Từ khi còn rất nhỏ
Chương 8
Thẩm Hoài Xuyên không xuất hiện.
Không gọi điện quấy rầy.
Chỉ mỗi tháng gửi một email.
Email đầu tiên chỉ có hai câu.
“Hy vọng em cũng vậy.”
“Cây dành dành em trồng ngoài ban công nở rồi.”
“Anh không biết em có muốn xem không nên không gửi ảnh.”
“Anh đã bán căn biệt thự.”
“Anh nhận ra em nói đúng. Không có em, đó chỉ là một căn nhà.”
Tri Ý tưởng anh đã bỏ cuộc.
Không hiểu sao tối hôm ấy cô lại mở hộp thư đến ba lần.
Đến lần thứ tư, cô bỗng khựng lại.
Mình đang làm gì vậy?
Từ ngày hôm đó không kiểm tra nữa.
Tri Ý gặp lại Lâm Kiều.
Cô ta gầy đi rất nhiều.
Mái tóc màu khói đã nhuộm lại thành đen.
Nhìn thấy Tri Ý, Lâm Kiều chủ động bước tới.
“Chúng ta không còn quan hệ.”
“Chị không cần tha thứ.”
“Tôi chỉ muốn nói một chuyện.”
“Chuyện ở đ/ồ/n c/ả/nh s/á/t, chuyện đến biệt thự, chuyện chiếc váy.”
“Vậy tại sao chị vẫn l/y h/ô/n?”
“Bởi cuộc h/ô/n nh/â/n của tôi và anh ấy không thể đổ hết lỗi lên đầu cô.”
“Cô chen vào là lỗi của cô.”
“Anh ấy không đặt ranh giới đủ rõ là lỗi của anh ấy.”
“Còn tôi không muốn tiếp tục là lựa chọn của tôi.”
Một lúc lâu sau, cô ta hỏi:
“Chị có biết tại sao tôi quay về không?”
Lần này ánh mắt Tri Ý thay đổi.
“Bà ấy nói hai người k/ế/t h/ô/n ba năm vẫn không có con.”
“Bà ấy nói anh ấy đối với chị chỉ là trách nhiệm.”
“Bà ấy còn nói bản d/i ch/ú/c chưa sửa.”
Lâm Kiều cười tự giễu.
“Tôi tưởng mình vẫn có cơ hội.”
“Nhưng sau khi chị đi, anh ấy gần như phát điên.”
“Có một chuyện chị nên biết.”
“Tối hôm chị rời khỏi biệt thự, tôi hỏi anh ấy có y/ê/u tôi không.”
“Anh ấy nói chưa từng.”
“Sau đó tôi hỏi anh ấy có y/ê/u chị không.”
Tri Ý không muốn nghe.
Nhưng Lâm Kiều đã nói.
Trái tim cô đập mạnh.
“Anh ấy nói anh ấy y/ê/u chị.”
“Anh ấy cũng nói vậy.”
Tri Ý hai mươi lăm tu/ổ/i.
Studio của cô nhận được dự án lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày ký hợp đồng, đối tác mở tiệc chúc mừng.
Giữa bữa tiệc, một người đàn ông trẻ tuổi đến bắt chuyện.
Tri Ý nhìn anh ta vài giây.
Lần đầu tiên sau Thẩm Hoài Xuyên, cô nghĩ có lẽ mình có thể thử.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc.
Hai tuần sau xem triển lãm.
Một tháng sau, người đàn ông tỏ tình.
Tri Ý không đồng ý ngay.
Nhưng cũng không từ chối.
Cô nhìn thấy trên cổ tay anh ta xuất hiện một sợi tơ đỏ.
Đầu kia nối với một nữ đồng nghiệp.
Tri Ý nhìn sợi tơ ấy.
Cô kết thúc mối quan hệ ngay hôm đó.
Người đàn ông liên tục giải thích.
Chưa chính thức yêu cô nên không tính ph/ả/n b/ộ/i.
Tri Ý nghe xong chỉ nói:
“Không cần giải thích.”
Lúc ấy mới nhận ra mình đã thay đổi.
Ngày trước cô sẽ nghĩ:
Đàn ông quả nhiên đều giống nhau.
Nhưng lần này cô chỉ nghĩ:
Người này không phù hợp.
Không phải tất cả đàn ông.
Không phải tất cả tình yêu.
Chỉ là một người không phù hợp.
Có lẽ vết thương của cô thật sự đang lành.
Tri Ý trở về Đông Thành dự đám cưới Thanh Du.
Trong tiệc cưới, cô gặp Thẩm Hoài Xuyên.
Một năm hai tháng không gặp.
Tri Ý theo bản năng nhìn lên.