TỔ MẪU BẢY MƯƠI TUỔI MỘT TAY DỰNG THANH QUAN ĐAO ĐÒI CÔNG ĐẠO CHO TA

Chương 7



Liễu thị và Triệu Yên Nhiên bị quan sai áp giải đi.

Hai mẹ con sắc mặt tro tàn, giống hệt hai con ch /ó c/h/ết.

Triệu Đức mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, giống như chỉ trong nháy mắt đã già đi mười tuổi.

Một hôn lễ long trọng huy hoàng, cuối cùng lại biến thành một trò cười triệt triệt để để.

Trò náo loạn trước cổng thành dường như sắp kết thúc.

Nhưng hồn phách của ta lại cảm thấy một trận bất an.

Mục đích của bà nội tuyệt đối không đơn giản chỉ là đưa đám người kia vào ngục.

Quả nhiên, sau khi xử lý xong chuyện của Triệu Yên Nhiên và Liễu thị, ánh mắt bà lại chuyển về phía Triệu Đức.

“Triệu Đức.”

Bà chậm rãi mở miệng.

“Bọn chúng là hung thủ.”

“Còn ngươi, là đồng phạm.”

“Cái c/hết của cháu gái ta, ngươi cũng có phần.”

Triệu Đức đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, hoảng sợ nhìn bà.

“Ta… ta không có…”

“Ngươi không có?”

Bà nội từng bước từng bước ép sát tới gần ông ta.

“Thanh Loan r/ơi xuống nước, vì sao ngươi không điều tra triệt để? Vì sao lại tùy tiện kết luận là tr/ượt chân?”

“Thi thể của Thanh Loan, vì sao ngươi không cho nó nhập tổ phần, mà lại ném tới bãi tha ma?”

“Ngươi vì tiền đồ của một thứ nữ, vì quan vị của chính mình, mà h/y s/inh cả nữ nhi ruột thịt!”

“Ngươi không xứng làm cha!”

Thanh quan đao trong tay bà chỉ thẳng vào ngực Triệu Đức.

“Hôm nay, ta cũng phải thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ!”

Bà muốn g /iết Thừa tướng!

6

Phủ doãn Kinh Triệu kinh hãi đến biến sắc.

“Lão tướng quân, không thể!”

“Triệu Thừa tướng là nhất phẩm đại thần triều đình, cho dù có tội cũng phải do bệ hạ định đoạt, ngài không thể tự mình dùng tư hình!”

Ông ta muốn ngăn cản.

Nhưng s/át ý của bà nội đã quyết.

“Bệ hạ?”

“Ta cầm Đồ Long Lệnh trong tay, tức là thay trời hành hình!”

“Loại lang tâm cẩu phế như hắn, chẳng lẽ còn giữ lại để ăn tết sao?”

Thanh quan đao lập tức chuẩn bị đ/âm xuống.

Triệu Đức sợ đến mức hồn bay phách tán, nhắm chặt mắt hét lên thất thanh.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.

“Keng!”

Một mũi vũ tiễn xé gió lao tới, cực kỳ chuẩn xác đánh thẳng lên thân đao của bà nội, mạnh mẽ chặn lại thế đ/ao đang lao xuống.

Lực đạo của mũi tên vô cùng lớn, chấn đến mức cánh tay bà nội cũng tê rần trong thoáng chốc.

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mũi tên bay tới.

Chỉ thấy một đội cấm quân đang hộ tống một cỗ kiệu màu vàng sáng từ hướng hoàng cung đi tới.

Rèm kiệu được vén lên, một nam nhân trung niên mặc long bào từ bên trong bước xuống.

Là đương kim thánh thượng.

Hoàng đế tới rồi.

Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vạn tuế.

Chỉ có bà nội vẫn xách đao đứng thẳng tắp tại chỗ.

Bà nhìn hoàng đế, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Ánh mắt hoàng đế vô cùng phức tạp.

Ông ta đi tới trước mặt bà nội, khẽ thở dài một hơi.

“Phùng tướng quân, nhiều năm không gặp, phong thái của ngài vẫn như xưa.”

Trong giọng nói của ông ta mang theo vài phần kính trọng.

Bà nội nhìn ông ta, giọng điệu bình thản.

“Bệ hạ cũng vậy.”

Ánh mắt hoàng đế rơi xuống khối Đồ Long Lệnh kia, ánh mắt khẽ dao động.

“Tướng quân, Triệu Đức có tội, trẫm tự sẽ xử lý.”

“Còn mong tướng quân nể mặt trẫm, tạm thời nguôi cơn lôi đình.”

Ông ta đang cầu tình.

Cũng là đang gây áp lực.

Dù sao, ông ta vẫn là hoàng đế.

Bà nội trầm mặc trong chốc lát.

Thanh quan đao trong tay bà chậm rãi hạ xuống.

Triệu Đức thở phào một hơi, còn tưởng rằng mình đã nhặt về được một cái m/ạng.

Phủ doãn Kinh Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đích thân hoàng đế xuất hiện, cuối cùng chuyện này cũng có thể khống chế được rồi.

Thế nhưng lời tiếp theo của bà nội lại khiến trái tim tất cả mọi người lần nữa treo lên tận cổ họng.

“Bệ hạ.”

“Mạng của Triệu Đức, ta có thể tạm thời giữ lại.”

“Nhưng nỗi oan của cháu gái ta, tuyệt đối không thể cứ thế mà bỏ qua.”

Hoàng đế gật đầu.

“Trẫm hiểu.”

“Trẫm sẽ hạ lệnh triệt để điều tra việc này, nhất định sẽ cho Thanh Loan, cũng cho tướng quân một lời giải thích.”

“Giải thích?”

Bà nội cười lạnh.

“Là loại giải thích thế nào?”

“Là chém đầu Triệu Yên Nhiên và Liễu thị, hay là cách chức điều tra Triệu Đức?”

“Bệ hạ, ngài cảm thấy như vậy là đủ rồi sao?”

Hoàng đế khẽ nhíu mày.

“Vậy theo ý tướng quân, nên xử trí thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...