Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 2



Hoắc Đình Thâm ngồi cạnh Giang Lai, đang gắp từng miếng ớt ra khỏi bát của cô ấy.

Vương Kỳ nhìn thấy tôi, chỉ vào vị trí ngoài cùng.

“Triệu Tình, có chừa chỗ cho cậu này.”

Nước mưa không ngừng hắt tới cạnh ghế.

Khi tôi ngồi xuống, Giang Lai liếc nhìn tay tôi.

Cô ấy hỏi:

“Cậu bị thương à?”

“Bị kẹp một chút.”

“Sao không nói trong nhóm? Mọi người đều có thể giúp cậu mà.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chẳng phải mọi người đã đi hết rồi sao?”

Giang Lai khựng lại.

“Tớ tưởng hậu trường vẫn còn người.”

Lúc này Hoắc Đình Thâm mới ngẩng đầu.

“Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.”

“Sau này chuyển đồ thì cẩn thận một chút.”

Nói xong, anh đẩy bát mì đã nhặt sạch ớt trở lại trước mặt Giang Lai.

Có người nhìn điện thoại.

“Gần một giờ rồi, chuyến xe buýt cuối của trường cũng hết. Lai Lai ở cổng Bắc, Trưởng ban đưa cô ấy về đi.”

Hoắc Đình Thâm cầm ô lên.

“Hướng cổng Bắc, còn ai thuận đường không?”

Lúc nói, anh nhìn tôi.

Tôi mở miệng:

“Tớ cũng…”

Vương Kỳ lập tức cắt ngang:

“Trưởng ban, anh cứ đưa Lai Lai về trước đi. Những người còn lại để tôi lo.”

Ánh mắt Hoắc Đình Thâm dừng trên người tôi mấy giây.

Anh nói:

“Vất vả rồi.”

Chiếc ô rất nhanh biến mất trong màn mưa.

Vương Kỳ hỏi tôi:

“Cậu ở đâu?”

“Tòa số ba cổng Bắc.”

Cô ấy cau mày.

“Cậu cũng ở cổng Bắc? Sao không nói sớm?”

“Vừa rồi tớ nói rồi.”

“Tớ không nghe thấy. Bây giờ đưa cậu qua đó, lúc quay lại tớ phải vòng rất xa.”

Người bên cạnh nói giúp cô ấy:

“Cậu chờ mưa nhỏ rồi hãy đi. Trong trường thì có xảy ra chuyện gì được đâu.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Không nói thêm nữa.

Năm nhất đại học, tôi từng bị một người đàn ông lạ mặt bám theo từ cổng trường tới gần nhà.

Từ ngày hôm sau, tối nào Hoắc Đình Thâm cũng đưa tôi về.

Chuyện này chỉ có anh và Giang Lai biết.

Mưa vẫn không nhỏ đi.

Từ hội trường đến cổng Bắc, tôi mất bốn mươi phút.

Bộ đồ biểu diễn dính chặt vào người, miếng băng cá nhân trên mu bàn tay cũng ngấm nước rồi bung ra. Vết thương bị nước mưa ngâm đến trắng bệch.

Điện thoại rung liên tục suốt đường.

Trong nhóm Ban Văn nghệ có người nói:

“Mọi người không phát hiện có người cứ muốn áp sát Trưởng ban à?”

“Nếu không phải Trưởng ban chủ động gọi Lai Lai ngồi qua đó, tối nay chắc cô ta đã ngồi cạnh Trưởng ban rồi.”

“Trưởng ban hỏi ai thuận đường rõ ràng chỉ là khách sáo một câu. Vậy mà thật sự có người muốn đi theo.”

Giang Lai trả lời:

“Mọi người đừng nói vậy. Anh Đình Thâm chỉ chăm sóc tớ vì tớ là người mới thôi.”

Vương Kỳ lập tức nhắn:

“Tháng trước có người làm rơi cả chồng chương trình ngay trước mặt Trưởng ban, anh ấy đi ngang qua còn chẳng giúp nhặt. Sao không thấy anh ấy chăm sóc tân sinh viên khác?”

Phía sau là cả dãy emoji trêu chọc.

Tôi mở cài đặt nhóm.

Ấn rời nhóm.

Hai giờ sáng, trên bàn có ba tờ đơn.

Đơn xin rời câu lạc bộ.

Đơn rút đăng ký cuộc thi Mười Ca Sĩ Xuất Sắc Nhất Trường.

Đơn từ bỏ suất giới thiệu vào Đoàn Nghệ thuật.

Sau khi chị Trần nhận được tài liệu, lập tức nhắn cho tôi:

“Triệu Tình, em chuẩn bị cho suất giới thiệu này ba năm rồi. Chắc chắn muốn bỏ à?”

Tôi trả lời:

“Chắc chắn.”

“Hoắc Đình Thâm biết không?”

“Không biết.”

“Chuyện rời câu lạc bộ cũng chưa nói với cậu ấy?”

“Không cần thiết.”

Cả ba tờ đơn đều đã ký xong.

Điện thoại lại sáng lên.

Hoắc Đình Thâm gửi tin nhắn:

“Trưa mai tới phòng đàn, mang bản nhạc và cốc giữ nhiệt của em đi. Chúng ta nói chuyện.”

2

Buổi trưa, tôi tới phòng đàn bên ngoài trường.

Hoắc Đình Thâm đã thuê nơi này ba năm.

Chúng tôi không thể sóng vai trong trường.

Cũng không thể nói với nhau một câu thân mật ở nơi công cộng.

Chỉ có thể gặp nhau ở đây.

Anh đang chỉnh đàn, trên người mặc một chiếc hoodie màu trắng.

Là đồ đôi tôi mua ba tháng trước.

Áo nam vẫn luôn nằm trong tủ.

Anh chưa mặc lấy một lần.

Tôi hỏi:

“Sao anh lại mặc nó?”

Trong phòng nhỏ bên cạnh truyền tới giọng Giang Lai:

Chương trước Chương tiếp
Loading...