Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Anh Bảo Tôi Trốn Cô Ấy
Chương 5
Vừa mới thấy mặt tôi là Vệ Tễ đã lao ngay tới ôm chầm lấy rồi.
Anh ta cứ rúc mặt vào hõm cổ tôi mà cọ tới cọ lui mãi không thôi.
Mái tóc mềm mại kia cứ cọ ngoạy làm cho lòng người ta cũng ngứa ngáy theo luôn.
Hơi thở nóng hầm hập phả lên làn da, kí/ch th/ích từng đợt r/un r/ẩy chạy dọc cả sống lưng.
Giọng anh ta khi ấy trầm khàn, cái đuôi âm cứ ngân dài ra đầy vẻ quyến luyến.
Anh ta hết lần này đến lần khác cứ gọi tôi là: "Vợ ơi... vợ ơi..."
Thành thử tôi bị mấy lời đường mật ấy dỗ ngọt tới mức mụ mị cả đầu óc.
Sướng tới mức đờ đẫn cả người ra, thậm chí trong đầu tôi lúc ấy còn tính xa tới tận chuyện sau này hai đứa về chung một nhà thì sẽ nuôi ch.ó hay nuôi mèo nữa cơ.
Tới lúc đưa được anh ta về đến nhà rồi, tôi đang định bụng đi pha cho anh ta một ly nước mật ong nóng, nào ngờ lại bị anh ta ôm chầm lấy eo rồi kéo ngã nhào luôn xuống ghế sô pha.
Kế tiếp một nụ hôn nồng ch/áy lập tức ập xuống.
Hai đầu lưỡi cứ thế cuốn c.h.ặ.t lấy nhau chẳng rời, làm cho dưỡng khí nhanh ch.óng bị vơ vét đến cạn kiệt.
Thế là tôi liền buông xuôi tất cả mà đầu hàng, thần trí cũng trôi tuột đi đâu mất tiêu.
Tôi chỉ nhớ mãi cái đôi mắt ánh lên làn sóng nước long lanh của anh ta đêm hôm đó.
Anh ta ngậm lấy cái vỏ bao hương dâu tây rồi x/é xoạc một cái, sau đó liền ghé sát tai hỏi tôi: "Được không em?"
Còn tôi nghe xong thì liền gật đầu lia lịa.
11
Cơn khoái cảm cứ thế cuồn cuộn ập tới như thủy triều nhấn chìm lấy cả cơ thể tôi.
Tới lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã chớm sáng rồi.
Nhìn ra phía ngoài ban công, tôi thấy có một bóng người đang đứng đó, đốm lửa giữa mấy ngón tay cứ lập lòe chớp tắt liên hồi.
Theo thói quen, tôi liền vớ lấy điện thoại định bụng xem mấy giờ rồi.
Trời thì vẫn còn tờ mờ sáng, vậy mà tin nhắn trên điện thoại của anh ta cứ nhảy lên liên tục không ngớt, mà khổ nỗi, toàn là của những người khác nhau gửi tới thôi.
Cục cưng à, hôm nay anh không đến quán bar sao?
Mình có thể gặp nhau một lát được không anh?
Ra giá đi anh.
A Tễ, anh rep em đi có được không? Em thực sự rất thích anh mà.
Đọc tới đó, tôi lập tức tỉnh táo hẳn luôn.
Ngón tay tôi run run vuốt mở màn hình ra xem thử.
Hóa ra điện thoại của anh ta chẳng hề cài mật khẩu gì cả.
Cái chấm đỏ thông báo trên WeChat vẫn cứ không ngừng hiện lên, thậm chí tôi còn thấy cả mấy cái tin nhắn báo chuyển khoản nữa cơ.
Chứng kiến cảnh đó, tay tôi bắt đầu run b.ắ.n lên.
Đúng lúc này thì cửa ban công bị đẩy ra.
Vệ Tễ phanh trần l.ồ.ng n.g.ự.c bước vào, để lộ những vệt đỏ ửng nơi thắt lưng vẫn còn vương vấn chút dư âm đầy tình tứ của cuộc hoan ái đêm qua.
Anh ta vẫn cứ nở cái nụ cười lông bông lười nhác như mọi khii: "Tỉnh rồi à?"
Tôi giơ điện thoại lên, cứ thế trân trân nhìn anh ta không chớp mắt.
Anh ta bình thản đáp: "Em cứ ấn bừa vào coi vòng bạn bè của ai cũng được."
Tôi liền nhấn vào mục lịch sử trò chuyện.
Đối phương gửi tới tấp mấy tin nhắn liền, cơ mà Vệ Tễ chẳng thèm mảy may trả lời lấy một câu.
Tôi bèn nhấn qua ảnh đại diện rồi lướt xem vòng bạn bè của họ. Cô gái trong ảnh trông tỏa sáng rực rỡ vô cùng, đúng chuẩn một đại mỹ nữ kiều diễm luôn.
Anh ta cầm lấy điện thoại từ tay tôi, rồi thẳng thừng thú nhận.
"Hôm nọ anh có lỡ cá cược với mấy thằng bạn."
"Và phần thưởng chính là em."
Cảm giác nghẹn ngào chực dâng lên khiến tôi muốn khóc, nhưng rồi lại thấy nực cười đến lạ.
Liệu tôi có nên dành cho anh ta một lời cảm ơn không nhỉ?
Cảm ơn vì giữa muôn vàn bóng hồng xinh đẹp ngoài kia, anh ta lại cất công chọn trúng một đứa con gái mờ nhạt chẳng có gì nổi bật là tôi.