Anh Bảo Tôi Trốn Cô Ấy

Chương 1



Sau một đêm c.u.ồ.n.g n.h.i.ệ.t cùng Vệ Tễ, anh đứng ngoài ban công hút t.h.u.ố.c, trên gáy vẫn còn hằn rõ nửa d.ấ.u răng của tôi. Điều tôi không ngờ tới là ngay sau đó, anh lại lạnh lùng dặn tôi tránh mặt người sắp đến, như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Lát nữa cô ấy tới, em đừng có ra ngoài đấy."

Tôi nhìn anh: "Anh nghiêm túc đấy chứ?"

Anh chỉ đáp: "Lần này, có lẽ là thật lòng."

1

Mẹ tôi lại gọi điện tới giục tôi đi xem mắt.

Tôi liền ậm ừ qua loa cho xong: "Con biết rồi, biết rồi mà. Mẹ cứ gửi thời gian với địa điểm qua cho con đi."

Vừa lúc tôi cúp máy thì Tạ Tầm từ trong phòng tắm bước ra.

Tay áo len màu be xắn lên tận cẳng tay, anh cầm đồ Iót vừa giặt xong cho tôi đi ngang qua phòng khách, ra ngoài ban công phơi đồ.

"Ai gọi thế?"

"Mẹ em gọi."

Anh dời móc quần áo ra chỗ có nắng rồi mới quay đầu lại nhìn tôi.

Ánh nắng dịu dàng dát lên người anh một lớp viền vàng, đôi đồng t.ử màu hổ phách thì nhạt màu như chiếc lá chớm thu.

"Tối nay anh không về ăn cơm đâu. Anh làm sẵn cá với rau xào rồi, cá vẫn đang ủ ấm trong nồi, còn rau thì em cứ cho vào lò vi sóng hâm lại một chút là được."

Anh kéo tay áo xuống rồi tiện tay xoa rối tóc tôi.

Giọng anh dịu dàng đến mức gần như là cưng chiều: "Đừng có gọi đồ ăn ngoài đấy nhé."

Tôi liền ậm ừ qua quýt, rồi nhìn bóng anh xách túi ra khỏi nhà.

Tôi biết, hôm nay "bạch nguyệt quang" của anh về nước.

2

Tôi với Tạ Tầm sống chung với nhau.

Anh chiều chuộng tôi y như nuôi con gái vậy, đến cả đồ Iót cũng tự tay giặt giúp cho.

Đúng kiểu cơm bưng nước rót, quần áo đưa tận tay luôn.

Thế nhưng, tôi vốn chẳng phải bạn gái anh. Anh vẫn luôn đợi Diệp Vân Hiểu, còn tôi, nói cho đúng thì chỉ là cái lốp dự phòng không hơn không kém.

3

Trước đây tôi đâu có thế này. Âu cũng tại mấy bộ truyện tranh thiếu nữ hại người, cứ viết bừa cái mô-típ nữ chính bình thường với nam chính trúc mã âm thầm bảo vệ.

Tôi nhìn sơ qua một cái thì thấy đây chẳng phải là tôi với Tạ Tầm hay sao?

Quảng cáo - nl

Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ngây thơ gắn bó bên nhau từ nhỏ.

Anh ôn nhuận như ngọc, nhưng lại chỉ chịu thân cận với mỗi cô nhóc thanh mai là tôi đây thôi.

Còn tôi thì nhan sắc bình thường, thành tích bình thường, đến cả tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt nốt.

Ấy thế mà anh lúc nào cũng đi học, tan trường cùng tôi, lại còn kèm tôi làm bài tập, thậm chí còn m/ua đồ ăn vặt cho cả đám bạn xung quanh tôi nữa.

Thậm chí là anh còn nhờ vả bọn họ: "Mọi người nhớ chiếu cố Tiếu Tiếu nhà tôi với nhé."

Làm tôi cứ thế mà mơ mộng hão huyền.

Thiếu nữ chớm biết tương tư, tôi bắt đầu viết nhật ký, đan khăn quàng, rồi còn tặng cả socola cho anh nữa chứ.

Mãi cho đến đêm liên hoan tốt nghiệp, Tạ Tầm ôm một bó hoa, xách theo túi quà bước vào lớp tôi.

Trong phòng bao ồn ào, chàng thiếu niên áo trắng hát một bản tình ca say đắm. Rồi anh cầm micro, bắt đầu giãi bày tâm tư thiếu thời, dáng vẻ vừa ngây ngô lại vừa thuần khiết.

Tôi cảm động đến nỗi suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Sau cùng, Tạ Tầm cũng chịu lên tiếng:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ thật sự rất thích cậu..."

Nghe vậy, tôi liền đứng phắt dậy, hét lớn: "Tớ cũng..."

Cũng thích cậu.

"...Diệp Vân Hiểu."

Bầu không khí trong phòng bao bỗng chốc im bặt, lặng ngắt như tờ.

Hàng tá ánh mắt đều đổ dồn hết về phía tôi, làm mặt tôi đỏ bừng lên vì x/ấu hổ: "Tớ cũng... cũng muốn đi vệ sinh! Ngại quá, thật sự ngại quá đi mà..."

Thế là tôi đành ôm lấy cái nỗi nh/ục nh/ã ê chề ấy mà chạy trốn khỏi đó.

Lúc đi vệ sinh xong quay lại, nhìn qua khe cửa, tôi thấy cô hoa khôi xinh đẹp cùng anh chàng trúc mã của mình đang đứng cạnh nhau trên bục.

Chương tiếp
Loading...