Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 16
“Như thế đã đủ để chi dùng rồi, hơn nữa vẫn còn dư dả rất nhiều.”
“Ừ.”
“Sau này cô nương định sẽ làm những gì?”
Ta thu ánh mắt khỏi cây hòe, nhìn một lượt khắp bốn phía sân nhà,
Cửa lớn và cửa sổ đều đã cũ, dưới chân tường còn có mấy chỗ nứt, đều cần được sửa lại.
“Kiểm tra lại toàn bộ các cửa tiệm một lượt, thay hết các chưởng quầy, người giữ sổ sách cũng thay, dùng người của chính chúng ta.”
“Còn điền trang thì sao?”
“Trước vụ thu hoạch mùa thu, ta sẽ đến đó xem một chuyến, tiền thuê ruộng của tá điền đến hạn thì cứ thu, còn chuyện đồng áng thì tìm một lão nông có kinh nghiệm, đáng tin cậy để trông coi.”
Vương ma ma đáp lời, rồi đi ra ngoài để sắp xếp mọi việc.
Ta ngồi một mình trong sân, nghĩ lại từ đầu đến cuối tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua.
Công công đã bị tống vào đại lao, đang chờ đến sau mùa thu thì bị xử trảm.
Tẩu tẩu bị đuổi khỏi nhà, thanh danh đã hủy hoại hoàn toàn.
Thẩm Cảnh Hành ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không còn gì trong tay.
Trong tay ta có cửa tiệm, có điền trang, có bạc, có nhà, có Vương ma ma, còn có chiếc chìa khóa mà mẹ đã để lại cho ta.
Kiếp trước, vào lúc ch /ết đi, trên người ta chẳng có lấy một thứ gì.
Kiếp này, tất cả những điều ấy ta đều đã có.
Mặt trời nhích về phía tây thêm một chút, bóng nắng trong sân cũng theo đó mà đổ dài ra.
Ta đứng dậy, bước vào trong nhà, mở chiếc tráp của mình ra,
Rồi lần lượt lấy khế đất, khế nhà và ngân phiếu xếp lại từng tờ cho ngay ngắn, đặt vào tráp, khóa lại.
Sau đó ta mở cửa sổ, để ánh nắng bên ngoài tràn vào trong phòng.
Lá trên cây hòe rung rinh trong gió, một con chim từ cành cây bay vụt qua, cả sân nhà yên ắng không một tiếng động.
Những ngày tháng này là do chính tay ta giành lấy.
Không ai có thể lấy chúng đi khỏi tay ta.
(HẾT TOÀN VĂN)