Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 1



Tôi và nam thần của trường yêu nhau trong bí mật suốt ba năm, nhưng đến cuối cùng tôi mới nhận ra người anh ấy muốn đứng cạnh chưa bao giờ là tôi.

Ngày cả lớp chụp ảnh tập thể, chỉ để tôi có thể đứng gần Hoắc Đình Thâm, cô bạn thân đã âm thầm dùng sức đẩy tôi về phía anh.

Đến khi trường tuyển nữ MC cho đêm hội chào tân sinh viên, người được chọn sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu cùng nam thần, cô ấy thậm chí còn tự bỏ tiền kéo phiếu cho tôi.

Ngày tôi được chọn, cô ấy còn kích động hơn cả tôi.

“Chị em đủ nghĩa khí chưa! Vì muốn cậu với Hoắc Đình Thâm cùng xuất hiện trong một khung hình, tớ bỏ ra không ít tiền đâu đấy!”

“Ai bảo ngày nào anh ấy cũng nói phải tránh hiềm nghi. Lần này tớ xem anh ấy còn tránh kiểu gì!”

Nhưng chỉ một ngày trước đêm hội chào tân sinh viên, poster đôi của tôi và Hoắc Đình Thâm đột nhiên bị gỡ xuống.

Tiết mục solo áp chót trong danh sách chương trình cũng bị đổi người biểu diễn thành bạn thân tôi.

Tôi tìm đến Hoắc Đình Thâm, người đang giữ chức Trưởng ban Văn nghệ.

Tôi hỏi thẳng anh, tôi đã luyện tiết mục đó suốt hai mươi bảy ngày, dựa vào đâu mà nói đổi là đổi.

Anh thậm chí không ngẩng đầu lên.

“Lai Lai có phong thái sân khấu ổn định, giữ được sân. Em xuống hậu trường phụ chuyển đạo cụ đi, bên đó đang thiếu người.”

Ngay trong ngày hôm đó, poster mới được đăng lên trang cộng đồng của trường.

Hoắc Đình Thâm và Giang Lai, hai MC đứng song song ở vị trí trung tâm.

Khu bình luận lập tức phát cuồng vì đẩy thuyền.

“Tôi đã bảo sao nữ MC ban đầu đột nhiên bị đổi, hóa ra là chút tâm cơ của một anh chàng lạnh lùng nào đó.”

“Loại đàn ông đầy tâm cơ thế này theo đuổi người ta mới là ác nhất đấy! Đừng bỏ qua cặp đôi ngon nghẻ này!”

“Bình chọn nổ máy luôn, couple đẹp nhất phải là hai người họ!”

Ngày biểu diễn, trời mưa rất lớn.

Tôi mặc bộ đồ diễn đã ướt sũng, đứng phía sau sân khấu chuyển ghế.

Hoắc Đình Thâm đi ngang qua bên cạnh.

Anh cởi áo khoác khoác lên vai Giang Lai.

Tiện tay còn dặn tôi lau sạch nước dưới đất, đừng để người khác trượt ngã.

Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, cả hội trường đồng thanh hét:

“Hôn đi! Hôn đi!”

Tôi đứng trong đám đông, cũng vỗ tay theo.

Cho đến khi lòng bàn tay đau rát.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng tỉnh táo.

Đoạn tình yêu này vốn không thể nhìn thấy ánh sáng.

Tôi không muốn tiếp tục nữa.

1

Sau khi đêm hội kết thúc, người của Ban Văn nghệ ra cửa sau hội trường ăn khuya.

Tôi và hai tân sinh viên ở lại thu dọn sân khấu.

Đến khi ba trăm chiếc ghế gấp cuối cùng được chất vào kho dụng cụ, đã quá mười hai giờ đêm.

Khung sắt đột nhiên gập lại, kẹp trúng mu bàn tay tôi.

Vết thương cọ qua bộ đồ biểu diễn, để lại một vệt m//áu.

Một tân sinh viên hỏi:

“Chị, có cần báo cho Trưởng ban Quý không?”

“Không cần. Hai em về ký túc xá trước đi.”

“Nhưng tay chị vẫn đang chảy m//áu.”

“Phòng y tế chưa đóng cửa, chị tự đi được.”

Giáo viên trực ban sát trùng vết thương cho tôi rồi dán băng cá nhân.

Cô hỏi:

“Bị thế nào vậy?”

“Lúc chuyển ghế bị kẹp trúng.”

“Cả câu lạc bộ chỉ có một mình em dọn sân khấu à?”

“Còn hai tân sinh viên nữa, vừa mới về rồi.”

Cô giáo nhìn thời gian.

“Sau này đừng làm muộn như thế nữa. Hai ngày tới đừng để vết thương dính nước.”

Trong điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc.

Giang Lai gửi từ bốn mươi phút trước:

“Vãn Vãn, mấy lời trên trang cộng đồng trường cậu đừng nghĩ linh tinh. Bọn họ chỉ thích trêu thôi, đừng để ý.”

Tôi trả lời:

“Tớ biết.”

Hoắc Đình Thâm gửi từ hai phút trước:

“Hôm nay sắp xếp như vậy là để tránh hiềm nghi. Đừng nghĩ nhiều.”

Màn hình sáng rất lâu.

Tôi không trả lời anh.

Dưới mái che trước cửa hội trường có mấy chiếc bàn ghép lại.

Người của Ban Văn nghệ vẫn chưa đi.

Chương tiếp
Loading...