Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Chương 1



Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” nổi tiếng nhất khoa chỉ sau một đêm.

Bạn cùng lớp thay nhau nạp tiền vào thẻ ăn cho tôi.

Có người gửi áo khoác, có người mua đồ dùng sinh hoạt, đến Trung thu còn gom tiền trong nhóm lớp rồi chuyển khoản cho tôi.

Cô phụ trách lớp nhìn tôi đầy thương cảm.

“Em đừng tự ti. Hoàn cảnh hiện tại không quyết định tương lai.”

Tôi cố giải thích:

“Nhưng nhà em không nghèo. Nhà em chỉ trồng dương mai thôi ạ.”

Cô càng nghe càng xót xa.

“Làm nông phụ thuộc vào thời tiết, cô hiểu mà.”

Tôi hết cách.

Cho đến kỳ nghỉ ngắn ngày, mấy người trong lớp nhất quyết đòi về quê tôi chơi.

Xe vừa qua khỏi con đường dẫn vào thôn, tất cả đều im bặt.

Hai bên sườn núi là những vườn dương mai nối nhau đến tận cuối tầm mắt.

Dưới chân núi, xe tải của thương lái xếp thành hàng chờ lấy hàng.

Giữa sân, bố tôi vừa ký hợp đồng cung ứng xong, tiện tay quẹt thẻ đặt cọc một chiếc xe tải lạnh mới.

Bạn cùng phòng quay sang nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cô ấy hỏi:

“Khoan đã.”

“Rốt cuộc nhà cậu nghèo ở quả dương mai nào vậy?”

1.

Sáng thứ Hai, trước cửa văn phòng khoa đông nghịt người.

Tôi vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng vừa bước đến cầu thang đã nghe thấy tên mình.

“Là Lâm Vãn Chi đúng không?”

“Hình như thế.”

“Nghe nói nhà khó khăn lắm.”

Tôi dừng chân.

Trên bảng thông báo vừa dán một danh sách mới.

Dòng đầu tiên viết:

Lâm Vãn Chi.

Sinh viên thuộc diện cần hỗ trợ đặc biệt.

Phía dưới còn ghi rõ mức độ: Trọng điểm.

Tôi đứng nhìn gần nửa phút, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chưa từng nộp đơn.

Cũng chưa từng xin trợ cấp.

Thế nhưng những ánh mắt xung quanh đã bắt đầu âm thầm đánh giá tôi từ đầu xuống chân.

Áo khoác tôi mặc là chiếc áo đã dùng từ năm nhất.

Giày thể thao là đôi mẹ mua cho từ năm ngoái.

Bình nước trong tay còn là quà tặng của hợp tác xã nhà tôi.

Trong mắt họ, tất cả dường như lập tức biến thành bằng chứng của sự nghèo khó.

Tống Nhược Dao đứng cạnh bảng thông báo.

Cô ta cầm cốc cà phê, khẽ thở dài.

“Bảo sao bình thường rủ Vãn Chi đi ăn cậu ấy toàn từ chối.”

Một nữ sinh bên cạnh lập tức hỏi:

“Thật à?”

Tống Nhược Dao gật đầu.

“Chắc cậu ấy sợ tốn tiền.”

Tôi quay sang.

“Tôi từ chối vì hôm đó tôi có tiết học thêm.”

Nụ cười trên môi Tống Nhược Dao thoáng cứng lại.

Nhưng cô ta nhanh chóng dịu giọng:

“Vãn Chi, cậu không cần giải thích đâu. Bọn mình hiểu mà.”

Hiểu cái gì?

Tôi còn chưa kịp hỏi, Trình Mạn đã chen khỏi đám đông, kéo tôi sang một bên.

“Cậu có đăng ký cái này không?”

“Không.”

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

Đúng lúc đó, cô phụ trách lớp Đường Tĩnh từ cuối hành lang đi tới.

Nhìn thấy tôi, cô lập tức gọi:

“Vãn Chi, em vào văn phòng với cô.”

Trong phòng có điều hòa.

Đường Tĩnh đóng cửa lại, kéo ghế cho tôi ngồi rồi lấy một hộp sữa từ ngăn tủ đặt trước mặt.

“Cô biết chuyện này có thể khiến em hơi khó xử.”

Tôi không động vào hộp sữa.

“Cô Đường, em muốn hỏi tại sao tên em lại có trong danh sách.”

Cô khựng lại.

“Lớp đề cử em.”

“Nhưng em không thuộc diện khó khăn.”

Đường Tĩnh nhìn tôi vài giây rồi nhẹ nhàng nói:

“Vãn Chi, em không cần phải vì lòng tự trọng mà phủ nhận hoàn cảnh của mình.”

Tôi nghẹn lời.

Trên bàn cô có một tập hồ sơ màu xanh.

Trang đầu tiên là ảnh tôi chụp trong kỳ nghỉ hè.

Hôm ấy tôi về quê đúng mùa thu hoạch.

Vì thiếu người, tôi mặc quần áo lao động, ngồi bên đường phụ ông nội phân loại dương mai.

Phía sau là căn nhà gạch cũ của ông bà.

Bên cạnh chất đầy sọt tre.

Không biết ai đã lấy bức ảnh đó.

Bên dưới còn viết:

Gia đình Lâm Vãn Chi nhiều đời làm nông, thu nhập không ổn định. Mỗi kỳ nghỉ đều phải trở về quê phụ giúp gia đình kiếm sống.

Tôi đọc đi đọc lại hai lần.

“Cô, nhà này là nhà kho cũ của ông nội em.”

Đường Tĩnh im lặng.

“Còn số dương mai kia là hàng loại đặc biệt đang chờ thương lái đến lấy.”

“Cô biết em ngại.”

“Em không ngại.”

Tôi chỉ vào hồ sơ.

“Em đang nói đây không phải sự thật.”

Đường Tĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Nhà làm nông vốn đã rất vất vả rồi.”

Tôi còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào thì cửa phòng bật mở.

Tống Nhược Dao bước vào.

Trên tay cô ta là một phong bì cùng một chiếc thẻ ăn.

“Cô Đường, tiền mọi người góp cho Vãn Chi em mang đến rồi ạ.”

Tôi quay phắt lại.

Tống Nhược Dao đặt chiếc thẻ trước mặt tôi.

Trên đó còn dán một hình trái tim nhỏ.

“Vãn Chi, đây chỉ là chút tấm lòng của mọi người.”

Tôi nhìn thấy điện thoại trong tay cô ta.

Camera đang hướng về phía tôi.

2.

Tối hôm đó, đoạn video xuất hiện trong nhóm lớp.

Tống Nhược Dao viết:

“Có đôi khi giúp đỡ một người cũng cần bảo vệ lòng tự trọng của họ. Mong Vãn Chi sau này có thể yên tâm học tập, đừng để chuyện tiền bạc trở thành gánh nặng nữa.”

Trong video, Đường Tĩnh đưa thẻ ăn cho tôi.

Tôi cúi đầu.

Tống Nhược Dao đứng bên cạnh mỉm cười.

Đoạn tôi nói “Nhà mình không khó khăn” đã biến mất sạch sẽ.

Chưa đầy mười phút, nhóm lớp có hơn một trăm tin nhắn.

“Sau này tiền ăn trưa của Vãn Chi để lớp lo.”

“Tớ còn áo lông gần như mới, cuối tuần mang qua nhé.”

“Sắp tới lạnh rồi, hay chúng ta mua cho cậu ấy một bộ chăn đệm mới đi?”

Có người thậm chí đề nghị mỗi tháng cả lớp góp một khoản cố định.

Trình Mạn tức đến mức ném điện thoại xuống bàn.

“Đây là giúp người hay biểu diễn từ thiện vậy?”

Bạn cùng phòng còn lại, Thẩm Du, kéo đoạn video xem lại.

“Câu cậu giải thích đâu?”

“Bị cắt rồi.”

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Đường Tĩnh.

Tôi gửi giấy đăng ký kinh doanh của gia đình.

Gửi cả thông tin hợp tác xã.

Thậm chí chụp luôn hợp đồng thu mua dương mai của năm nay.

Mười lăm phút sau, Đường Tĩnh trả lời:

“Cô biết em rất mạnh mẽ. Nhưng hồ sơ đã qua bước xét duyệt ban đầu, hiện tại không thể tùy ý hủy. Em cứ yên tâm học tập trước nhé.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rõ ràng tôi đang chứng minh mình không nghèo.

Tại sao trong mắt họ lại biến thành tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ?

Ngày hôm sau, chuyện càng quá đáng hơn.

Buổi trưa, tôi vừa đến căng tin thì Tống Nhược Dao cùng hai cán bộ lớp đã chờ sẵn.

Trên bàn đặt một suất cơm đầy ắp thức ăn.

“Vãn Chi!”

Tống Nhược Dao vẫy tay.

“Hôm nay bọn mình mua thêm thịt bò cho cậu.”

Tôi đứng yên.

“Mình có tiền.”

Nụ cười của cô ta nhạt đi.

“Bọn mình biết.”

“Vậy thì không cần mua cho mình.”

Xung quanh đã có người bắt đầu nhìn sang.

Tống Nhược Dao cắn môi.

“Cậu giận mình sao?”

“Tôi chỉ không cần hỗ trợ.”

“Tớ biết cậu không muốn bị người khác thương hại.”

Giọng cô ta nhỏ xuống.

“Nhưng mọi người thật sự chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi.”

Một nam sinh đi cùng cau mày.

“Lâm Vãn Chi, Nhược Dao chạy sang tận căng tin số hai mua món này cho cậu đấy.”

Chương tiếp
Loading...