Tôi đến ngân hàng để xử lý khoản tiền

Chương 5



Giang Minh Đức đỏ mắt.

Tề Trọng Sơn chỉ xuống đất.

“Ngay dưới chân các người.”

Cảnh sát tới sau mười bảy phút.

Không phải do chúng tôi gọi.

Chính xác hơn là email hẹn giờ cô đã cài tám tháng trước.

Nếu tài khoản của cô không đăng nhập trong một khoảng thời gian nhất định, toàn bộ tài liệu sẽ tự động gửi cho báo chí và cảnh sát.

Nhưng Tề Trọng Sơn có người bên trong.

Những email trước đều bị chặn.

Lần này, tôi đã vô tình kích hoạt chiếc điện thoại phụ giấu trong tường căn hộ.

Hệ thống gửi lại lần nữa.

Và lần này tới được một đơn vị khác.

Tầng ngầm thứ hai của Saint Rosa được mở.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó.

Không phải vì có nhiều th//i th//ể.

Chỉ có những chiếc tủ đông trống.

Ngăn số mười bảy ghi:

Giang Minh Đức gần như ngã quỵ.

Nhưng ông ta chỉ cười.

“Các người không tìm được đâu.”

Tôi đứng trước mặt ông ta.

“Bởi vì nó đã tự chạy.”

“Con bé đó rất thông minh.”

“Thông minh đến mức suýt phá hỏng mọi thứ.”

Theo lời Tề Trọng Sơn, Vãn Ninh phát hiện Quỹ Tề Sinh dùng danh nghĩa hỗ trợ bệnh nhân nghèo để tuyển những người trẻ không có thân nhân tại Lạc Tư.

Một số người được đưa vào chương trình thử nghiệm.

Nhưng thứ Tề Trọng Sơn thật sự nghiên cứu không phải y học.

Mà là thuật khóa hồn.

Ông ta mắc bệnh nặng nhiều năm.

Tề gia từng có tổ tiên học tà thuật phương Đông.

Họ tìm ra cách kéo dài mạng sống bằng cách chuyển “thời gian sống” từ người khác sang mình.

Mỗi người chỉ cho ông ta thêm được vài tháng.

Cô thu thập bằng chứng.

Nhưng trước khi nghi thức hoàn thành, cô trốn được.

“Vậy tại sao ông nói cô ấy ch//ết?”

Tề Trọng Sơn nhìn tôi.

“Bởi vì nó không thể sống.”

“Ba đồng khóa hồn đã nhập thể.”

“Nó trốn khỏi Saint Rosa với một hồn phách không còn thuộc về chính nó.”

“Thân thể nhất định sẽ ch//ết.”

“Người của tôi tìm được máu bên bờ biển.”

“Nhưng không tìm thấy xác.”

“Cô làm nghề đưa người ch//ết về nhà.”

Chúng tôi tìm suốt sáu ngày.

Ngày thứ bảy, tôi quay lại căn hộ Vãn Ninh.

Ngồi một mình tới tối.

Tôi xem lại toàn bộ video.

“Nếu bố mẹ nhìn thấy…”

“Hãy tìm người biết đưa người ch//ết về nhà.”

Tôi đột nhiên nhận ra.

Cô không nói “đưa tôi về nhà”.

Cô nói “tìm người biết đưa người ch//ết về nhà”.

Đọc lại Tam Tiền Tỏa Hồn.

Một dòng chữ lọt vào mắt.

“Người bị khóa hồn sau khi thân diệt, hồn không thể rời vật chứa.”

Vãn Ninh không muốn chúng tôi tìm th//i th//ể.

Cô muốn chúng tôi tìm hồn.

Nhưng hồn bị giữ ở đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...