Từ khi còn rất nhỏ
Chương 7
“Bởi thứ khiến tôi muốn l/y h/ô/n không chỉ là nụ h/ô/n.”
“Là tất cả những gì đứng phía sau nó.”
“Anh để một người phụ nữ thích mình bước quá sâu vào cuộc sống.”
“Cô ấy biết những chuyện không nên biết.”
“Cô ấy có thể đứng trước mặt tôi nói mình hiểu chồng tôi hơn tôi.”
“Cô ấy dám h/ô/n anh bởi cô ấy tin rằng anh sẽ không thật sự làm gì cô ấy.”
“Niềm tin ấy từ đâu mà có?”
Thẩm Hoài Xuyên không trả lời.
“Anh chưa từng chủ động vượt giới hạn.”
“Nhưng anh cũng chưa từng dựng giới hạn đủ rõ.”
“Thẩm Hoài Xuyên, anh không vô tội.”
Lần này Tri Ý thật sự không nói gì nữa.
Thu dọn tất cả đồ của mình.
Khi kéo vali xuống, Thẩm Hoài Xuyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
“Em sẽ quay lại chứ?”
Tri Ý nhìn căn nhà mình đã sống ba năm.
“Bao giờ cũng không?”
“Sau khi l/y h/ô/n, đây không còn là nhà tôi.”
Nhưng cuối cùng vẫn tránh sang một bên.
Bởi ba năm trước anh từng hứa.
Anh sẽ cho cô quyền rời đi.
Thẩm Hoài Xuyên vẫn không ký.
Tri Ý trực tiếp nộp đơn.
Tin tức người nắm quyền Thẩm gia chuẩn bị l/y h/ô/n nhanh chóng lan ra.
Người Thẩm gia tìm đến cô trước.
Bà nội Thẩm Hoài Xuyên đặt một tấm séc lên bàn.
“Hoài Xuyên vì cô mà đuổi Kiều Kiều đi, còn sửa cả d/i ch/ú/c.”
“Bây giờ con bé không chịu ăn uống, suốt ngày nhốt mình trong phòng.”
“Bà biết Lâm Kiều thích chồng tôi?”
“Bà còn nói cho cô ấy chuyện riêng tư của chúng tôi?”
“Ta chỉ nói vài câu.”
“Bà nói với một người phụ nữ đang th/í/ch cháu trai bà rằng vợ chồng chúng tôi không có q/u/a/n h/ệ th/â/n m/ậ/t.”
“Bà cảm thấy đây là vài câu?”
“Cô vốn không làm tròn trách nhiệm người vợ!”
“Vậy bà nên bảo cháu trai bà l/y h/ô/n.”
Tri Ý đẩy tấm séc trở lại.
“Không phải tạo điều kiện để một người khác chen vào.”
Đúng lúc đó cửa phòng mở ra.
Giọng đàn ông lạnh buốt.
Thẩm Hoài Xuyên đứng ngoài cửa.
Sắc mặt bà cụ thay đổi.
“Sau này đừng gặp Tri Ý nữa.”
“Cho nên cháu vẫn gọi bà là bà nội.”
“Nhưng nếu bà tiếp tục can thiệp vào h/ô/n nh/â/n của cháu, cháu sẽ chuyển toàn bộ quyền biểu quyết cá nhân sang quỹ tín thác.”
Sắc mặt bà cụ trắng bệch.
“Chuyện nhà các người tự giải quyết.”
Thẩm Hoài Xuyên lập tức đi theo.
Thẩm Hoài Xuyên đứng dưới ánh nắng.
Gương mặt gầy đi rất nhiều.
“Ngày mai luật sư sẽ gửi giấy cho em.”
Đáng lẽ phải nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao ngực lại hơi đau.
“L/y h/ô/n không phải thắng thua.”
“Chỉ là anh không biết phải nói gì để em ở lại nữa.”
Ngày nhận giấy chứng nhận l/y h/ô/n, trời mưa.
Hai người bước ra khỏi cục dân chính.
Tri Ý cầm cuốn giấy trong tay.
Thẩm Hoài Xuyên đứng bên cạnh.
Ba năm trước họ cũng đứng ở đây.
“Tống Tri Ý, em không cần y/ê/u anh.”
“Chỉ cần thử tin anh.”
Người đánh mất lòng tin ấy là anh.
Trước khi lên xe, anh gọi cô.
“Anh có thể theo đuổi em lại không?”
“Chúng ta vừa l/y h/ô/n.”
“Anh không thấy buồn cười?”
Thẩm Hoài Xuyên nhìn giấy chứng nhận trong tay.
“Nhưng anh không muốn mất em.”
“Đó là chuyện của anh.”
“Em không cần chịu trách nhiệm.”
Sau khi l/y h/ô/n, Tri Ý chuyển đến một thành phố khác.
Cô mở một studio thiết kế riêng.
Cuộc sống dần trở lại bình thường.