TÔI KHÔNG THA THỨ
Chương 2
“Tôi nói cô ấy một câu chỉ là đùa. Cá/ c người còn chưa đủ tư cá/ ch lấy cô ấy ra làm trò cười.”
Cả bàn lập tức im bặt.
Không ai dám nói thêm.
Hoắc Đình Xuyên quay sang nắm lấy tay tôi, giọng điệu cũng dịu xuống.
“Bọn họ uống nhiều rồi, em đừng chấp.”
Nhưng đúng lúc đó, Thịnh Gia Ninh lại bật cười.
“Chỉ đùa vài câu thôi mà, Thư Ý để bụng làm gì?”
“Chó cũng đâu phải từ gì khó nghe.”
Cô ta càng nói càng thấy vui.
“Chó trung thành biết bao. Dù chủ nhân có đá nó một cái, chỉ cần quay đầu ngoắc tay, nó vẫn sẽ vẫy đuôi chạy về.”
Hoắc Đình Xuyên nhíu mày.
“Đủ rồi.”
“Được rồi, không nói nữa.”
Thịnh Gia Ninh lè lưỡi.
Miệng thì nói không nói nữa, nhưng trên mặt chẳng có lấy một chút áy náy.
Tôi rút tay khỏi tay Hoắc Đình Xuyên.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Tôi muốn rời khỏi đây.
Có người gọi tôi từ phía sau, nhưng tôi không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại.
Tôi quen Hoắc Đình Xuyên năm hai mươi tuổi.
Khi đó mẹ tôi vừa q/ u/ a/ / đ/ ờ/ i.
Là anh ở bên giúp tôi lo liệu t/ a/ n/ g lễ, cũng là anh trong suốt ba tháng sau đó, đêm nào cũng ở cạnh tôi mỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy vì á/ c mộng.
Còn Thịnh Gia Ninh và anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Hơn nữa, năm đó cha cô ta đã m/ ất m/ ạng để cứu cha Hoắc Đình Xuyên.
Vì vậy bất kể Thịnh Gia Ninh có tùy hứng, ng/ a/ ng ngược thế nào, trong mắt Hoắc Đình Xuyên, cô ta vẫn chỉ là một cô em gái cần được chiều chuộng.
Ba lần đám cưới trước của chúng tôi đều bị cô ta phá hỏng.
Lần đầu tiên, cô ta giấu nhẫn cưới.
Lần thứ hai, cô ta giành mặc váy cưới của tôi.
Lần thứ ba, ngay trước khi hôn lễ bắt đầu, cô ta khóc lóc nói hôm đó là ngày giỗ cha mình, không muốn nhìn thấy màu đỏ.
Mỗi lần như vậy, Hoắc Đình Xuyên đều lạnh mặt trá/ ch cô ta làm loạn.
Nhưng cuối cùng, đám cưới bị hoãn lại luôn là đám cưới của tôi và anh.
Tôi vừa rời khỏi nhà hàng chưa được bao xa thì có người vội vàng đuổi theo.
Là người bên cạnh Thịnh Gia Ninh.
Giọng người đó run rẩy.
“Cô Ôn, cô mau quay lại đi!”
“Anh Hoắc đột nhiên đau d/ ạ/ / d/ à/ y, vừa rồi còn nôn ra m/ á/ u. Thuốc của anh ấy để ở đâu?”
Là thật hay giả, tôi hoàn toàn không kịp suy nghĩ.
Bởi vì trước khi đầu óc kịp phản ứng, cơ thể tôi đã tự động quay lại.
Bao nhiêu năm qua, lo lắng cho anh đã trở thành thói quen.
Gần như đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương.
Tôi chạy một mạch trở lại nhà hàng.
Khi lao đến trước cửa phòng riêng, đầu ngón tay tôi vẫn còn run.
Tôi lập tức đẩy cửa ra.
“Hoắc Đình Xuyên!”
Nhưng những người bên trong vẫn đang ngồi yên ổn.
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Hoắc Đình Xuyên tựa trên ghế, nhìn tôi rồi hài lòng gật đầu.
Sau vài giây im lặng, cả phòng lập tức bật cười.
“Gia Ninh thắng rồi!”
“Mới mười một phút đã chạy về, nhanh thật đấy.”
“Hoắc tông chủ nói quả nhiên không sai. Chó dù chạy xa đến đâu, chỉ cần gọi một tiếng vẫn sẽ tự mình quay về.”
Tôi đứng cứng đờ trước cửa.
Cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Mãi đến khi nhìn thấy đống tiền cược trên bàn, tôi mới hoàn toàn hiểu ra.
Câu “anh ấy nôn ra m/ á/ u rồi, mau quay lại” ban nãy căn bản không phải lời cầu cứu.
Đó chỉ là một ván cược.
Bọn họ cố tình thử tôi chỉ để chứng minh câu nói của Hoắc Đình Xuyên.
Rằng dù có đuổi thế nào, tôi cũng không chịu đi.
Thịnh Gia Ninh cười, rút một xấp ngân phiếu dày rồi tiện tay nhét cho người phục vụ bên cạnh.
“Thưởng cho anh.”
“Thêm vài món ngon cho chú chó ngoan nhất tối nay, rồi mang thêm hai bình rượu mà chủ nhân của nó thích uống.”
Trong phòng lại vang lên một trận cười lớn.
Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, vẻ mặt Hoắc Đình Xuyên lúc này mới trầm xuống.