Tôi có một khuyết điểm từ nhỏ
Chương 11
Sau đó bà bắt tôi chọn.
“Không được nói được.”
“Cá hấp hay cá chiên?”
“Sao nhiều câu hỏi vậy?”
“Vì mẹ muốn biết con thích gì.”
Tối đó trên bàn có cá chiên.
Không ai bảo tôi phải nhường.
“Con ăn nhiều quá à?”
Người giàu hơi khó hiểu.
Lâm Cảnh Hoài thì phiền hơn.
Anh ta bắt đầu mua đồ cho tôi.
Ngày đầu mua điện thoại.
Tôi lập tức ôm ba cái điện thoại.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
“Cuối cùng biết nói không rồi?”
Anh ta giật hộp điện thoại mới lại.
Anh ta bật cười đến mức suýt sặc.
Tôi cảm thấy mình bị lừa.
Sau đó anh ta lại mua quần áo.
Mua một con gấu bông khổng lồ.
“Có thể dùng làm gối.”
Tối đó con gấu được đặt trong phòng tôi.
Tôi chụp một tấm ảnh.
Nhưng không cho vào album bằng chứng.
Tôi có một album mới.
Chu Mỹ Hà nhận mức án tương ứng với những gì bà ta đã làm.
Lâm Tuyết Dao vì vụ giả bắt c/ó/c, can thiệp điều tra cùng một số hành vi khác phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Nhưng vì nhiều yếu tố, kết quả cuối cùng không đến mức hủy cả cuộc đời cô ta.
Nhà họ Lâm không can thiệp.
Sáng hôm sau vẫn ký vào văn bản từ chối dùng ảnh hưởng của gia đình để tác động vụ việc.
“Mẹ có hối hận vì nuôi cô ấy không?”
“Mười sáu năm tình cảm là thật.”
“Những chuyện con bé làm sai cũng là thật.”
“Mẹ thương nó không có nghĩa mẹ phải biến sai thành đúng.”
“Mẹ yêu con không có nghĩa con làm gì mẹ cũng phải nói con đúng.”
“Vậy nếu con ăn hết bánh trong tủ lạnh?”
“Nhưng mẹ có thể mua cái khác cho con.”
Tôi rất thích chữ “được” này.
Ngày nhập học, cả nhà đòi đưa.
Sau đó tài xế vẫn đứng ngoài.
“Bố chỉ bảo tài xế đưa.”
Bà lập tức nhìn chỗ khác.
Lâm Cảnh Hoài thì trắng trợn hơn.
Anh ta ngồi luôn trong xe.
“Công ty anh hướng ngược lại.”
“Tôi từ chối được không?”
“Không phải vừa từ chối?”
“Tôi chỉ hỏi có được từ chối không.”
“Có nói tôi từ chối đâu.”
Lâm Cảnh Hoài nhắm mắt.
“Em thật sự rất đáng ghét.”
Cửa sổ căn phòng phía đông mở.
Căn phòng ấy cuối cùng vẫn không thuộc về tôi.
Sau khi Lâm Tuyết Dao rời đi, tôi chưa từng chuyển vào.
Tôi nói phòng cũ có nắng buổi sáng.
Sau này căn phòng phía đông được sửa thành phòng đọc sách.
Không còn thuộc về một “thiên kim” nào nữa.
Năm thứ hai đại học, tôi nhận được một lá thư.
Không có tên người gửi.
Nhưng tôi nhận ra chữ.
Tôi đọc từ đầu đến cuối.
Cô ta nói mình đã nghĩ rất nhiều.
Nói về mười sáu năm cô ta từng thật sự coi Tần Như Lan là mẹ, Lâm Chính Viễn là cha, Lâm Cảnh Hoài là anh.