Anh Bảo Tôi Trốn Cô Ấy

Chương 4



Lúc tôi bước xuống giường, chân tay vẫn còn hơi bủn rủn, nên liền theo phản xạ đi ra phía ban công để tìm anh ta.

Anh ta đang ngậm điếu t.h.u.ố.c, cái góc nghiêng sườn mặt lặn giữa ánh chiều tà hắt hiu trông cứ có chút cô liêu thế nào ấy.

Cái gã này vốn dĩ là vậy.

Nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, chuyên đi lừa đám con gái đắm đuối rồi xoay người ta như chong ch.óng.

Ngay cả khi thừa biết anh ta là hạng tồi tệ đến nhường nào, ấy thế mà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi lại chẳng đành lòng mà dấy lên sự xót xa cho anh ta.

Chả hiểu xót xa cho cái khỉ mốc gì nữa không biết, thà cứ để sức mà thương cho bản thân mình còn hơn.

Tôi tựa người vào khung cửa: "Sao lại thôi hút rồi?"

Vệ Tễ quay lại nhìn tôi. Đôi mắt hoa đào cong cong như vầng trăng khuyết, chỉ liếc một cái mà cứ như gắn thêm cả lưỡi câu vậy.

"Đang cai mà. Chỉ ngậm trong miệng cho đỡ ghiền thôi."

Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên: "Đột ngột thế á?"

Tôi vốn quen Vệ Tễ đã hơn sáu năm trời.

Anh ta nghiện t.h.u.ố.c cũng không tính là nặng, cơ mà trước giờ cũng chẳng hề có ý định cai.

Cùng lắm là mỗi lần hút anh ta đều chủ động tránh tôi ra xa một chút mà thôi.

"Ừm." Anh ta lấy điếu t.h.u.ố.c xuống, và vẫn cứ mỉm cười: "Tại vì có người không cho anh hút nữa."

Tôi vốn tinh ý nên nhận ra ngay một ẩn ý khác hẳn trong câu nói ấy, hệt như một điềm báo về chuyện lãng t.ử quay đầu.

Thế nên tôi cũng rất thức thời chẳng hỏi han gì thêm nữa.

Anh ta vứt điếu t.h.u.ố.c vào thùng rác rồi quay lưng bước vào nhà, sau gáy vẫn còn in hằn nửa dấu răng của tôi:

"Lát nữa cô ấy qua lấy đồ, em đừng có ra ngoài đấy."

"Anh nghiêm túc chứ?" Tôi hỏi lại.

Anh ta bèn đáp: "Lần này, có lẽ là thật lòng đấy."

10

Vốn là giọng ca chính của một ban nhạc, Vệ Tễ cũng được coi là người có chút tiếng tăm.

Vẻ ngoài cực phẩm, ra tay hào phóng, đã vậy mỗi khi nhìn ai ánh mắt anh ta đều ánh lên vẻ thâm tình như thể có n/ợ nần thề thốt từ kiếp trước hẹn sang kiếp này vậy.

Năm hai đại học, tôi bị đám bạn rủ rê ra ngoài nhậu nhẹt.

Quảng cáo - nl

Hồi cấp ba vốn bị Tạ Tầm làm cho tổn thương sâu sắc, nên lên đại học tôi chẳng màng gì chuyện yêu đương.

Ai mà ngờ lại đụng độ phải Vệ Tễ.

Cái chuyện này đại loại giống như việc lính mới vừa vác mặt ra khỏi làng tân thủ đã xui xẻo đụng ngay phải con trùm mị m/a cấp cao nhất vậy.

Thực tình mà nói, những phận dân đen hiền lành, bần nông như chúng tôi thì làm sao mà có đủ vốn liếng trải đời để nhìn thấu được cái sự thâm sâu, hiểm á/c đến nhường này cơ chứ?

Không những có ngón nghề tán tỉnh đâu ra đấy, mà ngay cả khoản tặng quà anh ta cũng bạo tay vô cùng, mới quen có một tuần đã ném ngay cho tôi cái lắc tay bằng vàng.

Thế là chưa đầy một tháng, tôi đã bị thuần phục thành "cún con" của anh ta luôn.

Tôi bèn mặt dày chủ động tối nào cũng qua tìm, nào dọn dẹp vệ sinh, nào giặt giũ quần áo, rồi lại nấu nướng cho anh ta nữa.

Tôi cứ thế tự ảo tưởng mình là bạn gái chính thức của người ta, trong lòng còn lén tự đắc vui vẻ mà hoàn toàn không mảy may phát hiện ra ánh nhìn kỳ quặc của bạn bè anh ta mỗi khi thấy mình xuất hiện.

Cho đến tận cái lúc mà tôi bị Vệ Tễ lừa lên giường.

Hôm ấy anh ta say tới mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

Mấy người bạn của anh ta liền lấy điện thoại gọi cho tôi, bảo tôi tới mà đón anh ta về.

Trong điện thoại lúc đó cứ vang lên mấy tiếng cười mờ ám của đối phương:

"Chị dâu à, anh Vệ uống say quắc cần câu rồi, mà miệng thì cứ liên tục gọi tên chị mãi thôi đấy."

Nghe tới đó, mặt tôi đỏ bừng cả lên, chỉ biết lắp bắp nói là sẽ đến ngay lập tức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...