Anh Bảo Tôi Trốn Cô Ấy
Chương 2
Đám đông bên trong cứ thế ầm ĩ hò reo: "Hôn đi! Hôn đi!"
Cậu thiếu niên ấy cúi đầu, dùng cái vẻ đầy thành kính lẫn kìm nén mà hỏi cô ấy: "Được không? Vân Hiểu."
Cô gái thẹn thùng đỏ mặt rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Đến nước này, tôi chẳng còn dám nhìn tiếp thêm một giây nào nữa.
4
Kể từ dạo đó, hễ thấy bóng dáng Tạ Tầm là tôi lại lảng đi chỗ khác ngay.
Anh bèn tới chặn ngay trước cửa nhà tôi.
Tôi vừa xoay người định bỏ chạy, thì Tạ Tầm đã gắt gao giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi với lực tay mạnh vô cùng.
"Tiếu Tiếu."
Anh bảo: "Anh vốn dĩ luôn coi em là em gái mà thôi."
Em gái cái cha nhà anh chứ em gái!
Thử hỏi có ông anh trai nhà nào kèm em gái học mà mặt lại cứ kề sát sạt vào nhau như thế không hả?
Đúng là cái đồ "điều hòa trung tâm" c.h.ế.t tiệt, chẳng biết giữ ý tứ gì cả.
Khốn nỗi, từ nhỏ tôi đã có cái thói hay cư xử khéo léo cho vừa lòng người khác. (Mà thực ra nói trắng ra là do tôi sĩ diện hão thôi).
Tôi đành cười gượng gạo: "Haha, không sao đâu. Anh đúng là một người anh trai tốt thật đấy. Đứa em gái này xin đa tạ anh nhé."
Tạ Tầm cứ thế nhìn tôi.
Vốn dĩ anh đã có nhan sắc, lại sở hữu đôi mắt cún con vô tội với đồng t.ử màu nhạt.
Lúc ấy anh nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương vô cùng:
"Vậy em đừng gi/ận anh nữa, được không? Đừng tránh mặt anh nữa mà..."
Tôi đáp: "Được thôi."
Ấy vậy mà vừa mới quay lưng đi, tôi liền nộp thẳng hồ sơ vào một trường đại học cách anh tới mười vạn tám ngàn dặm.
Tạm biệt nhé, không hẹn ngày gặp lại!
5
Suốt bốn năm đại học, tôi chủ động c/ắt đ/ứt mọi liên lạc với Tạ Tầm.
Tin nhắn anh gửi bao giờ cũng được hồi âm ngay trong vòng một nốt nhạc, còn tôi á, tôi toàn trả lời theo cái hệ "luân hồi".
Hễ anh mà bảo nghỉ lễ sẽ sang thăm, là y như rằng tôi với nhỏ bạn cùng phòng liền đặt vé đi du lịch ngay lập tức.
Mãi cho đến năm đầu tôi đi làm, anh mới báo là công ty đã điều anh sang làm việc đúng cái chỗ tôi ở.
Vốn dĩ sống một mình, tôi mới nhận ra hóa ra mình chẳng thể trở thành một người lớn tháo vát hay thành thục như hằng mong đợi.
Hàng đống công việc giải quyết mãi chẳng xong cộng thêm mấy mối qu/an h/ệ xã giao rắc rối cứ thế đ/è nặng, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng.
Cái lúc mở cửa ra thấy Tạ Tầm đứng đó, tôi vốn đã thức trắng hai đêm ròng rồi.
Trong khi đồ đạc trong nhà vứt bừa bộn tứ tung, hộp đồ ăn ngoài chất đống chưa kịp đổ, thì anh lại ăn mặc cực kỳ bảnh bao, chỉnh tề, tay xách theo cái túi to toàn trái cây tươi rói.
Anh chỉ khẽ nheo mắt cười, y hệt như cái hồi cả hai còn nhỏ: "Biết ngay là em chẳng biết tự chăm sóc bản thân mà."
Tôi hơi gắt gỏng đáp lại: "Anh đến đây làm gì?"
Thế là anh lại dùng ngay cái chiêu "tứ lạng bạt thiên cân" mà gạt phắt tôi sang một bên để lách vào nhà.
Anh vừa xoa đầu tôi, vừa tự nhiên đi thẳng vào bếp rửa trái cây.
Tôi bám gót theo sau lầm bầm cằn nhằn: “Em còn chưa cho anh vào nhà mà”.
Thì bỗng chốc đã bị anh nhét ngay cho một bát dâu tây: "Ra đằng kia ngồi ăn đi."
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh đã bắt tay luôn vào việc dọn dẹp.
Từ bát đĩa bẩn trong bếp, tóc rụng vương vãi trong phòng tắm, cho đến mấy bịch b.ăn.g v.ệ si.nh nằm chỏng chơ trong tủ... anh đều thu dọn hết sạch sành sanh.
Ròng rã bốn tiếng sau, tôi ngoan ngoãn ngồi giữa phòng khách giờ đã sạch bong sáng bóng.
Ánh nắng chiếu rọi lên người, cảm giác thật ấm áp biết bao.
Trên bàn trà lúc này là bát mì Dương Xuân anh vừa nấu xong cho tôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, thì thấy anh vẫn đang cặm cụi lau nhà.