Tống phu nhân vừa bước vào cửa đã cau mày
Chương 4
Mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Mặt sau khắc một chữ nhỏ.
Tống phu nhân khó hiểu.
Cả sân im phăng phắc.
Tống Chính Đình sửng sốt.
“Vật trấn cuối cùng vốn định lấy mệnh của tôi.”
Tống Minh Châu đột nhiên quay người bỏ chạy.
Tống Chính Đình quát lớn.
Hai vệ sĩ lập tức chặn cửa.
Minh Châu vùng vẫy điên cuồng.
“Mấy người dựa vào đâu giữ tôi!”
“Bởi vì ba năm trước cô đã biết tôi tồn tại.”
Tống phu nhân không thể tin nổi.
“Nhưng chúng ta mới tìm thấy Nghiên Nghiên mấy tháng trước mà?”
“Các người mới biết.”
Tôi lấy từ túi ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là tôi năm mười bảy tuổi.
Đứng trước cửa tiệm cùng sư phụ.
Phía xa có một cô gái đeo khẩu trang.
Dù chỉ lộ nửa khuôn mặt, vẫn có thể nhận ra.
“Tôi tìm được ảnh này trong camera cũ của sư phụ.”
“Ba năm trước cô từng đến đây.”
Tống Minh Châu lắc đầu.
“Vậy cô có dám tháo sợi dây đỏ trên tay xuống không?”
Cô ta lập tức ôm cổ tay.
Không ai kịp phản ứng.
Một tay giữ cổ tay Minh Châu.
Viên ngọc đen rơi xuống nền.
Viên ngọc vỡ làm đôi.
Giữa ban ngày, bầu trời phía trên biệt thự nhà họ Tống đột nhiên tối sầm.
Bốn mươi hai chiếc hộp gỗ cùng lúc rung lên.
Tống phu nhân hét lên.
Minh Châu đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết.
Cô ta ôm đầu quỳ xuống.
Tống phu nhân theo bản năng định chạy tới.
“Muốn ch/e/t thì cứ qua.”
Bà ta lập tức dừng chân.
Minh Châu vẫn lăn lộn trên đất.
“Nghiên Nghiên, cứu em con đi!”
Tôi quay đầu nhìn bà ta.
“Người cô ta lấy vận có một bé gái mười sáu tuổi.”
“Sau khi bị lấy vận, cô bé mắc bệnh nặng.”
“Cha mẹ bán nhà chữa bệnh.”
“Cuối cùng vẫn không cứu được.”
“Lúc đó cô ta có cầu xin như vậy không?”
Tống phu nhân cứng đờ.
“Những người kia chỉ đang tới lấy lại thứ thuộc về họ.”
Minh Châu bỗng ngẩng đầu.
Tất cả mọi người chết lặng.
“Nhà họ Tống sắp phá sản!”
“Nếu không có tôi, các người còn sống sung sướng được ba năm sao?”
Tống Chính Đình giơ tay tát mạnh.
Minh Châu ngã xuống đất.
Sau vài giây, cô ta bật cười.
“Cha dựa vào cái gì đánh con?”
“Ba năm qua ai giúp Tống thị từ bờ vực phá sản trở lại?”
“Ai giúp cha lấy được dự án Nam Thành?”
“Ai khiến cổ phiếu tăng gấp bốn lần?”
“Tất cả các người đều hưởng lợi!”
“Bây giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lên đầu con?”
Bởi vì cô ta nói đúng một nửa.
Nhà họ Tống không biết nguồn gốc của vận may.
Nhưng họ quả thật đã hưởng lợi.
Tôi nhìn Tống Chính Đình.
“Tống gia sẽ bồi thường.”
“Bao nhiêu cũng bồi thường.”
“Tiền không mua lại được mạng.”
“Nhưng ít nhất có thể trả một phần nhân quả.”
Tôi chỉ vào bốn mươi hai chiếc hộp.
“Đem tất cả tới sân giữa.”
Bốn mươi hai ngọn đèn được thắp quanh sân.
Mỗi ngọn đèn tương ứng với một người.
Lục đại sư đứng ngoài trận.
“Đây không phải việc ông xử lý được.”
“Cô giống sư phụ cô thật.”
“Ông biết sư phụ tôi?”
“Hai mươi năm trước, tôi từng nợ bà ấy một mạng.”