Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu

Chương 1



Ngày ta bước chân vào Thẩm gia làm dâu, hỉ đường đông nghịt khách khứa, tiếng chúc tụng hòa cùng tiếng nhạc mừng vang lên không dứt.

Giữa một biển sắc đỏ ấy, tẩu tẩu của ta lại khoác trên người bộ áo vải trắng thuần, gương mặt tiều tụy, đôi mắt hoe đỏ, lặng lẽ ngồi ở vị trí đầu bàn.

Hễ có người tới hỏi han, nàng ta lại nghẹn ngào kể mình đã thủ tiết vì vong phu suốt một năm qua khổ sở đến nhường nào.

Kiếp trước, ta cũng từng bị dáng vẻ đáng thương ấy lừa đến mềm lòng.

Ta thương nàng ta tuổi còn trẻ đã mất phu quân, một mình chống đỡ cả gia đình không dễ dàng, bởi vậy vừa bước chân vào Thẩm gia đã lấy ra ba rương của hồi môn, về sau thậm chí giao gần như toàn bộ tiền bạc trong tay cho nàng ta “nuôi gia đình”.

Đến cuối cùng ta mới biết, số bạc ấy chẳng những không dùng để nuôi người Thẩm gia, mà còn giúp nàng ta nuôi tình nhân bên ngoài.

Còn ta, sau khi bị lợi dụng đến chẳng còn giá trị, lại được chính tay nàng ta tiễn lên đường bằng một chén rượu đ/ộc.

May mà ông trời cho ta trở lại.

Lần này, ta vẫn mỉm cười nhận lấy chén trà nàng ta đưa tới, chỉ khác ở chỗ khi xoay người, một ít bột sơn tra gây nôn đã lặng lẽ rơi xuống bát canh bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, tẩu tẩu nôn đến sắc mặt trắng bệch ngay giữa hỉ đường.

Đại phu được mời tới vội vàng bắt mạch, nhưng chỉ sau vài nhịp, vẻ mặt ông ta đã cứng đờ.

Ta giả vờ không hiểu, cố ý nâng giọng giữa sảnh đường:

“Hỉ mạch?”

Ta nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt, chậm rãi hỏi tiếp:

“Đại ca ta đã ch/ết được hơn một năm rồi. Vậy đứa bé trong bụng tẩu tẩu… nên gọi ai là cha đây?”

Nàng ta lập tức q/uỳ sụp xuống đất, toàn thân run lên, ánh mắt hoảng loạn đảo qua đám đông như đang tìm kiếm một người có thể cứu mình.

Ta bình thản nhìn theo.

Thật trùng hợp.

Người nàng ta nhìn chính là vị công công vẫn luôn mang danh “đức cao vọng trọng” của ta.

1

Tiếng trống nhạc vang vọng khắp phủ, lụa đỏ giăng kín chính sảnh Thẩm gia.

Ta bưng khay trà bước vào từ cửa bên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tẩu tẩu ngồi ở ghế đầu.

Giữa hỉ đường rực rỡ sắc đỏ, nàng ta lại mặc một bộ áo trắng giản dị, trên mặt không chút son phấn, hốc mắt ửng đỏ, trong tay siết chặt chiếc khăn như thể chỉ cần ai nhắc đến người chồng đã khuất, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.

Nàng ta đang nói chuyện với một vị phu nhân ngồi bên cạnh.

“Phu quân đã đi được một năm. Suốt những ngày tháng này, ta cũng chẳng biết mình sống thế nào, chỉ có thể cố gắng gượng qua từng ngày.”

Vị phu nhân kia nghe vậy lập tức nắm lấy tay nàng ta, giọng đầy thương cảm:

“Khổ cho ngươi, tuổi còn trẻ như vậy đã phải chịu cảnh góa bụa.”

Tẩu tẩu cúi đầu, đưa khăn lên lau khóe mắt.

Nhưng ngay khi chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt, khóe môi nàng ta lại khẽ cong lên.

Nụ cười ấy rất nhạt.

Nhạt đến mức những người ngồi bên cạnh hoàn toàn không nhìn thấy.

Chỉ có ta đang đứng ở góc này nhìn được rõ ràng.

Kiếp trước, cũng chính tại nơi này, ta từng thật lòng thương xót nàng ta.

Ta nghĩ nàng ta còn trẻ đã mất chồng, trên vai lại phải gánh cả một gia đình, cuộc sống nhất định vô cùng khó khăn. Vì thế ta lấy ba rương của hồi môn giao cho nàng ta lo liệu gia đình, về sau càng không ngừng lấy tiền riêng ra giúp đỡ.

Nhưng nàng ta quay lưng dùng chính tiền của ta để nuôi tình nhân.

Đến cuối cùng, khi ta không còn giá trị để lợi dụng, nàng ta tự tay bưng đến một chén rượu đ/ộc, tiễn ta lên đường.

Nghĩ đến đây, ta khẽ cong môi rồi bưng trà tiến lên.

“Tẩu tẩu, mời dùng trà.”

Nàng ta nhận lấy chén trà, ngước mắt nhìn ta.

Trong mắt vẫn còn một tầng nước mỏng, nhưng chút đắc ý nơi khóe môi dường như chưa kịp thu lại hoàn toàn.

Ta coi như không nhìn thấy, chỉ mỉm cười rồi lùi sang một bên.

Trong lòng bàn tay ta lúc này đang giấu một gói bột sơn tra nhỏ.

Nhân lúc xoay người, đầu ngón tay ta khẽ động, số bột bên trong đã lặng lẽ rơi vào bát canh đặt cạnh chén trà.

Tẩu tẩu uống hết trà, sau đó tiện tay bưng bát canh lên uống thêm hai ngụm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Nhưng chưa đến thời gian uống hết nửa chén trà, sắc mặt nàng ta đã bắt đầu thay đổi.

Nàng ta đột ngột đặt bát xuống, một tay chống lên mép bàn muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã lập tức khom người nôn ra.

Tiếng cười nói trong hỉ đường lập tức ngừng lại.

Khách khứa đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Nha hoàn bên cạnh hoảng hốt kêu lớn:

“Mau! Mau mời đại phu!”

Đại phu rất nhanh được dẫn vào.

Chương tiếp
Loading...