Từ khi còn rất nhỏ
Chương 10
Như đang ôm một thứ có thể vỡ.
Tri Ý áp mặt vào ngực anh.
“Lần đó anh do dự ba giây.”
“Bây giờ cũng ba giây.”
“Nhưng lần này tôi cho phép.”
Cánh tay ôm cô siết chặt hơn.
Tri Ý quay lại Đông Thành.
Không phải vì Thẩm Hoài Xuyên.
Studio của cô mở chi nhánh mới ở đây.
Ngày khai trương, anh tặng một chậu dành dành.
“Chúc bà chủ Tống phát tài.”
Tri Ý đọc xong bật cười.
Thanh Du đứng bên cạnh chậc một tiếng.
“Người nào đó được huấn luyện tốt thật.”
“Anh ta cầu hôn chưa?”
Tri Ý nhìn chậu dành dành.
Thật ra cô cũng không biết thế nào mới đủ.
Có lẽ cô chỉ muốn chắc chắn.
Không phải chắc chắn rằng Thẩm Hoài Xuyên sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Mà chắc chắn rằng dù một ngày anh thay đổi, cô vẫn có đủ sức mạnh để rời đi.
Tình yêu không nên là nơi cô đặt toàn bộ sinh mệnh.
Đó là bài học mẹ cô chưa từng có cơ hội học được.
Thẩm Hoài Xuyên cầu hôn lần thứ tư.
Anh chỉ đặt một tập giấy trước mặt cô.
Tri Ý nhìn thấy liền bật cười.
“Anh bị ám ảnh với hợp đồng à?”
“Lần đầu cũng dùng giấy.”
“Lần đầu là thỏa thuận h/ô/n nh/â/n.”
Thỏa thuận h/ô/n nh/â/n lần hai.
Tống Tri Ý có quyền duy trì toàn bộ công việc, tài sản và đời sống xã hội độc lập.
Hai bên có nghĩa vụ minh bạch những mối quan hệ có khả năng ảnh hưởng đến h/ô/n nh/â/n.
Không người thân nào có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của hai người.
Mọi mâu thuẫn phải được nói ra.
Không được dùng câu “em phải hiểu” hoặc “anh nghĩ em biết”.
Tri Ý đọc đến đây bật cười.
“Luật sư nào dám duyệt?”
Nếu Tống Tri Ý cảm thấy không an toàn, Thẩm Hoài Xuyên phải lắng nghe trước khi giải thích.
Nếu Thẩm Hoài Xuyên làm sai, không được dùng tiền giải quyết.
Không chiến tranh lạnh quá hai mươi bốn giờ.
Không được bẻ bút của nhau.
Trang cuối cùng không có điều khoản.
“Tống Tri Ý, lần đầu anh xin em tin anh.”
“Lần này anh không xin nữa.”
“Anh sẽ dành phần đời còn lại để tự mình chứng minh.”
Bên dưới có chỗ ký tên.
Thẩm Hoài Xuyên đã ký.
Phần của cô để trống.
Người đàn ông ngẩng phắt đầu.
“Cầu hôn không có nhẫn?”
Thẩm Hoài Xuyên gần như lập tức đứng dậy.
Có lẽ vì quá vội, đầu gối còn đập vào cạnh bàn.
Tri Ý chưa từng thấy anh luống cuống như vậy.
Cô ngồi trên sofa cười đến đỏ mắt.
Ba chữ ấy khiến mọi động tác của anh dừng lại.
Lần này không phải vì đôi mắt đặc biệt.
Không phải vì không có tơ đỏ.
Cũng không phải vì anh hoàn hảo.
Cô đã nhìn thấy anh phạm sai lầm.
Nhìn thấy sự do dự của anh.
Nhìn thấy sự kiêu ngạo của anh.
Nhìn thấy những giới hạn anh từng không biết cách thiết lập.
Cũng nhìn thấy anh sửa từng thứ một.
Cô từng nghĩ mình chỉ có thể y/ê/u một người đàn ông không bao giờ khiến mình thất vọng.
Sau này mới hiểu trên đời không có người như vậy.
Thứ cô cần không phải một người hoàn hảo.
Mà là một người khi làm cô tổn thương sẽ không phủ nhận nỗi đau ấy, không đổ lỗi cho cô quá nhạy cảm, không bắt cô phải quên đi.
Một người chịu nhận sai.
Và tôn trọng quyền lựa chọn của cô.
Thẩm Hoài Xuyên quỳ một gối trước mặt cô.
Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út.
Lần này không có im lặng.
Không có năm giây khiến người ta tuyệt vọng.