Trong Lúc Dọn Dẹp

Chương 9



Nhưng Hứa Sơ kéo tay ba.

“Chị cũng nghe được?”

“Nhưng bà ngoại tôi nghe được.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bé biết trên đời từng có người giống mình.

Bên trong là hàng chục cuốn sổ.

Tất cả đều là ghi chép của bà ngoại cô.

Người phụ nữ ấy từng gọi khả năng này bằng một cái tên.

Những người sở hữu khả năng này cực kỳ hiếm.

Có người chỉ nghe được đồ vật gắn bó lâu năm.

Có người chỉ nghe được vật cổ.

Có người nghe được tất cả.

Hứa Sơ thuộc loại cuối cùng.

Nhưng trong trang cuối cuốn sổ có một lời cảnh báo.

Người nghe được đồ vật thường sẽ gặp một vấn đề.

Không phải đồ vật nào cũng vô hại.

Có những món đồ mang theo ký ức quá mạnh.

Chúng sẽ không chỉ nói.

Cho tới khi người nghe giúp chúng hoàn thành điều còn dang dở.

Chiếc hộp gỗ bỗng cười.

CHƯƠNG 15: VỤ ÁN CHIẾC VÁY ĐỎ

Năm Hứa Sơ mười ba tuổi, bé gặp món đồ đầu tiên không chịu im lặng.

Một chiếc váy đỏ được tìm thấy trong căn nhà bỏ hoang.

Hứa Sơ lần theo ký ức của chiếc váy.

Một cô gái mất tích sáu năm.

Từ chiếc váy tới chiếc vali.

Từ chiếc vali tới chiếc chìa khóa.

Từ chìa khóa tới căn phòng thuê cũ.

Mỗi món đồ giữ một mảnh ký ức.

Hứa Sơ ghép chúng lại.

Cuối cùng giúp cảnh sát phá một vụ án tưởng đã chìm vào quên lãng.

Không ai biết người cung cấp manh mối là một cô bé mười ba tuổi.

Sau vụ ấy, Hứa Sơ hiểu lời ông nội năm xưa.

Đôi khi người không thể nói cần bé lên tiếng thay.

CHƯƠNG 16: HỨA SƠ MƯỜI TÁM TUỔI

Hứa Sơ thi vào đại học.

Ngành tâm lý học tội phạm.

Hứa Cảnh Dương nhìn giấy báo nhập học.

“Anh tưởng em sẽ học khảo cổ.”

“Em nói chuyện với đồ cổ giỏi mà.”

“Đồ cổ nhiều chuyện lắm.”

“Vậy đồ vật của tội phạm không nhiều chuyện?”

“Chính vì nhiều chuyện mới tốt.”

“Tự nhiên anh thấy tội cho bọn chúng.”

Hứa Sơ lớn lên rất đẹp.

Nhưng thứ khiến người khác nhớ nhất là đôi mắt.

Giống như luôn nhìn thấy nhiều hơn người khác một chút.

Không ai biết điều đó đúng theo nghĩa đen.

Trong những năm đại học, Hứa Sơ bí mật hỗ trợ nhiều vụ việc.

Một chiếc điện thoại bị vỡ kể cho cô vị trí cuối cùng chủ nhân từng tới.

Một chiếc giày dính bùn nhớ được con đường.

Một chiếc nhẫn cưới nói chủ nhân đã tháo nó ra trước khi mất tích.

Một chiếc camera hỏng nhớ kẻ từng đập nó.

Nhưng Hứa Sơ có nguyên tắc.

Không bao giờ chỉ tin đồ vật.

Bởi đồ vật có thể nói dối.

Chúng chỉ cung cấp manh mối.

Sự thật phải được chứng minh bằng bằng chứng.

Đó là bài học chiếc tách trà năm cô năm tuổi đã dạy.

CHƯƠNG 17: MÓN ĐỒ KHÔNG CÓ CHỦ NHÂN

Hứa Sơ nhận được một bưu kiện.

Không có tên người gửi.

Bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa đen.

Khoảnh khắc chạm vào nó, Hứa Sơ nghe thấy một giọng nói.

Sau bao nhiêu năm, cô vẫn ghét nhất ba chữ ấy.

Nhưng chiếc chìa khóa nói tiếp.

【Tôi chỉ biết một chuyện.】

【Người làm ra tôi cũng nghe được chúng tôi nói chuyện.】

Chiếc chìa khóa cười.

【Cô chưa từng là người duy nhất.】

CHƯƠNG 18: CĂN PHÒNG SỐ 17

Manh mối dẫn Hứa Sơ tới một tòa nhà cũ.

Chiếc chìa khóa mở được cửa.

Bên trong không có người.

Chỉ có hàng nghìn món đồ.

Tất cả được đặt ngay ngắn.

Khoảnh khắc Hứa Sơ bước vào.

Hàng nghìn giọng nói cùng vang lên.

Cô bịt tai theo bản năng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...