TÔI KHÔNG THA THỨ
Chương 3
Anh đứng dậy, bước về phía tôi.
Anh giơ tay lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó kéo tôi vào trong.
“Đã quay lại rồi thì đừng đi nữa.”
“Ngồi một lát đi. Chờ bọn họ về hết, anh sẽ đưa em về.”
Trước đây, mỗi lần anh dịu giọng dỗ dành như vậy, tôi đều lập tức mềm lòng.
Nhưng lần này, trong lòng tôi hoàn toàn không còn cảm giá/ c gì.
Dù sao tôi cũng đã quyết định rời đi.
Ngồi thêm một lát cũng chẳng thay đổi được kết quả.
Tôi ngồi giữa căn phòng đầy tiếng nói cười, không lên tiếng.
Chỉ cúi đầu nhìn lá đơn hủy hôn.
Bảy ngày nữa là ngày tôi và Hoắc Đình Xuyên tổ chức đám cưới lần thứ tư.
Cũng đúng ngày đó, đúng giờ đó, tôi đã nhờ người đặt vé cho mình trên con thuyền đi về phương Nam.
Tiệc tan, trời đã rất khuya.
Hoắc Đình Xuyên không đưa Thịnh Gia Ninh về.
Ngược lại, anh còn trực tiếp dẫn cô ta vào căn phòng tân hôn mà chúng tôi vừa chuẩn bị xong.
Vừa bước vào cửa, Thịnh Gia Ninh đã ném túi xá/ ch xuống cạnh cửa rồi ngả người lên ghế.
Đôi giày thêu trên chân cũng bị cô ta tùy tiện đá ra.
Một chiếc nằm bên này.
Một chiếc nằm bên kia.
Tôi bình thản nhìn hai chiếc giày thêu vứt chỏng chơ trên tấm thảm len đắt tiền mà chính tay tôi đã cất công chọn lựa từ nửa năm trước. Một chiếc nằm ngửa bên cạnh chân bàn trà, một chiếc vướng vào chân ghế sofa.
Thịnh Gia Ninh ngả ngớn nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Bộ ga giường thêu hình long phụng tỉ mỉ, vốn dĩ là thứ tôi đặt may thủ công để chuẩn bị cho đêm tân hôn của tôi và Hoắc Đình Xuyên, giờ đây in hằn những nếp nhăn nhúm dưới cơ thể nồng nặc mùi rượu của cô ta.
Hoắc Đình Xuyên đi ngay phía sau cô ta, trên tay còn cẩn thận cầm giúp chiếc áo khoác hàng hiệu. Thấy tôi đứng lặng im ở cửa, anh khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo sự ra lệnh quen thuộc:
“Muộn rồi, em đi dọn dẹp phòng cho khách để Gia Ninh nghỉ ngơi đi. Cô ấy uống hơi nhiều, dạ dày lại đang không tốt, lúc nãy nôn mấy lần rồi. Cứ để cô ấy ngủ lại đây đêm nay.”
Trước đây, chỉ cần là yêu cầu của anh, dù vô lý hay bất công đến đâu, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Lần cãi nhau tháng trước, Thịnh Gia Ninh gọi điện nói sợ sấm sét, anh lập tức bỏ tôi lại giữa nhà hàng để chạy đến bên cô ta. Lần trước nữa, cô ta bị dị ứng, anh bắt tôi thức trắng đêm nấu cháo mang vào tận bệnh viện. Bao nhiêu lần như vậy, tôi đã nhẫn nhịn đến mức tự đánh mất đi lòng tự tôn của chính mình.
Nhưng đêm nay, tôi lẳng lặng đút lá đơn hủy hôn vào túi áo. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản đáp:
“Tôi mệt rồi. Nếu anh muốn cô ta ngủ lại, hai người tự đi mà dọn.”
Nói xong, tôi xoay người bước thẳng về phía hành lang tối.
Phía sau, giọng Thịnh Gia Ninh vang lên, mang theo tiếng nức nở đầy oan ức: “Anh Đình Xuyên... hình như Thư Ý lại giận rồi. Em chỉ là uống say nhờ anh đưa về một chút thôi mà. Hay là để em tự dọn, để em đi xin lỗi chị ấy kẻo chị ấy lại làm ầm lên.”
Cô ta nói vậy, nhưng chân lại không hề nhúc nhích khỏi giường.
Quả nhiên, tiếng Hoắc Đình Xuyên lạnh lùng cất lên, cố tình nói đủ lớn để tôi nghe thấy: “Mặc kệ cô ấy. Lại diễn trò lạt mềm buộc chặt thôi. Cùng lắm là khóc lóc một đêm, đợi ngày mai cô ấy tự khắc sẽ lại ngoan ngoãn nấu canh giải rượu mang đến cho em. Tính cô ấy như thế nào, anh còn lạ gì.”
Bước chân tôi không dừng lại, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười chua chát.
Đúng vậy, trong mắt anh ta, tôi là một con chó. Một con chó ngoan ngoãn, dù có bị đá đi bao nhiêu lần, chỉ cần chủ nhân vẫy tay, nó sẽ liếm láp vết thương và quay lại.
Nhưng Hoắc Đình Xuyên không biết rằng, nỗi đau khi tích tụ đủ, sẽ trở thành sự nguội lạnh triệt để.
2