Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Chương 2



Tôi lấy chiếc thẻ ăn hôm qua đặt lên bàn.

“Trong này có bao nhiêu tiền, mình sẽ chuyển trả đủ.”

Tống Nhược Dao lập tức đứng dậy.

Trong lúc đó, khuỷu tay cô ta va vào khay thức ăn.

Choang một tiếng.

Bát canh đổ xuống sàn.

Một phần bắn lên ống quần tôi.

Tống Nhược Dao lập tức đỏ mắt.

“Xin lỗi.”

Cô ta ngồi xổm xuống định nhặt.

“Tớ chỉ sợ cậu không ăn uống đầy đủ thôi.”

Mấy bàn bên cạnh bắt đầu bàn tán.

“Người ta giúp mà còn làm mặt lạnh.”

“Có nghèo thì cũng đâu cần tự ti đến mức đó.”

“Tống Nhược Dao tốt tính thật đấy.”

Trình Mạn vừa chạy tới đã nghe thấy câu cuối cùng.

Cô ấy kéo tôi ra sau lưng.

“Các người có mắt không? Khay cơm là cô ta tự đụng đổ.”

Tống Nhược Dao vội lau mắt.

“Mạn Mạn, đừng nói nữa. Mình không trách Vãn Chi.”

Một câu này khiến Trình Mạn suýt nổi điên.

Chiều hôm ấy có tiết Giáo dục tư tưởng.

Cuối giờ, giảng viên đột nhiên gọi tên tôi.

“Lâm Vãn Chi, em lên đây một chút.”

Tôi bước lên bục.

Thầy đưa micro cho tôi, vui vẻ nói:

“Thầy nghe nói hoàn cảnh của em khá đặc biệt. Hôm nay em có thể chia sẻ với các bạn một chút về cách mình nỗ lực vượt qua khó khăn.”

Cả lớp lập tức vỗ tay.

Tôi quay xuống.

Tống Nhược Dao đang ngồi hàng thứ hai.

Cô ta cũng vỗ tay.

Mắt còn đỏ hoe như thể người phải chịu đựng tất cả chuyện này là cô ta.

3.

Tôi cầm micro.

Tiếng vỗ tay dần ngừng lại.

“Từ nhỏ đến lớn, gia đình em chưa từng gặp khó khăn kinh tế.”

Không khí trong lớp lập tức thay đổi.

Thầy giáo ngẩn ra.

Ở cuối lớp có người bật cười.

“Thế tên trên danh sách là trùng tên à?”

Tôi nhìn thẳng xuống dưới.

“Em cũng muốn biết tại sao tên mình xuất hiện trên đó.”

Tống Nhược Dao đột nhiên đứng lên.

“Thưa thầy.”

Cô ta nhìn tôi đầy lo lắng.

“Vãn Chi không thích nhắc đến hoàn cảnh gia đình trước mặt mọi người. Hay là chúng ta đừng ép cậu ấy nữa ạ.”

Tôi siết chặt micro.

“Tống Nhược Dao, tôi vừa nói nhà tôi không nghèo.”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

“Ừ, mình biết.”

Giọng điệu đó khiến cả lớp lập tức hiểu thành một ý khác.

Cô ấy đang giữ thể diện cho tôi.

Tôi càng phủ nhận, càng giống đang tự ti.

Sau tiết học, tôi trực tiếp đến phòng phụ trách hỗ trợ sinh viên.

Nhân viên tìm hồ sơ của tôi gần hai mươi phút.

Cuối cùng, cô ấy lấy ra một túi tài liệu.

“Trường hợp của em là do tập thể lớp đề xuất.”

Tôi mở ra.

Bên trong có ảnh căn nhà kho.

Ảnh tôi đang phân loại dương mai.

Một bức ảnh khác chụp tôi đạp xe từ vườn về nhà.

Ngoài ra còn có một bản xác nhận hoàn cảnh do sinh viên trong lớp cùng ký tên.

Nội dung viết:

Lâm Vãn Chi thường từ chối tham gia liên hoan vì lý do tiết kiệm chi phí.

Quần áo và vật dụng cá nhân sử dụng nhiều năm.

Gia đình sống chủ yếu bằng nghề trồng cây ăn quả.

Mỗi kỳ nghỉ đều trở về quê lao động phụ giúp người thân.

Có lần từng nói “năm nay chỉ biết trông vào ông trời”.

Tôi nhớ câu cuối cùng.

Hôm ấy quê tôi mưa liên tục.

Tôi gọi điện cho bố, hỏi:

“Nếu mai vẫn mưa thì sao?”

Bố nói đùa:

“Thì chỉ biết trông ông trời thôi chứ sao.”

Tôi kể lại câu ấy trong ký túc xá.

Không ngờ nó lại xuất hiện trong hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khó khăn.

Trang cuối có hơn hai mươi chữ ký.

Tên Tống Nhược Dao nằm đầu tiên.

Tôi ngẩng lên.

“Em muốn xin xét duyệt lại.”

Nhân viên gật đầu.

“Được. Em bổ sung chứng minh thu nhập và tài sản gia đình. Nếu thông tin không chính xác, bên cô sẽ xác minh lại toàn bộ quy trình đề cử.”

“Bao gồm cả người cung cấp những tài liệu này sao ạ?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Bao gồm.”

Tôi vừa bước khỏi văn phòng thì điện thoại rung liên tục.

Nhóm lớp lại có chuyện.

Tống Nhược Dao đăng ảnh chụp đoạn trò chuyện giữa cô ta và Đường Tĩnh.

Đường Tĩnh viết:

“Đừng nhắc quá nhiều chuyện quyên góp trước mặt Vãn Chi, lòng tự trọng của em ấy cao.”

Tống Nhược Dao trả lời:

“Em hiểu ạ. Chỉ cần giúp được cậu ấy, dù cậu ấy ghét em cũng không sao.”

Phía dưới lập tức có người khen:

“Nhược Dao đúng là quá tốt.”

“Giúp người còn phải chịu hiểu lầm.”

“Có những người càng thiếu thốn càng nhạy cảm.”

Trình Mạn không nhịn được nữa.

Cô ấy nhắn thẳng:

“Nhà Vãn Chi có hợp tác xã riêng. Các cậu có thể ngừng tưởng tượng chưa?”

Tống Nhược Dao trả lời rất nhanh:

“Mạn Mạn, mình hiểu cậu muốn bảo vệ bạn cùng phòng.”

Sau đó lại bổ sung:

“Mọi người đừng tranh luận nữa nhé. Đừng khiến Vãn Chi tổn thương thêm.”

Tôi nhìn màn hình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện một người có thể dùng câu “đừng làm tổn thương cô ấy” để chặn hết mọi cơ hội giải thích của chính người đó.

Tối hôm ấy, dưới sảnh ký túc xá có ba kiện hàng.

Chăn mùa đông.

Áo khoác cũ.

Một thùng đồ dùng sinh hoạt.

Trên mỗi kiện hàng đều viết tên tôi.

Cô quản lý ký túc xá gọi tôi xuống nhận.

Trình Mạn vừa nhìn thấy đã nổi nóng.

“Trả hết.”

Nhân viên trực lắc đầu.

“Đây là đồ hỗ trợ do sinh viên trong khoa gửi tới, bên cô cần ghi nhận.”

“Cậu ấy không cần!”

“Có cần hay không thì các em làm việc với khoa.”

Đúng lúc ấy, hai sinh viên cầm máy ảnh bước vào.

Một người nói:

“Chờ một chút, bọn mình chụp ảnh bàn giao trước.”

Đèn flash lóe lên.

Tôi đứng giữa ba thùng đồ.

Giống như một nhân vật trong chương trình từ thiện mà chính tôi cũng không biết mình đã đăng ký từ lúc nào.

4.

Người cầm máy ảnh tự giới thiệu là thành viên phụ trách truyền thông của Hội sinh viên.

Cô ấy chỉnh lại góc máy.

“Vãn Chi, cậu cầm chiếc áo khoác lên được không?”

Tôi không động đậy.

“Để làm gì?”

“Bọn mình cần tư liệu cho báo cáo hoạt động hỗ trợ sinh viên.”

“Không được.”

Cô ấy sửng sốt.

“Tại sao?”

“Vì tôi không đồng ý sử dụng hình ảnh của mình.”

Cô ta hơi mất kiên nhẫn.

“Bọn mình cũng chỉ làm nhiệm vụ. Hơn nữa đây là hoạt động tích cực mà.”

Thẩm Du bước tới đứng chắn trước tôi.

“Hoạt động tích cực thì càng phải có sự đồng ý của người được chụp.”

Cuối cùng họ không chụp được ảnh chính diện.

Tôi tưởng chuyện đến đó là hết.

Nhưng sáng hôm sau, trang truyền thông của khoa đăng bài:

“Một chút sẻ chia, một mùa đông ấm áp.”

Ảnh không có mặt tôi.

Tên trên kiện hàng cũng được làm mờ.

Thế nhưng số phòng ký túc xá trên phiếu giao nhận lại vẫn còn nguyên.

Chưa đến một tiếng đã có người nhận ra.

“Phòng này chẳng phải phòng của Lâm Vãn Chi sao?”

Buổi trưa, bài viết biến mất.

Nhưng ảnh chụp màn hình đã xuất hiện trên diễn đàn sinh viên.

Tiêu đề còn khó nghe hơn.

“Nữ sinh được cả lớp quyên góp nhưng nhất quyết không nhận vì sợ mất mặt.”

Bình luận phía dưới ngày càng quá đáng.

“Không có tiền thì nhận thôi, có gì phải giả vờ.”

“Bạn bè tốt như vậy còn muốn thế nào?”

“Nghe nói bạn cùng phòng còn cãi nhau với người mang đồ tới.”

Buổi chiều, nhóm làm bài môn Thiết kế của tôi xảy ra chuyện.

Hai thành viên còn lại đồng loạt nhắn xin đổi nhóm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...