Trong Lúc Dọn Dẹp

Chương 8



Kim vẫn dừng ở 2 giờ 17 phút.

Thẩm Vãn Tinh nhận ra.

Chiếc đồng hồ nhỏ giọng.

【Ông chủ cũng rất quý Tiểu Sơ.】

Thẩm Vãn Tinh nhìn bé.

Bé vuốt nhẹ mặt đồng hồ.

Chiếc đồng hồ im lặng rất lâu.

Đêm ấy Hứa Sơ mơ thấy ông nội.

Ông đứng dưới một cây cổ thụ.

Vẫn mặc bộ áo kiểu Trung Sơn màu xám thường ngày.

Nhưng chạy mãi không tới.

“Ông chưa mua xe đạp cho con!”

“Thì bảo nó mua cái đắt hơn.”

Hứa Sơ vừa khóc vừa gật đầu.

Ông nội dần biến mất.

Trước khi đi, ông nói:

“Đừng sợ thứ con nghe thấy.”

“Đôi khi người không thể nói sẽ cần con lên tiếng thay họ.”

Chiếc đồng hồ quả quýt nằm cạnh gối.

Kim giây vốn đã dừng suốt nhiều tháng bỗng chuyển động.

Chiếc đồng hồ im lặng.

Hứa Sơ bắt đầu hoảng.

Giọng nói quen thuộc cuối cùng vang lên.

Nước mắt bé lập tức rơi.

【Tôi cũng phải ngủ một thời gian.】

“Ngươi lúc nào cũng không biết!”

Kim giây tiếp tục chạy.

Nhưng giọng nói biến mất.

Lần này thật sự không quay lại nữa.

CHƯƠNG 13: BA NĂM SAU

Khả năng của bé không biến mất.

Trước đây bé phải chạm vào một số đồ vật mới nghe được.

Bây giờ chỉ cần tới gần.

Điều này tạo ra một vấn đề rất lớn.

【Bút của cô bé bên cạnh hết mực rồi!】

【Cục tẩy rơi xuống đất!】

【Tên bàn trên khắc lên mặt tôi! Đồ phá hoại!】

【Táo bên cạnh bị dập!】

【Đừng lấy hộp sữa đó, hết hạn gần rồi!】

Đi trung tâm thương mại.

【Đứa trẻ kia làm rơi điện thoại!】

【Có kẻ lấy đồ không trả tiền!】

Hứa Sơ nhiều lúc chỉ muốn đeo tai nghe.

Tiếng vẫn đi thẳng vào đầu.

“Siêu năng lực cũng có giá.”

“Anh thử nghe cái quần của anh nói cả ngày xem.”

Hứa Cảnh Dương lập tức cứng người.

“Anh giấu thư tình trong túi.”

Hứa Cảnh Dương lập tức nhào tới.

Tiếng cười vang khắp biệt thự.

Nhà họ Hứa cuối cùng cũng có lại tiếng cười sau những năm tháng hỗn loạn.

Nhưng bình yên không kéo dài mãi.

Hứa Sơ từ trường trở về.

Vừa bước qua cửa, chiếc chuông gió ngoài hiên đột nhiên gọi.

【Hôm nay có người tới.】

【Cô ta đứng ngoài cửa rất lâu.】

Bước chân Hứa Sơ dừng lại.

【Hứa Sơ có sống ở đây không?】

【Sau đó chiếc nhẫn trên tay cô ta nói một câu rất kỳ lạ.】

【”Cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ nghe thấy chúng ta.”】

CHƯƠNG 14: KHÔNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI

Người phụ nữ ấy tên Lâm Tịch.

Cô quay lại nhà họ Hứa vào ngày hôm sau.

Hứa Sơ ngồi đối diện cô.

Lâm Tịch đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.

“Đây là thứ bà ngoại tôi để lại.”

Hộp gỗ vừa xuất hiện đã gọi.

Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt bé.

“Em nghe thấy đúng không?”

Hứa Đình Châu lập tức đứng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...