Tống phu nhân vừa bước vào cửa đã cau mày

Chương 3



Ông xách hộp dụng cụ lên, quay người bước ra ngoài.

Đi được vài bước, Lục đại sư lại dừng lại.

“Tôi khuyên các người hỏi cô thiên kim được nuôi suốt hai mươi năm kia.”

“Tại sao người bày trận năm đó…”

“Lại biết chính xác sinh thần của bốn mươi hai người.”

Sắc mặt Tống Minh Châu lập tức trắng bệch.

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô ta.

Tống Chính Đình khàn giọng.

Tống Minh Châu lùi lại một bước.

“Con… con không biết…”

Lục đại sư không nói thêm.

Cửa lớn đóng lại sau lưng ông.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở gấp của mọi người.

Tống Chính Đình nhắm mắt.

Khi mở ra lần nữa, ông như già thêm mười tuổi.

“Tôi đi tìm Tống Nghiên.”

Tống phu nhân lập tức đứng dậy.

Tống Chính Đình nhìn bà ta.

“Lần trước bà ném tiền bắt con bé đoạn tuyệt quan hệ.”

Chiếc xe của Tống Chính Đình dừng trước tiệm Độ Sinh từ lúc sáu giờ.

Nhưng cửa tiệm vẫn đóng.

Người trong khu phố cũ bắt đầu qua lại ngày một đông.

Ai đi ngang cũng tò mò nhìn người đàn ông mặc vest đắt tiền đứng trước căn tiệm nhỏ.

Đến chín giờ rưỡi, tôi mới xách túi bánh bao từ đầu ngõ trở về.

Vừa nhìn thấy tôi, Tống Chính Đình lập tức bước tới.

Hai chữ lạnh nhạt khiến sắc mặt ông cứng lại.

Ông im lặng vài giây rồi mới nói:

“Cha muốn nhờ con cứu nhà họ Tống.”

Tống Chính Đình lập tức chắn trước mặt.

“Cha biết trước đây cha đã làm sai.”

“Con muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Tối qua Lục đại sư không nói với ông à?”

“Đừng dùng tiền ép tôi.”

Mặt Tống Chính Đình đỏ bừng.

Ông đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi lập tức nhìn xuống.

Tống Chính Đình như bị ánh mắt ấy làm giật mình, vội vàng buông tay.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa.

Ông vẫn đứng sau lưng.

“Minh Châu bị thương rồi.”

“Công ty đang gặp chuyện.”

“Có người gọi tên cha.”

“Nghiên Nghiên, dù thế nào chúng ta cũng là người một nhà.”

Tay tôi dừng trên cánh cửa.

Một lát sau, tôi quay đầu.

“Ngày xét nghiệm ADN được đưa đến, tôi cũng từng nghĩ vậy.”

“Lúc đó tôi nghĩ cha mẹ ruột tìm được mình rồi.”

“Tôi đứng ngoài biệt thự nhà họ Tống hơn một tiếng.”

“Nhưng ông vừa nhìn thấy tôi đã hỏi quản gia tại sao lại cho một người bán đồ tang vào nhà.”

Mặt Tống Chính Đình trắng đi.

“Sau đó ông biết tôi là con gái ruột.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Ông nói Minh Châu đã sống ở nhà họ Tống hai mươi năm.”

“Ông bảo tôi đừng mong cướp vị trí của cô ta.”

“Ông còn bảo tôi tiếp tục sống cuộc đời của mình.”

“Lúc đó sao ông không nhớ chúng ta là người một nhà?”

Tống Chính Đình há miệng.

Không nói được lời nào.

Ngay khi cánh cửa sắp đóng, ông đột nhiên quỳ xuống.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh ngạc.

Tống Chính Đình cúi đầu.

“Cứu cả nhà họ Tống.”

“Còn Tống Minh Châu?”

Chỉ một thoáng do dự ấy đã đủ.

Tống Chính Đình lập tức đưa tay chặn lại.

“Cha không có ý thiên vị!”

“Minh Châu dù sao cũng là đứa trẻ cha nuôi hai mươi năm.”

“Con bảo cha lập tức mặc kệ sống ch/e/t của nó, cha làm sao làm được?”

Tôi nhìn bàn tay đang chặn cửa của ông.

“Vậy ông có biết bốn mươi hai người kia cũng là con của người khác không?”

Tống Chính Đình cứng người.

“Có người mới mười sáu tuổi.”

“Có người vừa kết hôn.”

“Có người còn có con nhỏ.”

“Ba năm nay nhà họ Tống dựa vào vận của họ để kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Tống Minh Châu mặc một chiếc váy mấy trăm nghìn.”

“Đeo trang sức vài triệu.”

“Được cả kinh thành gọi là phúc tinh.”

“Còn những người bị cô ta lấy vận thì sao?”

Tôi cúi xuống nhìn ông.

“Ông có từng nghĩ đến họ chưa?”

Tống Chính Đình không nói được lời nào.

“Muốn tôi cứu cũng được.”

Ông lập tức ngẩng đầu.

“Thứ nhất, đào toàn bộ vật trấn dưới biệt thự lên.”

“Thứ hai, tìm đủ danh tính của bốn mươi hai người.”

“Người còn sống thì bồi thường.”

“Người đã mất thì bồi thường cho gia đình.”

“Đưa Tống Minh Châu tới đây.”

Sắc mặt Tống Chính Đình thay đổi.

“Bởi vì trận do cô ta đưa vào nhà họ Tống.”

Tôi tới biệt thự nhà họ Tống.

Đây là lần đầu tiên tôi chính thức bước vào nơi vốn được gọi là nhà của mình.

Ba tháng trước, tôi từng đứng ngoài cánh cổng này.

Tôi cầm một hộp bánh mình tự làm.

Tống phu nhân thậm chí không cho tôi bước qua cửa.

Toàn bộ người nhà họ Tống đứng thành hàng trước cổng đợi tôi.

Tống phu nhân vừa thấy tôi liền đỏ mắt.

“Đừng gọi thân mật như vậy.”

Bà ta lập tức im bặt.

Tống Minh Châu đứng phía sau.

Nửa gương mặt quấn băng.

Ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.

Tôi chẳng thèm quan tâm.

Tống Chính Đình gật đầu.

Ông dẫn tôi ra sân sau.

Bốn góc biệt thự đều đã bị đào lên.

Dưới mỗi góc là một chiếc hộp gỗ đen.

Tổng cộng bốn mươi hai chiếc.

Mỗi hộp chứa tóc, móng tay, một mảnh vải đỏ và một tấm gỗ nhỏ ghi ngày sinh.

Vừa nhìn thấy chúng, sắc mặt tôi trầm xuống.

Lục đại sư đứng bên cạnh cũng hít một hơi lạnh.

“Quả nhiên là Tứ Phương Đoạt Mệnh Trận.”

Lấy một chiếc hộp lên.

Bên trong có một lọn tóc trẻ con.

Tôi nhìn ngày sinh trên tấm gỗ.

Tống phu nhân đứng sau lưng tôi, giọng run rẩy:

“Thật sự có thể lấy vận người khác sao?”

Chỉ quay sang nhìn Tống Minh Châu.

“Tôi chưa từng thấy.”

Tôi lấy chiếc hộp thứ hai.

“Từng học cùng trường cấp ba với cô.”

Ngón tay Minh Châu khẽ run.

Tôi lấy chiếc thứ ba.

“Bạn cùng câu lạc bộ piano.”

“Bạn cùng phòng năm nhất đại học.”

“Cần tôi đọc tiếp không?”

Tống Chính Đình quay phắt sang.

“Tại sao những người này đều quen con?”

“Con quen rất nhiều người!”

“Chẳng lẽ ai xảy ra chuyện cũng liên quan tới con sao?”

Sau đó lấy chiếc hộp cuối cùng lên.

Tôi nhìn cái tên trên đó.

“Người này chắc cô không thể nói là không quen nữa nhỉ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...