Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật
Chương 9
Ông không thể hỏi bóng.
Ông có thể “mượn bóng”.
Chỉ cần biết ba bí mật quan trọng nhất của một người, ông có thể khiến bóng mình trở nên giống người đó.
Sau thời gian đủ lâu, ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi.
Tô Chính Quốc thật đã ch//ết.
Nhưng không phải ba ngày trước.
Mà từ sáu tháng trước.
Người trở về nhà họ Tô suốt nửa năm qua…
Thi thể ba ngày trước là Tô Chính Quốc thật được bảo quản từ trước.
Bởi vậy ADN hoàn toàn trùng khớp.
Lâm Vãn Thanh tưởng mình h//ại được kẻ thù.
Thực tế bà chỉ khiến một thi thể được đưa ra ánh sáng.
“Không có tác dụng với người ch//ết.”
“Nhưng đủ khiến tất cả các người tin.”
Tô Cảnh Thâm tái mặt.
“Khả năng của nó hoàn chỉnh hơn Tô Nguyệt.”
“Chỉ cần nó hỏi đủ ba câu giúp ta…”
Tô Trường Sinh giơ súng.
Tô Nguyệt nắm tay bé.
“Không hỏi cũng được.”
“Ta có rất nhiều thời gian.”
Hạ Trầm chuẩn bị nổ súng.
Nhưng một tiếng hét từ tầng trên vang xuống.
Cổ cô ta bị trói dây.
Hóa ra bà ta chưa từng là nạn nhân.
Vụ bắt cóc là tự biên tự diễn.
Tất cả để đánh lạc hướng cảnh sát.
Tô Trường Sinh cần một người bên trong nhà họ Tô.
Người đó chính là Tô Minh Châu.
Tô Minh Châu không nhìn con gái.
“Đưa con bé lại đây.”
Tô Minh Châu kéo Tô Mạn.
Tô Minh Châu bỗng run.
“Chỉ cần tôi giúp anh, anh sẽ cho tôi gặp con gái.”
Tô Minh Châu quay sang.
Ánh mắt bà ta lạnh lùng.
“Mày không phải con gái tao.”
Bất Vãn nhớ chị váy đỏ.
Nữ sinh ch//ết mười sáu năm trước.
Không phải nữ sinh xa lạ.
Đó mới là con gái đầu của Tô Minh Châu.
Không phải bà ta gây ra.
Người gây ra là Tô Chính Quốc.
Ông dùng tiền và quyền lực ép con gái nhận tội thay.
Tô Minh Châu sống mười sáu năm chỉ để tìm cách đưa con mình trở lại.
Tô Trường Sinh hứa có thể làm được.
Bởi vậy bà ta hợp tác.
Một người muốn người ch//ết sống lại.
Một người muốn trở thành người khác.
Một căn nhà đầy những người không chấp nhận sự thật.
Và ở giữa họ là một đứa trẻ có thể hỏi sự thật.
Chương 14: Câu hỏi không nên hỏi
Tô Trường Sinh kéo Bất Vãn đến trước chiếc gương cổ.
“Chỉ cần ba câu thôi.”
“Ta muốn trở thành ai?”
“Ta có thể trở thành người đó bằng cách nào?”
Tô Nguyệt nằm dưới đất hét:
Tô Trường Sinh chĩa súng vào bà.
“Không hỏi, cô ta ch//ết.”
Bất Vãn nhìn bà ngoại.
Cuối cùng nhìn Hạ Trầm.
Bé bỗng nhớ câu bà ngoại từng nói.
Ba câu của một người đôi khi đáng giá hơn ba mạng người.
Nhưng bà ngoại chưa từng nói…
Phải hỏi đúng câu người khác muốn.
Bất Vãn đặt tay lên bóng Tô Trường Sinh.
“Bí mật nào ông sợ bị phát hiện nhất?”
Nhưng bóng đã trả lời.
Trên nền đất xuất hiện chữ.
【TA KHÔNG THỂ MƯỢN BÓNG CỦA NGƯỜI KHÔNG SỢ TA.】
Tô Trường Sinh bóp cò.
Nhưng Hạ Trầm lao tới.
Viên đạn trượt qua vai ông.
Bất Vãn vẫn đặt tay lên bóng.
Tô Trường Sinh gào lên:
“Ông muốn trở thành ai nhất?”