TỔ MẪU BẢY MƯƠI TUỔI MỘT TAY DỰNG THANH QUAN ĐAO ĐÒI CÔNG ĐẠO CHO TA

Chương 8



Ánh mắt bà nội quét qua toàn bộ những người có mặt ở đây.

Lướt qua Triệu Đức, lướt qua Lý Cảnh, lướt qua những hạ nhân từng chà đạp bắt nạt ta trước kia.

Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại ở phương hướng hoàng cung.

“Ta muốn phủ Thừa tướng hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành.”

“Ta muốn Tam hoàng tử Lý Cảnh bị phế truất, giam lỏng suốt đời.”

“Ta còn muốn…”

Bà dừng lại một chút, rồi gằn từng chữ từng chữ mà nói:

“Linh cữu cháu gái ta phải được an táng vào hoàng lăng bằng nghi lễ công chúa.”

Lời này vừa dứt, toàn trường đều kinh hãi.

Một nữ nhi thần tử, cho dù là đích nữ, cũng tuyệt đối không thể được an táng trong hoàng lăng.

Đây đã không còn là đòi lại công đạo cho cháu gái nữa rồi.

Mà là đang trực tiếp khiêu chiến quy củ của cả hoàng gia!

Sắc mặt hoàng đế cuối cùng cũng trầm xuống.

“Phùng tướng quân, yêu cầu này của ngài quá đáng rồi.”

“Quá đáng?”

Bà nội nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, không hề có lấy một tia nhượng bộ.

“Năm đó ta theo tiên đế chinh chiến khắp nơi, trúng mười bảy mũi tên, suýt nữa c/hết trong tuyết địa phương Bắc.”

“Tiên đế từng hứa với ta, Phùng gia ba đời được hưởng tôn vị vương hầu.”

“Hiện giờ cháu gái ta thảm c/hết, ngay cả một công đạo cũng đòi không về được, vậy mà còn bị nói là quá đáng?”

“Bệ hạ, ngài cảm thấy là yêu cầu của ta quá đáng, hay là giang sơn của Lý gia các ngươi ngồi quá vững rồi?”

Đây là uy h/iếp trắng trợn.

Dùng chiến công hiển hách năm xưa của bà, dùng lời hứa của tiên đế để uy h/iếp đương kim hoàng đế!

Không khí dường như đông cứng lại.

Nắm đấm của hoàng đế siết chặt trong tay áo.

Ông ta là cửu ngũ chí tôn, từ trước tới nay nào từng bị người khác công khai đối chọi như thế.

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã trải qua vô số phong sương nhưng vẫn sắc bén như đao của bà nội, nhìn Đồ Long Lệnh trong tay bà, cuối cùng ông ta vẫn mạnh mẽ ép cơn giận xuống.

Ông ta biết, vị lão tướng quân này thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Rất lâu sau.

Hoàng đế chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia mệt mỏi.

“Chuẩn.”

“Trẫm chuẩn.”

7

Kim khẩu ngọc ngôn của hoàng đế.

Chỉ vì một chữ “chuẩn” này của ông ta mà toàn bộ kinh thành nổi lên sóng gió ngập trời.

Thừa tướng Triệu Đức bị bắt giữ ngay tại chỗ, tống vào thiên lao.

Liễu thị và Triệu Yên Nhiên thậm chí còn chưa kịp thẩm vấn đã bị một đạo thánh chỉ ban cho dải lụa trắng, thi thể ném thẳng tới bãi tha ma.

Bọn chúng từng khiến ta phơi x /ác nơi hoang dã.

Cuối cùng chính bọn chúng cũng rơi vào kết cục y hệt như vậy.

Tam hoàng tử Lý Cảnh bị phế làm thứ dân, cả đời giam lỏng trong Vương phủ.

Vị trí thái tử mà hắn ngày đêm mơ tưởng triệt để biến thành bọt nước.

Còn ta, Triệu Thanh Loan, một đích nữ phủ Thừa tướng đã c/hết.

Lại được truy phong thành “An Lạc công chúa”.

Hoàng đế hạ lệnh, ba ngày sau sẽ lấy nghi lễ quốc tang của công chúa để an táng cho ta.

Thể hồn phách ta lơ lửng phía trên phủ Thừa tướng.

Nhìn nơi từng là nhà của mình bị cấm quân niêm phong.

Đám hạ nhân trong phủ vừa khóc vừa bị đuổi ra ngoài.

Cây đổ thì bầy khỉ cũng tan tác.

Những kẻ trước kia từng lạnh lùng đứng nhìn ta bị ch/èn ép, thậm chí còn nhân lúc ta gặp n/ạn mà g/iẫm thêm một đạp, giờ đây tất cả đều đã trở thành lũ người thất thế, hoảng loạn như ch /ó nhà có t /ang.

Trong lòng ta không hề có chút khoái ý nào.

Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo vô tận.

Bà nội đứng trước đống hoang tàn của phủ Thừa tướng thật lâu thật lâu.

Bóng lưng của bà dưới ánh chiều tà thoạt nhìn có chút cô độc hiu quạnh.

Một lão binh, cũng chính là Vương Ma Tử lúc trước đứng ra làm chứng, chậm rãi đi tới bên cạnh bà.

“Tướng quân, mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa rồi.”

Bà nội khẽ gật đầu.

“Thi… thi thể của Thanh Loan… tìm được chưa?”

Đây là lần đầu tiên trong giọng nói của bà xuất hiện một tia run rẩy.

Vương Ma Tử trầm mặc một lát.

“Tìm…tìm được dấu vết rồi.”

“Ngay dưới gốc cây cổ lệch ở bãi tha ma.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Tướng quân, hay là… ngài tự mình tới xem đi.”

Trái tim ta đột nhiên trầm xuống.

Bà nội lập tức dẫn người chạy tới bãi tha ma.

Đó là nơi ta c/hết.

Cũng là nơi hồn phách ta vẫn luôn quanh quẩn không rời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...