Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 2
Ông ta ngồi xuống, đưa tay bắt mạch cho tẩu tẩu.
Ban đầu vẻ mặt vẫn bình thường.
Nhưng chỉ vài nhịp sau, ngón tay đang đặt trên cổ tay nàng ta bỗng khựng lại.
Sắc mặt đại phu cũng chậm rãi thay đổi.
Ta đứng cách đó ba bước, bình tĩnh chờ ông ta mở miệng.
Nhưng đại phu không nói.
Ta liền chủ động hỏi:
“Đại phu, thân thể tẩu tẩu có gì không ổn sao?”
Ông ta ngẩng đầu nhìn ta, sau đó lại quay sang nhìn tẩu tẩu, yết hầu khẽ động nhưng vẫn chần chừ.
Ta mỉm cười.
“Hôm nay khách khứa đều có mặt đông đủ, đại phu cứ nói thẳng, không cần kiêng dè.”
Đại phu nuốt nước bọt, cuối cùng hạ giọng:
“Là hỉ mạch… đã hơn ba tháng.”
Ta lập tức mở lớn mắt, cố ý nâng giọng thêm vài phần:
“Hỉ mạch?”
Hai chữ ấy vừa vang lên, cả chính sảnh như bị người ta đột ngột rút hết âm thanh.
Tất cả đều im bặt.
Hơn trăm ánh mắt gần như cùng lúc đổ dồn về phía tẩu tẩu.
Sắc mặt nàng ta thoáng chốc đỏ bừng, ngay sau đó chuyển sang trắng bệch, cuối cùng lại tái xanh. Bàn tay đang bám vào mép bàn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run lên không ngừng.
Ta chậm rãi nhìn quanh một vòng rồi mới lên tiếng:
“Đại ca đã mất tròn một năm hai tháng.”
Ta dừng lại một chút, ánh mắt trở về trên người nàng ta.
“Vậy đứa bé trong bụng tẩu tẩu… nên gọi ai là cha đây?”
Một câu vừa dứt, cả hỉ đường lập tức nổ tung.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên râm ran như ong vỡ tổ. Có người kinh ngạc che miệng, có người hít mạnh một hơi, thậm chí đã có vài vị khách đứng dậy đi ra ngoài, chỉ nhìn cũng biết đang vội vàng mang tin tức kinh thiên này truyền đi.
Hai chân tẩu tẩu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi.
Đầu gối nàng ta đ/ập xuống nền gạch, phát ra một tiếng trầm đục.
Nàng ta q/uỳ giữa sảnh đường, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu không ngừng đảo qua đám đông, dường như đang tuyệt vọng tìm kiếm một người.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại.
Ta không bỏ sót phản ứng này.
Theo hướng nàng ta nhìn sang, ta thấy công công Thẩm Đức Hậu đang ngồi trên ghế chủ tọa bên phải.
Chén rượu trong tay ông ta vẫn dừng giữa không trung.
Nụ cười vốn còn treo trên mặt cũng cứng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một thoáng.
Sau đó lập tức tách ra.
Nhưng với ta, một thoáng ấy đã quá đủ.
Ta âm thầm ghi nhớ cảnh tượng này vào lòng.
Tẩu tẩu lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, đột ngột quay phắt sang nhìn ta, giọng nói the thé đến chói tai:
“Ngươi đã bỏ thứ gì vào trà!”
Ta bình thản đáp:
“Bột sơn tra.”
“Dùng để giải ngấy. Nếu tẩu tẩu không tin, đại phu có thể kiểm tra.”
Mọi ánh mắt lại chuyển sang đại phu.
Ông ta lập tức gật đầu.
“Sơn tra quả thực có tác dụng gây nôn, nhưng mạch tượng thì không thể làm giả.”
Tẩu tẩu há miệng.
Nhưng hồi lâu vẫn chẳng nói ra được một chữ.
Ta nhìn nàng ta một lát rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, để tầm mắt hai người ngang bằng nhau.
Giọng ta không lớn.
Nhưng chính sảnh lúc này quá yên tĩnh, đủ để từng người ở đây đều nghe rõ.
“Tẩu tẩu đừng vội.”
“Ta chỉ muốn thay đại ca hỏi tẩu tẩu một câu. Huynh ấy đã đi lâu như vậy, những ngày tháng sau đó tẩu tẩu sống ra sao, trên dưới Thẩm gia chẳng phải đều nên biết rõ hay sao?”
Đôi mắt tẩu tẩu đỏ ngầu.
Ánh mắt nhìn ta dữ dội đến mức gần như muốn nuốt sống ta.
Nhưng nàng ta chẳng thể làm gì.
Nàng ta đang q/uỳ giữa hỉ đường, trong bụng mang cốt nhục của một người đàn ông khác, xung quanh lại là vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm.
Bất kể nàng ta muốn làm gì, lúc này cũng không thể làm được.
Ta chậm rãi đứng lên, thuận tay phủi lớp bụi vốn chẳng hề tồn tại trên vạt váy, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
Ta bưng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.
Ngay lúc ấy, phía ghế chủ tọa truyền tới một tiếng động mạnh.
Thẩm Đức Hậu đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
Ông ta cố ghìm giọng, trầm giọng nói:
“Tất cả im lặng. Đây là chuyện nhà, đóng cửa lại rồi nói.”
Ta đặt chén trà xuống.
Sau đó ngẩng đầu nhìn ông ta, mỉm cười.
“Công công nói rất phải. Chuyện nhà đương nhiên nên đóng cửa lại rồi nói.”
“Vậy xin mời những người ngoài giải tán trước. Các vị tộc lão của Thẩm gia ở lại, hôm nay chúng ta vừa hay có thể nói mọi chuyện cho rõ ràng.”
Ánh mắt Thẩm Đức Hậu lập tức dừng trên mặt ta.
Lần đầu tiên kể từ khi ta bước chân vào Thẩm gia, trong mắt ông ta không còn vẻ của một trưởng bối đang nhìn tân phụ mới qua cửa.
Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một đối thủ.
Ta bình thản đón lấy, không né tránh dù chỉ nửa phần.
Kiếp trước, cả Thẩm gia các người coi ta như quân cờ, nắm ta trong lòng bàn tay mà tùy ý xoay chuyển.