Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu

Chương 15



Nàng ta xách một bọc hành lý, bên cạnh không có một ai, bụng đã rất lớn, đến lúc bước đi cũng phải đưa tay vịn vào tường.

Đi đến trước mặt ta, nàng ta dừng lại một lát rồi ngẩng đầu nhìn ta.

“Muội thắng rồi.”

“Ta không thắng, ta chỉ đòi lại những thứ các người đã lấy đi mà thôi.”

Nàng ta bật cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài.

Đi được hai bước, nàng ta lại dừng chân:

“Buổi tối trước ngày đại ca muội ch /ết, huynh ấy đã đến gặp công công, nói rằng muốn kiểm tra sổ sách,

Công công sai người bỏ một thứ vào bát canh trong bữa tối của huynh ấy, đến sáng hôm sau ta mới biết chuyện này.”

Nói xong câu ấy, nàng ta rời đi, không ngoảnh đầu lại lần nào nữa.

Ta đứng ở cửa, ghi nhớ từng chữ nàng ta vừa nói trong lòng.

Đại ca, chuyện của huynh, muội đã thay huynh giải quyết xong rồi.

Sau khi ký hòa ly thư, Thẩm Cảnh Hành vẫn chưa rời đi ngay.

Hắn ở lại Thẩm gia ba ngày, đợi chuyện bên quan phủ có kết quả,

Đến khi các vị tộc lão kiểm kê, quyết toán xong phần sản nghiệp của hắn, hắn mới dọn ra ngoài.

Ngày rời đi, bên cạnh hắn chỉ mang theo một tiểu tư và một cỗ xe, trên xe cũng chỉ có một chiếc rương đựng quần áo để thay.

Hắn thật sự ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Hắn đứng ngoài cổng thứ hai, trông thấy ta từ bên trong đi ra thì dừng bước.

Ta bưng một chén trà trong tay, đưa đến trước mặt hắn.

Hắn cúi đầu nhìn chén trà, nhưng không đưa tay nhận: “Nàng không sợ ta nghĩ rằng nàng đang tiễn khách sao?”

“Ta chính là đang tiễn khách.”

Hắn bật cười, lần này trong nụ cười không còn chút tính toán nào, chỉ còn một vẻ cô đơn, lặng lẽ.

“Bức thư của Bạch Doanh, là nàng bảo nàng ta để lại sao?”

“Không phải, chính nàng ta tự để lại, nàng ta thông minh hơn ngươi vẫn tưởng.”

Hắn gật đầu: “Phải, ta đã nhìn lầm nàng ấy.”

Hắn đưa tay đón lấy chén trà, uống một ngụm rồi đặt nó lên bệ đá bên cửa.

“Chuyện của đại ca nàng, ta không ra tay, nhưng ta biết trước mà không ngăn cản.”

“Ta biết.”

“Nàng hận ta sao?”

Ta nhìn hắn, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói một câu khác: “Đi đi.”

Hắn bước lên xe, rèm xe được buông xuống, tiếng bánh xe nghiến qua con đường lát đá mỗi lúc một xa dần.

Vương ma ma đứng sau lưng ta nói: “Thiếu phu nhân, không, cô nương, hắn đã đi rồi.”

“Ừ.”

“Người không thấy đau lòng sao?”

“Không đau lòng.”

Ta xoay người đi trở vào, ánh nắng trong sân lúc ấy vừa hay đang rực rỡ,

Chiếu lên bức bình phong trước sân, tấm biển của Thẩm gia đã bị các vị tộc lão tháo xuống, phía trên khung cửa chỉ còn một khoảng trống.

Thẩm nhị bá nói Thẩm gia sẽ sửa lại gia phả, xóa tên cả một chi của công công khỏi đó.

Thẩm Cảnh Hành ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, dưới tên hắn không còn một cửa tiệm, cũng chẳng còn một mẫu ruộng,

Đến ngay cả tiểu tư đi theo ấy cũng là chút thể diện mà các vị tộc lão để lại cho hắn.

Bạch Doanh mang theo đứa trẻ đi đâu thì không ai biết,

Phó Trường An bị quan phủ gọi đến tra hỏi, giam giữ bảy ngày, sau khi được thả ra liền cuốn gói bỏ chạy.

Sau khi tẩu tẩu bị đuổi đi, nghe nói nàng ta thuê một căn nhà ở ngoài thành, đã sinh đứa trẻ ra, ngày tháng trôi qua túng thiếu chật vật.

Còn ta.

Ba cửa tiệm thuộc của hồi môn, tất cả đều đã trở về dưới tên ta.

Điền trang và cửa tiệm của đại ca, sau khi nha môn tri phủ kiểm tra và xác nhận các khế thư chuyển nhượng là giả, đều được trả lại cho nhà mẹ đẻ ta, do ta thay mặt quản lý.

Các vị tộc lão Thẩm gia bồi thường thêm ba nghìn lượng bạc trắng,

Xem như bù đắp cho việc ta bị làm nhục trong ngày đại hôn, cũng như những tổn thất do của hồi môn bị chiếm dụng.

Ta đem toàn bộ khế đất, khế nhà cùng ngân phiếu khóa trong chiếc tráp riêng của mình,

Còn chiếc chìa khóa thì luôn mang sát bên người, chính là chiếc chìa khóa năm xưa mẹ đã giấu vào trong mũ phượng cho ta.

Vương ma ma giúp ta thu xếp hành lý, cùng ta dọn ra khỏi Thẩm gia, chuyển vào ngôi nhà cũ mà đại ca để lại.

Ngôi nhà ấy không lớn, gồm ba lớp sân, sân trước dùng làm mặt bằng cửa tiệm, sân sau là chỗ ở,

Trong sân có một cây hòe già, thuở nhỏ ta đã từng ngồi dưới gốc cây ấy tập viết chữ.

Ngày dọn vào, ta đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên cây hòe trước mặt.

Cành lá cây hòe mọc rất dày, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rơi xuống, vỡ thành từng đốm sáng rải khắp mặt sân.

Vương ma ma đứng bên cạnh nói:

“Cô nương, lão nô đã xem xét lại sổ sách các cửa tiệm một lượt, ba cửa tiệm cộng thêm khoản thu từ điền trang, tính cả năm thì ít nhất cũng được bốn nghìn lượng bạc.”

“Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...