Từ khi còn rất nhỏ
Chương 9
Nhưng lần này cô không còn cảm thấy vui mừng như ba năm trước.
Cô chỉ bình tĩnh thu ánh mắt.
Thẩm Hoài Xuyên cũng nhìn thấy cô.
Hai người cách nhau cả sảnh tiệc.
Đến gần cuối tiệc, trời đột nhiên đổ mưa.
Tri Ý đứng dưới mái hiên gọi xe.
Một chiếc ô xuất hiện bên cạnh.
“Xe em còn mười phút.”
Tri Ý nhìn điện thoại.
“Cậu ấy phản bội tôi rồi.”
Khóe môi anh hơi cong.
“Cô ấy chỉ bảo anh đưa ô.”
Anh đặt cán ô vào tay cô.
“Tại sao không gửi nữa?”
Ánh mắt người đàn ông thay đổi.
“Anh nghĩ em không muốn nhận.”
“Tháng thứ tư đã không có.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, Tri Ý thấy anh cười thật sự.
“Tháng thứ tư anh nằm v/i/ệ/n.”
Nụ cười trên môi cô biến mất.
“Không nghiêm trọng.”
“Anh nghĩ bốn tháng không trả lời nghĩa là em không muốn.”
Thẩm Hoài Xuyên nhìn cô rất lâu.
“Anh còn cơ hội không?”
Mưa rơi trắng xóa ngoài mái hiên.
Nếu là một năm trước, cô sẽ nói không.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Không nhìn trên đầu anh.
Chỉ nhìn vào mắt anh.
“Anh muốn cơ hội gì?”
“Không được hỏi tôi đi đâu, gặp ai.”
“Không được can thiệp công việc.”
“Không được dùng tiền mua quà đắt tiền.”
“Anh đang nghĩ mức nào được tính là đắt.”
“Nếu Lâm Kiều xuất hiện…”
“Cô ấy đính hôn rồi.”
Không hiểu sao Tri Ý bỗng cảm thấy tình tiết này hơi buồn cười.
Người khiến cuộc h/ô/n nh/â/n của họ nổ tung cuối cùng lại chuẩn bị k/ế/t h/ô/n trước hai người.
“Dù sao ranh giới vẫn phải rõ.”
“Và tôi chưa tha thứ cho anh.”
“Cũng không đảm bảo sẽ quay lại.”
Thẩm Hoài Xuyên nhìn cô.
“Anh từng nghĩ yêu một người là làm tất cả những gì mình cho là tốt cho cô ấy.”
“Sau này anh mới hiểu không phải.”
“Tin tưởng không phải thứ anh tự cho rằng mình đã cho đủ.”
“Em cảm nhận được mới tính.”
“Anh không cần em hứa kết quả.”
“Em chỉ cần cho anh cơ hội làm lại.”
Đi được hai bước lại dừng.
“Có một nhà hàng mới mở.”
Thẩm Hoài Xuyên đứng chết lặng.
“Anh không muốn thì thôi.”
Anh trả lời nhanh đến mức cô bật cười.
Thẩm Hoài Xuyên vẫn đứng dưới mái hiên.
Mình không hề nhìn xem trên người anh có tơ đỏ hay không.
Lần hẹn hò thứ hai của họ diễn ra sau lần l/y h/ô/n hơn một năm.
Chỉ là hai người trưởng thành.
Thẩm Hoài Xuyên đến sớm hai mươi phút.
Tri Ý đến muộn năm phút.
Sau bữa ăn, anh đưa cô đến cửa nhà.
Không hỏi có thể vào không.
Tri Ý nhìn anh vài giây.
Cả người đàn ông cứng đờ.
Nhưng không lập tức chạm xuống.
“Anh định đứng như tượng à?”
Lúc ấy cánh tay anh mới chậm rãi vòng qua cô.