Tôi đến ngân hàng để xử lý khoản tiền
Chương 4
Giang Minh Đức lập tức muốn đi.
“Tôi làm nghề với người ch//ết.”
“Ban đêm dễ hỏi đường hơn.”
Đêm đó chúng tôi tới Saint Rosa.
Cỏ mọc cao quá đầu gối.
Tôi vừa bước vào đã nghe tiếng chuông trong túi rung liên tục.
Tôi nhìn tòa nhà tối om.
“Ở đây có rất nhiều người.”
“Tôi không nói người sống.”
Đến tầng hầm, chuông gần như rung điên cuồng.
Tôi đẩy cánh cửa cuối hành lang.
Mùi thuốc sát trùng cũ xộc ra.
Bên trong có mười hai chiếc giường sắt.
Mỗi giường đều có dây trói.
Trên tường là những vết cào.
Một hàng chữ được viết bằng móng tay.
“Nếu ngủ, họ sẽ lấy tên.”
Giang Minh Đức run giọng.
“Vãn Ninh từng ở đây?”
Bỗng có tiếng chân phía trên.
Không phải một người.
Chúng tôi bị phát hiện.
Tôi kéo Giang Minh Đức trốn vào phòng kho.
“Chú có sợ ma không?”
“Bây giờ còn hỏi chuyện này?”
Tôi lấy tro hương rắc thành một đường trên đất.
Sau đó cắn đầu ngón tay.
“Người không tìm thấy đường.”
Gió lạnh đột ngột tràn qua căn phòng kín.
Ngoài hành lang vang lên tiếng hét.
Một người đàn ông gào:
“Không! Không phải người!”
Hành lang không còn trống.
Hai bên tường xuất hiện từng bóng người.
Có người không có mặt.
Có người cổ nghiêng sang một bên.
Có người vẫn mặc áo bệnh nhân.
Tất cả đồng loạt nhìn về cuối hành lang.
“Ai khiến các người không về được nhà…”
Đèn tầng hầm nổ tung.
Tiếng hét vang lên liên tiếp.
Tôi kéo Giang Minh Đức chạy.
Nhưng khi lên tới tầng một, một người chặn cửa.
Một ông già khoảng bảy mươi tuổi.
Ông ta không hề hoảng.
Người sáng lập Quỹ Tề Sinh.
Ông ta đáng lẽ đã tám mươi bốn tuổi.
Nhưng nhìn chỉ khoảng bảy mươi.
Tôi nhìn cổ tay ông ta.
“Ông dùng Tam Tiền Tỏa Hồn.”
Nụ cười của ông ta biến mất.
“Tổ tiên tôi biết còn nhiều hơn.”
Tề Trọng Sơn nhìn chiếc chuông trong tay tôi.
“Giang Vãn Ninh cũng tò mò như cô.”
Giang Minh Đức lao lên.
Tề Trọng Sơn nhìn ông.
“Nó gây cho tôi rất nhiều phiền phức.”