô Mạn.

Bé bỗng quay sang mẹ.

“Người muốn h//ại cháu là Tô Mạn sao?”

Bất Vãn lạnh sống lưng.

Toàn bộ biệt thự mất điện.

Một tiếng hét vang lên.

Sau đó là tiếng súng.

Hạ Trầm lập tức kéo Bất Vãn xuống.

“Không được nhúc nhích!”

“Cuối cùng ông cũng đợi được con.”

Thuộc về người đã ch//ết.

Chương 12: Người ch//ết sống lại

Đèn khẩn cấp bật sáng.

Một ông lão ngồi trên xe lăn.

Tất cả mọi người chết lặng.

Tô Cảnh Thâm lùi lại.

Thi thể đã khám nghiệm.

Nhưng ông lão trước mặt giống Tô Chính Quốc hoàn toàn.

Bất Vãn lại nhìn xuống.

Bất Vãn chỉ xuống chân ông.

“Bóng ông không giống.”

Mọi người nhìn xuống.

Không ai thấy khác biệt.

Bất Vãn bỗng nhớ Tô Nguyệt.

Một người sống quá lâu trong bóng người khác đến mức quên mất khuôn mặt mình.

“Ông không phải ông.”

Bóng chỉ phản chiếu “thân phận thật”, không nhất thiết giới tính hay ngoại hình.

“Thông minh hơn cô con nhiều.”

Tô Nguyệt xuất hiện ở đầu hành lang bên kia.

Khuôn mặt bà vẫn là khuôn mặt trẻ.

Là anh trai cùng mẹ khác cha của Tô Nguyệt.

Một người không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ nào.

Chương 13: Người không có bóng của riêng mình

Tô Trường Sinh sinh ra trước Tô Nguyệt mười hai năm.

Ông ta cũng có năng lực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...